Thánh Kinh Căn Bản Tại Tỉnh Bình Phước

552

HTTLVN.ORG – Cảm ơn Chúa năm 2016 được xem là năm bước ngoặc của Hội Thánh Chúa tại tỉnh Bình Phước sau nhiều năm gián đoạn về việc công nhận chức danh, công nhận Chi Hội cũng như việc bổ nhiệm các đầy tớ Chúa cho các Chi Hội gặp rất nhiều khó khăn.

 

Năm 2016 được Chúa mở đường, các đầy tớ Chúa được công nhận chức danh, các Điểm Nhóm đủ tiêu chuẩn theo Hiến Chương được công nhận Chi Hội, từ đó các các đầy tớ Chúa được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Chi Hội cách chính thức. Nên nhu cầu học Lời Chúa cho Ban Chấp sự và con cái Chúa tại các Chi Hội ngày càng lớn và cấp thiết.

 

Tỉnh Bình Phước có diện tích khá rộng nên việc đi lại rất khó khăn, đặc biệt việc tổ chức lớp Thánh Kinh Căn Bản tập trung một địa điểm không thể đáp ứng được như cầu về nơi ăn nơi học cho tất cả học viên. Trong khi Hội Thánh trong tỉnh không có trung tâm lớn có thể chứa trên ngàn người, bởi vì số học viên đăng ký học lên đến 1.111 khóa sinh, vì thế Ban Đại diện Chia làm ba trung tâm:

 

1. Trung tâm Bình Long với số học viên là 237 người

2. Trung tâm Bù Đăng với số học viên là 348 người

3. Trung tâm Phước Long với số học viên là 526 người.

 

Ban Giảng huấn gồm có các đầy tớ Chúa như sau: Mục sư Trần Thế Thiên Phước, Mục sư Lê Hoàng Phúc, MSNC Nguyễn Đình Tín, Mục sư Nguyễn Tờn, MSNC Trần Ngọc Dư, Mục sư Đặng Văn Thơ, Mục sư Điểu Huynh, Mục sư Đặng Châu Ngọc.

 

Mỗi trung tâm đều có thời gian hai tuần để học Lời Chúa. Trung tâm Bù Đăng là trung tâm cuối cùng cũng đã bế giảng diễn ra vào sáng ngày 29/7 trong bầu không khí trang trọng và cảm động, với sự tham dự của quý Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Ban Đại diện cùng tất cả các khóa sinh.

 

Mục Sư Trần Thế Thiên Phước – Ủy viên Tổng Liên Hội – giảng Lời Chúa khích lệ khóa học, đồng thời có lời kêu gọi. Có nhiều khóa sinh hứa nguyện dâng trọn đời sống mình cho Chúa để được Ngài sử dụng cho công việc Ngài. Các Mục sư cùng hiệp ý cầu nguyện dâng các khóa sinh với lời hứa nguyện của họ cho Chúa.

 

Ban Tổ chức lần lượt khai trình công tác tổ chức thu chi tài chính và trao chứng chỉ cho khóa sinh. Ban Tổ chức cũng bày tỏ lòng tri ân những cá nhân và tập thể đã có nhiều công khó góp phần đem lại sự thành công của khóa học. Trong đó có ông bà Mục sư Điểu Huynh và Ban Chấp sự Chi Hội Bình Long, ông bà Mục sư Điểu Druốt và Ban Chấp sự Chi Hội Phước Long, ông bà MSNC Điểu Hiêng và Ban Chấp sự Chi Hội Bù Đăng.

 

Nhìn lại việc tổ chức khóa học Thánh Kinh Căn Bản năm nay có hai điều ước ao và mong muốn xin quý đầy tớ Chúa xa gần nhớ đến trong sự cầu nguyện: Thứ nhất, với con số đáng khích lệ là 1.111 khóa sinh tham gia học, thì bên cạnh đó vẫn còn hàng trăm người muốn tham gia học, nhưng Ban Tổ chức không thể nhận vì không đủ nơi ở cũng như nơi học, đành chờ năm sau vì mỗi năm chỉ tuyển thêm 2-3 người/Hội Thánh mà thôi. Ước ao có những trung tâm lớn hơn đáp ứng nhu cầu học Lời Chúa của con cái Ngài trong tỉnh.

 

Thứ hai, tỉnh Bình Phước có 186 Hội Thánh, có 48.000 tín hữu và 66 Mục sư – Truyền đạo, nhưng chưa có đầy tớ Chúa nào có thể đảm trách việc giảng dạy trong Ban Giảng huấn. Ước ao trong tương lai sẽ có được đầy tớ Chúa có thể tham gia vào Ban Giảng huấn để tiện cho các khóa học.

 

Chương trình bế giảng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Điểu M’dung.

 

TTV. MSNC Điểu Mơ Luê

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Cầu nguyện cho khóa sinh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

 

Ban Tổ chức cùng khóa sinh

 

Tặng quà cho Ban Tổ chức

 

MSNC Điểu Hiêng – Trưởng Ban Đại diện – tuyên bố bế mạc

 

MS Điểu M’Dung cầu nguyện chúc phước

Bài trướcThánh Kinh Căn Bản 2016 Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Bu Prâng – Tỉnh Đăk Nông