Sóc Trăng: Hiệp Nguyện Tháng 08/2019 Và Bầu Cử Ban Đại Diện

1473

HTTLVN.ORG – Chương trình Hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự tỉnh Sóc Trăng tháng 08/2019 diễn ra lúc 9 giờ, ngày 6/8 tại nhà thờ Tin Lành Đại Ngãi. Ngoài những vấn đề cảm tạ và cầu thay, kỳ Hiệp nguyện lần này cũng tiến hành bầu cử Tân Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2021.

Tham dự có Mục sư Đỗ Việt Hùng, Uỷ viên Mục vụ tỉnh Sóc Trăng và khoảng 50 người gồm Giáo phẩm và các Chấp sự

MS Nguyễn Duy Khánh hướng dẫn chương trình

MS Hồ Nguyên Kha, Trưởng BĐD chào mừng, giới thiệu và cầu nguyện

Ban hát Giáo phẩm Sóc Trăng tôn vinh Chúa

Mục sư Đỗ Việt Hùng nương trên lời Chúa trong I Các Vua 17:1-17, nhắc nhở tôi con Chúa phải kiểm xem dòng suối thuộc linh có bị cạn không và xin Chúa thăm viếng trên tất cả

Tiếp đến các Hội Thánh nêu nan đề cảm tạ và cầu thay. Theo đó, trong tháng qua, công việc nhà Chúa trong tỉnh ổn định, các Hội Thánh Chúa cho đủ tài chính để lo công việc Chúa, đẩy mạnh công tác rao truyền Phúc Âm. Bên cạnh đó còn có các nan đề cầu thay như sau:

– HT An Lạc Tây: đang tích lũy tài chính xây dựng nhà Chúa đã xuống cấp. Kỷ niệm 90 năm Tin Lành đến An Lạc Tây vào tháng 10 tới.
– HT Thới An Hội: Tiếp tục gây dựng các con cái Chúa khu vực Ba Trinh được vững mạnh, để mở Điểm Nhóm tại đây.
– HT Đại Ngãi: Xin Chúa thăm viếng Điểm Nhóm huyện đảo Cù Lao Dung được phát triển.
– HT Châu Khánh: Điểm Nhóm Long Phú có đủ tài chính để xây dựng cơ sở khang trang hơn.
– HT Vĩnh Châu: Ngày 25/8/2019 lưu mời Quản nhiệm, xin Chúa ban phước.
– ĐN Ngã Năm: Xin Chúa tiếp trợ tài chính để di dời nhà Chúa ra quốc lộ để tiện cho việc thờ phượng Chúa.

Tiếp đến, Mục sư Đỗ Việt Hùng hướng dẫn việc bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ năm 2020 – 2021. Kết quả như sau:

  • Trưởng ban: Mục sư Hồ Nguyên Kha
  • Ủy viên: MSNC Võ Chí Công và MS Dương Phước Hòa.

Mục sư Đỗ Việt Hùng cầu nguyện xin Chúa ban phước cho các Mục sư trong Ban Đại diện nhiệm kỳ mới đủ ơn để tiếp tục cho công việc nhà Chúa

Kỳ hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, sau lời chúc phước của Mục sư Đỗ Việt Hùng.

TTV. Trần Giám

Bài trướcBổ Nhiệm MS Nguyễn Văn Tơ – Quản Nhiệm Chi Hội Vĩnh Lương, Khánh Hoà
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Cho Các Trưởng Điểm Nhóm Tại Gia Lai