Quảng Trị: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bù Ta Noong

361

HTTLVN.ORG – Với lòng ao ước của quý tôi con Chúa mong muốn có một ngôi nhà thờ khang trang để thờ phượng Chúa cũng như đáp ứng nhu cầu cho các sinh hoạt và phát triển của Hội Thánh, sau hơn 5 năm cầu nguyện, chờ đợi mọi thủ tục và giấy phép xây dựng, vào lúc 9g sáng ngày 18/10/2024, Lễ Khởi công Xây dựng Nhà thờ Tin Lành Bù Ta Noong đã diễn ra cách long trọng tại Bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.


Nơi sinh hoạt tạm của Chi Hội Bù Ta Noong



Quang cảnh buổi lễ khởi công


Mục sư Dương Minh Đức, Trưởng BĐD, cầu nguyện khai lễ


Mục sư Ai Pa Noang, Quản nhiệm HT Bù Ta Noong, nêu lý do xây dựng nhà thờ


Mục sư Nguyễn Hữu Khải – Quản nhiệm HT Miệt Mới, hướng dẫn

Hiện diện có: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH HTTLVN, Chủ lễ và là Diễn giả; Mục sư Nguyễn Hải Bằng, UV TLH, Mục vụ tỉnh Quảng Trị; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, cùng các tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh. Đại diện chính quyền các cấp cũng đến dự và có lời chúc mừng Hội Thánh. Số lượng 350 người.


Ban hát Chi Hội Bù Ta Noong ca ngợi Chúa Thánh ca 903 “Thành Thánh”

Nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Sử ký 29:1-9, câu gốc trong I Sử ký 29:1b “Vì ngôi đền này sắp được xây dựng không phải để cho người ta nhưng cho Đức Chúa Trời”, với đề tài “XÂY DỰNG NHÀ CHÚA”, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã nhắc nhở con cái Chúa tại Hội Thánh Bù Ta Noong về mục đích xây dựng, những của dâng và ngay cả những con người liên quan đến công tác này. Mục sư diễn giả đã khích lệ Hội Thánh tại đây với bốn điều cần có trong việc xây dựng nhà Chúa: Cần có một tầm nhìn chuẩn xác; cần chuẩn bị mọi sự một cách chu đáo; tôi con Chúa trong Hội Thánh cùng đồng lòng hiệp ý với nhau; sẵn lòng dâng hiến để cho công việc nhà Chúa sớm hoàn thành.


Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa


Mục sư Nguyễn Hải Bằng cử hành Nghi thức Khởi công Xây dựng


MS Nguyễn Hữu Bình hiệp với các tôi tớ Chúa cầu nguyện đặc biệt cho công tác xây dựng nhà thờ


Tổng Liên Hội chúc mừng


Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị chúc mừng


Công an tỉnh Quảng Trị chúc mừng

Công trình nhà thờ Tin Lành Bù Ta Noong theo giấy phép xây dựng số 37/GPXD của UBND huyện Hướng Hoá, được phép xây dựng công trình dân dụng cấp 3, diện tích xây dựng 791,64m2 trên tổng diện tích 1.691m2, mật độ xây dựng 46,82%. Vị trí xây dựng kèm theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt của các cấp chính quyền. Kinh phí dự trù là 6,5 tỷ đồng. Hiện tại Hội Thánh đã tích lũy được 1,5 tỷ đồng.

Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện và dự phần dâng hiến rời rộng để công trình xây dựng nhà thờ sớm được hoàn tất. Ước ao công việc xây dựng sẽ được thuận lợi để công trình nhà Chúa sớm đưa vào sử dụng, quy sự vinh hiển thuộc về Chúa.
Chương trình kết thúc lúc 11g30 sau lời cầu nguyện của Mục sư Châu Văn An, UV BĐD và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hải Bằng.

Nhân dịp về dự lễ Khởi công Xây dựng Nhà thờ Tin Lành Bù Ta Noong, ngày 17/10/2024 Mục sư Nguyễn Hữu Bình cùng Mục sư Nguyễn Hải Bằng đã sắp xếp thì giờ để đi thăm một số Hội Thánh trong tỉnh Quảng Trị.

Tại Điểm Nhóm Tin Lành Piệc Húc tại Bản 1 xã Thuận – Mục sư Ai Pa Noang kiêm lo.
Sau khi nghe đại diện Điểm Nhóm trình bày về công việc Chúa tại đây, Mục sư Tổng Thư ký khích lệ tôi con Chúa tại đây cứ tiếp tục cậy ơn Chúa vượt qua những trở ngại, khó khăn, tiếp tục đứng với Chúa và trong tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Gây dựng cùng nhau, hướng về mục đích chung, đó là mở mang công việc Chúa, Danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được cứu thêm vào trong Hội Thánh của Ngài.

Tại Hội Thánh Ta Rung – MSNC Hồ Văn Phúc quản nhiệm:
Mục sư Tổng Thư ký xúc động khi nhớ lại năm 2015, Mục sư đến thăm Hội Thánh lần đầu tiên, lúc đó còn là một Điểm Nhóm nhỏ với nhiều khó khăn. Sau 9 năm Chúa cho có cơ hội quay trở lại, nhìn thấy công việc Chúa phát triển và cơ sở khang trang, đẹp đẽ, Mục sư thấy ơn Chúa ban cho thật diệu kỳ. Mục sư khích lệ tôi con Chúa tại đây hãy luôn hầu việc Chúa hết lòng, tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa ngày càng tốt hơn. 

Tại Hội Thánh A Tơng – A Tơi – MSNC Hồ Văn Nia, Quản nhiệm
Mục sư Tổng thư ký nhắc nhở quý tôi con Chúa trong Hội Thánh về sự hiệp một, và sự tôn trọng nhau giữa chấp sự với đầy tớ Chúa, giữa Điểm Nhóm này với Điểm Nhóm kia. Trong công tác nhà Chúa cần có sự hoà hợp để công việc Chúa được mở mang, Danh Chúa được vinh hiển.

TTV. Thi-Thiên

Bài trướcThơ: LỜI KẾT ƯỚC YÊU THƯƠNG
Bài tiếp theoCần Thơ: Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật