Sóc Trăng: Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Lần Thứ 23

1818

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/04/2023, tại nhà thờ Tin Lành Đại Ngãi đã diễn ra Hội đồng Bồi linh tỉnh Sóc Trăng lần thứ 23. Hiện diện trong chương trình có Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, là diễn giả Hội Đồng; Mục sư Hồ Nguyên Kha, Ủy viên TLH; Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng; cùng hơn 400 Quý tôi con Chúa thuộc 08 Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm.

Nhà thờ Tin Lành Đại Ngãi

Quang cảnh chương trình

Mục sư Dương Phước Hòa cầu nguyện và có diễn văn khai mạc Hội đồng

Ban hát Giáo Phẩm, Ban Chấp sự các Hội Thánh

Ban Điều hành Hội Nhánh & Điểm Nhóm tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Đại Ngãi tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh An Lạc Tây, Xuân Hòa tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Sóc Trăng, Kế Sách tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Thới An Hội, Châu Khánh, Vĩnh Châu tôn vinh Chúa

Mục sư diễn giả giảng bồi linh với chủ đề “VÂY QUANH VÀ VÂY PHỦ” nương trên Thi Thiên 125:1-5, đem đến sự khích lệ cho quý tôi con Chúa, cứ vững lòng tin cậy nơi Chúa dù phải đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống.

Trong thì giờ Bồi linh buổi chiều, Hội đồng tiếp tục được lắng nghe Lời Chúa qua các gương dâng hiến trong Kinh Thánh với chủ đề “DƯ MỚI DÂNG HAY DÂNG MỚI DƯ”. Lời Chúa kêu gọi quý tôi con Chúa cần có đời sống biết ơn Chúa, thể hiện qua việc dâng hiến, vì không phải khi dư mới dâng mà dâng để dư.

Nhân cơ hội nầy, Mục sư Hồ Nguyên Kha cũng triển khai các định hướng của Ban Trị sự TLH để các con cái Chúa được biết.

Qua đó, các tôi con Chúa cần có sự quan tâm, cầu nguyện, và dự phần với các Hội Thánh địa phương trong việc gây dựng và mở mang công việc Chúa.

Hội đồng Bồi linh hằng năm là cơ hội để con dân Chúa nhìn lại những việc Chúa đã làm, được thông công, học biết Lời Chúa và cùng hướng đến những công việc chung, nhằm đem lại kết quả lớn lao hơn trong những năm tháng tiếp đến.

Các Giáo phẩm chụp hình lưu niệm cùng Mục sư diễn giả

Chương trình được kết thúc trong niềm vui mừng và phước hạnh sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Lớn. Mọi người ra về với tinh thần vui tươi và hứa nhau hết lòng yêu Chúa, giữ mối thông công, nỗ lực trong công tác truyền giảng Tin Lành để dắt đưa nhiều người về cùng Chúa.

CTV. Ms Nguyễn Cao Thắng

Bài trướcThông Báo & Thư Mời V/v Dự Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Phúc Âm
Bài tiếp theoBà Rịa – Vũng Tàu: Hội Đồng Bồi Linh Thanh Thiếu Niên