HTTLVN.ORG – Chương trình Hiệp nguyện các Giáo phẩm tỉnh Sóc Trăng được diễn ra lúc 09g ngày 06/05/2025 tại Điểm Nhóm Tin Lành Xuân Hoà, ấp Hoà Lợi, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Hiện diện trong chương trình có: Mục sư Hồ Nguyên Kha, Uỷ viên Tổng Liên Hội – Mục vụ Tin Lành tỉnh; Ban Đại diện Tin Lành (BĐD TL) tỉnh Sóc Trăng, quý Giáo phẩm, Sinh viên VTKTH, cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Xuân Hoà.
Truyền đạo Nguyễn Trung Nghĩa hướng dẫn chương trình
Ban Chấp sự Hội Thánh Xuân Hoà tôn vinh Chúa Thánh ca 282 “Nơi ẩn núp lúc phong ba”
Với chủ đề “Được Chúa Bảo Vệ” nương trên Kinh Thánh II Các Vua 6:6-23, câu gốc: “Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.” (II Các Vua 6:16), Mục sư Nguyễn Ngọc Đờn rao giảng sứ điệp Bồi linh để khích lệ quý Giáo phẩm: (1) Phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện để được vững vàng trước mọi thử thách trong chức vụ;(2) Phải luôn tin cậy nơi Chúa, vì người hầu việc Chúa thì dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến chúng ta luôn có Chúa là Đấng Toàn hảo bảo vệ và chăm sóc; (3) Phải có đôi mắt thuộc linh để nhìn thấy Chúa, Ngài là Đấng mạnh sức sẽ giúp chúng ta đánh bại kẻ thù là Sa-tan.
Mục sư Nguyễn Ngọc Đờn giảng Lời Chúa
Mục sư Hồ Nguyên Kha cầu nguyện và thông tin công việc Chúa
Sau thì giờ Bồi linh, Mục sư Hồ Nguyên Kha thông tin một số công việc quan trọng của tỉnh trong thời gian sắp tới như:
Lớp Thánh Kinh Căn Bản dài hạn; việc thuyên chuyển các Giáo phẩm; chuẩn bị tham dự chương trình tu nghiệp dành cho các Giáo phẩm vào tháng 7.
Ban hiệp nguyện cũng được lắng nghe những thông tin từ BĐD TL về công tác tổ chức ngày Thiếu nhi Tin Lành, Lớp Thánh Kinh Căn Bản tập trung vào cuối tháng 6.
Sau đó, các Hội Thánh và Điểm Nhóm lần lượt nêu lên những điều cảm tạ Chúa và những nan đề cần cầu thay. Tiếp đến, quý tôi tớ Chúa được chia tổ để cầu nguyện đặc biệt cho các nhu cầu và kế hoạch của các Hội Thánh. Chương trình Hiệp nguyện hằng tháng là cơ hội để quý tôi tớ Chúa trong tỉnh được gặp gỡ cùng thờ phượng Chúa, tâm tình khích lệ trong chức vụ.
Các vấn đề cảm tạ chung:
Sinh hoạt của các Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm được ổn định và có sự phát triển.
Các chương trình truyền giảng Thương khó và Phục sinh được kết quả tốt đẹp.
Chia tổ cầu nguyện
Các vấn đề cầu thay:
Chi Hội Sóc Trăng: sinh hoạt của Hội Thánh được ổn định; lớp Thánh Kinh Mùa hè được tổ chức từ 25/05 – 02/06/2025.
Chi Hội Kế Sách: có 32 người tin Chúa trong tháng.
Chi Hội Vĩnh Châu: cầu nguyện cho tín hữu được trung tín, mạnh mẽ trong việc học Lời Chúa, công tác thăm viếng chăm sóc, chứng đạo; tín hữu 2 Điểm Nhóm sốt sắng trong việc chứng đạo và sớm mua được đất để xây dựng cơ sở sinh hoạt.
Chi Hội Thới An Hội: Chúa ban ơn sức mới cho Quản nhiệm và các Chấp sự, nhân sự để hầu việc Chúa; xin Chúa tiếp trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Chi Hội.
Chi Hội Đại Ngãi: việc tạo mãi đất tại Cù Lao Dung cho sự phát triển Điểm Nhóm cần hơn 1,6 tỉ đồng.
Chi Hội Châu Khánh: số tín hữu trung tín nhóm lại hằng tuần có tăng lên; Hội Thánh đẩy mạnh các chương trình dạy Lời Chúa, thăm viếng chăm sóc các tín hữu; Điểm Nhóm Long Phú được duy trì sinh hoạt vào mỗi chiều Chúa nhật hằng tuần, rất cần nhân sự lo cho công tác thiếu nhi.
Chi Hội An Lạc Tây: sự phát triển ổn định của Hội Thánh; Hội Thánh sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc mở rộng diện tích đất xây dựng nhà thờ mới; số tiền mua đất hiện còn nợ hơn 500 triệu đồng; tư thất Quản nhiệm sau 50 năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng cần sửa lại trước mùa mưa.
Chi Hội Xuân Hòa (Chi Hội nội bộ): Hội Thánh đang lo thủ tục cần thiết để từng bước trình chính quyền công nhận Xuân Hòa là Chi Hội chính thức; nền tài chính được ổn định để thực hiện các chương trình nhằm gây dựng và phát triển Hội Thánh.
Chi Hội Nước Mặn (Chi Hội nội bộ): đã trả xong tiền nợ xây dựng và lo hồ sơ đất đai; Xin cầu nguyện cho đời sống đức tin của các con cái Chúa được mạnh mẽ và trung tín thờ phượng Chúa; Điểm Nhóm Đại Tâm – Phú Mỹ cần có cơ sở riêng biệt để sinh hoạt không bị trở ngại; đang kêu gọi sự dâng hiến từ quý tín hữu và các Hội Thánh.
Chi Hội Ngã Năm (Chi Hội nội bộ): cần mua thêm đất để mở rộng cơ sở; xây dựng tường rào phía trước nhà thờ; cần có thêm nhân sự dự phần trong kế hoạch phát triển Hội Thánh trong tương lai.
Điểm Nhóm Đắc Thắng: tín hữu trung tín nhóm lại, có sự hiệp nhất để gây dựng và phát triển công việc Chúa.
Hình lưu niệm
Chương trình Hiệp nguyện kết thúc lúc 11g sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Lớn.
TTV. Mục sư Nguyễn Cao Thắng