Thánh Kinh Căn Bản Khóa 3 Năm II Tỉnh Quảng Ngãi

3265

HTTLVN.ORG – Từ ngày 25/07 đến ngày 04/08/2018, Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lớp Thánh Kinh Căn Bản (TKCB) khóa 3 năm II tại nhà thờ Tin Lành Đức Phổ.

Lễ Khai giảng được tổ chức vào ngày 25/07/2018 có sự hiện diện của Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên TLH; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng BĐD; quý Mục sư, Truyền đạo và các chấp sự thuộc các Chi Hội trong tỉnh.

Mục sư Võ Đình Đán giảng Lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:13-21 để khích lệ các khoá sinh chăm học, ăn nuốt lấy Lời Chúa và làm theo để được lớn lên và nên thánh càng hơn.

Thay cho Ban Tổ chức khóa học, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần thông báo nội quy, chương trình học với thời gian 11 ngày. Các khoá sinh học 5 môn cùng với Ban Giảng huấn như sau:

  1. Lễ Mầu Nhiệm Sự Cứu Rỗi – Mục sư Võ Đình Đán.
  2. Nếp Sống Cơ Đốc Nhân – Mục sư Trần Đình.
  3. Phương Pháp Học Kinh Thánh – Mục sư Nguyễn Ngọc Bình.
  4. Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Mục sư Nguyễn Thế Vinh.
  5. Cuộc Đời Chúa Cứu Thế – Mục sư Võ Đình Quang.

Mặc dầu các khóa sinh đều bận rộn với chuyện học hành, cuộc sống mưu sinh của đồng áng nương rẫy, nhưng mọi thứ phải gác lại để cho việc học Kinh Thánh được ưu tiên. Bởi vì, Kinh Thánh giúp cho chúng ta có một cuộc sống sung mãn trong đời này, và là kim chỉ nam dẫn lối chúng ta đi đến sự sống đời đời. Việc học Kinh Thánh giúp chúng ta nhận biết con đường cứu rỗi, tìm thấy những nguyên tắc xây dựng mối liên hệ tốt đẹp với Chúa và với người. Kinh Thánh còn dạy chúng ta cách giải quyết tất cả những nan đề trong cuộc sống. Cảm tạ Chúa, các khóa sinh đã chọn phần tốt nhất cho hành trình theo Chúa của mình.

Trong Lễ Bế giảng, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần đã nương trên lời Chúa trong II Ti-mô-thê 3:14-17 để nhắc nhở các khóa sinh khi trở về Hội Thánh địa phương hãy áp dụng và thực hành những gì mình học được để phục vụ Hội Thánh.

Đại diện cho khoá học, khóa sinh Nguyễn Mậu Thanh Hoàng phát biểu cảm tưởng, tạ ơn Chúa và hứa nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân để hầu việc Chúa cùng Hội Thánh. Đồng thời trong lễ bế giảng, có nhiều khóa sinh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa và sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Ngài.

Năm nay trong tỉnh Quảng Ngãi có 11 khóa sinh tốt nghiệp TKCB và 93 khóa sinh nhận chứng chỉ năm 2. Trong đó có 1 khóa sinh đạt loại xuất sắc, 09 khóa sinh đạt loại giỏi, 30 khóa sinh đạt loại khá, còn lại xếp loại trung bình. Ngoài ra còn có 04 khóa sinh dự thính.

Lễ bế giảng được kết thúc trong niềm hân hoan vui mừng của các khoá sinh sau lời chúc phước của MSTS Lê Văn Đoàn.

Sau khoá TKCB, quý giáo phẩm và nhân sự thuộc các Hội Thánh tỉnh Quảng Ngãi đã có chương trình hiệp nguyện tháng 08 tại cơ sở tạm Chi Hội An Cường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để cầu thay cho công việc Chúa trong tỉnh, cụ thể như sau:

– Ngày 21/08/2018: Ban Truyền Giáo TLH gặp mặt các Quản nhiệm Hội Thánh và Đặc Trách Điểm Nhóm về công tác truyền giáo và mở Hội Thánh.

– Ngày 28-29/08/2018: Bồi linh Phụ nữ khu vực I tại Nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ, Quảng Nam.

– Ngày 30/09/2018: Lễ ra mắt công nhận Chi Hội An Cường.

– Xã Sơn Nhan đã công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Cà Xon. Trong xã này còn 2 Điểm Nhóm nữa đang chờ chính quyền địa phương công nhận.

– Hội Thánh Lệ Thủy và An Cường đang làm hồ sơ xin cấp đất xây dựng cơ sở nhà thờ.

TTV. MSNC Nguyễn Khánh Toàn

Quang cảnh Lễ Bế giảng TKCB

Quang cảnh lớp học tại nhà thờ Tin Lành Đức Phổ

Mục sư Võ Đinh Đán giảng dạy

Cấp chứng nhận cho khóa sinh năm II

Trao chứng nhận cho khóa sinh tốt nghiệp

Trao phần thưởng cho khóa sinh có kết quả học tốt

Các khóa sinh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

Chụp hình lưu niệm khóa TKCB tỉnh Quảng Ngãi 2018

Chương trình hiệp nguyện tại cơ sở tạm HT An Cường

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tp. HCM Tháng 08/2018
Bài tiếp theoChàng Là Ai? – 8/8/2018