Thánh Lễ Báp-tem Cho Tân Tín Hữu Tại HT Nguyễn Tri Phương.

894

HTTLVN. ORG – Vì tháng Giêng là tháng sau mùa Lễ Giáng sinh – một trong những mùa lễ lớn của Cơ Đốc Giáo và cũng là một trong những “mùa gặt” lớn của các Cơ Đốc nhân. Vì thế, đối với cộng đồng người Cơ Đốc, tháng Giêng không được xem là “tháng ăn chơi” như nhiều người suy nghĩ mà còn là cao điểm của những ngày chăm sóc tân tín hữu trong HT.

 

Chính vì vậy, các con cái Chúa ở HTTL Nguyễn Tri Phương đã không nghỉ ngơi mà ra sức kêu gọi ra đi chứng đạo, mời gọi các thân hữu tham dự những chương trình truyền giảng của Hội Thánh vào thứ năm tuần 1 và tuần 3 trong tháng. Mặt khác, HT phải chăm sóc tân tín hữu, giúp đỡ họ để họ ngày càng hiểu biết về Chúa nhiều hơn, đức tin ngày càng tăng trưởng hơn.

 

Vì lẽ ấy, HT Nguyễn Tri Phương đã tổ chức lớp học Giáo Lý Báp-tem cho các tân tín hữu và trong thứ tư ngày 29/2/2012 vừa qua, HT đã thực hiện Thánh Lễ Báp-tem đầu tiên trong năm 2012 cho hơn 20 tân tín hữu. (Hình 1)

 

Nụ cười của các tân tín hữu trong ngày nhận Thánh Lễ Báp-têm là phần thưởng cũng như sự khích lệ lớn lao cho các con cái Chúa trong Ban Truyền giảng của HT, là động lực để thúc đẩy những tấm lòng nóng cháy cho công việc Chúa và là sự nhắc nhở cho mỗi một người về Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu. (hình 3)

 

Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở cùng với mỗi một chúng ta, để chúng ta trở thành những “con gặt” trong nhà Chúa. Vì kìa, “hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt”.Amen.

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

2

Buổi khẩu vấn

 

1

3

Niềm vui của Tân Tín hữu trong ngày nhận Thánh Lễ Báp-têm

 

 

CTV. Nguyễn Thanh Bình

Bài trướcKhoá Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Kontum.
Bài tiếp theoBản Tin Số 29 – Tháng 01 Năm 2011