Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Sóc Trăng Năm 2018

2147

HTTLVN.ORG – Thánh Kinh Căn Bản khóa III năm III tỉnh Sóc Trăng diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Kế Sách từ ngày 15 – 28/7/2018. Có 81 khóa sinh tham dự chương trình học năm nay.

Lễ Khai giảng diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15/7. Mục sư Đặng Trần Phúc – Quản nhiệm HT Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giảng Lời Chúa.

Lớp Thánh Kinh Căn Bản năm nay gồm có 5 môn học với thành phần Ban Giảng huấn như sau:

  1. Cuộc đời Chúa Cứu Thế 2: MS Nguyễn Tấn Phúc
  2. Lãnh đạo và tổ chức Hội Thánh: MS Nguyễn Bình Tín
  3. Đền tạm và những nơi thờ phượng: MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân
  4. Tăng trưởng tâm linh: MS Trương Thanh Thiên Ân
  5. Sự mặc khải: MS Hồ Nguyên Kha

Lễ Bế giảng diễn ra lúc 9 giờ ngày 28/7/2018. Trong số 81 khóa sinh hoàn thành khóa học có 03 khóa sinh tốt nghiệp chương trình TKCB. Mục sư Đỗ Việt Hùng – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Sóc Trăng rao giảng Lời Chúa với đề tài “Nghe và làm theo Lời Chúa”.

MSNC Võ Chí Công – Ủy viên BĐD kêu gọi các khóa sinh cam kết dâng đời sống mình cho Chúa và hết lòng phục vụ Ngài. Sau đó, MS Đỗ Việt Hùng cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh.

Chương trình kết thúc lúc 10 giờ 45 sau lời chúc phước của MS Đỗ Việt Hùng.

TTV. Trần Giám

Quang cảnh buổi lễ

Khóa sinh tôn vinh Chúa

Khóa sinh nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học

Các khóa sinh tốt nghiệp

Trao phần thưởng cho các khóa sinh đạt kết quả học tốt

Cầu nguyện cho các khóa sinh dâng mình hầu việc Chúa

MS Hồ Nguyên Kha tuyên bố bế giảng

Chụp hình lưu niệm

MS Đỗ Việt Hùng chúc phước

Bài trướcThánh Kinh Căn Bản Khóa Phao-lô – Năm thứ I Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu.
Bài tiếp theoLễ Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Vĩnh Long Năm 2018