Quảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Đầu Năm Mới 2020

1586

HTTLVN.ORG – Vào ngày 03/2/2020, chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự tỉnh Quảng Ngãi đầu năm mới 2020 đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại cơ sở của Điểm Nhóm Tin Lành Xà Nay thuộc Chi Hội Sơn Hạ.

Nhà nguyện Tin Lành Xà Nay, xã Sơn Nhạn, huyện Sơn Hà

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi cùng quý tôi tớ Chúa trong tỉnh. Đặc biệt trong chương trình hiệp nguyện đầu năm mới có Mục sư Hồ Xuân Phú tham dự và chia sẻ lời Chúa.

Hướng dẫn chương trình TĐTN Đinh Tông, cũng là Đặc trách Điểm Nhóm Tin Lành Xà Nay

MS Hồ Xuân Phú giảng lời Chúa với chủ đề “Tương Lai Rạng Rỡ” nương trên Ê-sai 58:1-12

Sau đó, các Mục sư – Truyền đạo cùng hiệp chung cầu nguyện cho những vấn đề được Quản nhiệm của các Hội Thánh nêu lên. Theo đó, tôi con Chúa tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì một năm vừa qua được bình an, đặc biệt trong dịp Tết vừa qua, các đầy tớ Chúa được đi thăm và được khích lệ các tín hữu. Trong tháng 01/2020, tỉnh đã có trên 100 người cầu nguyện tin nhận Chúa.

Ban Hiệp nguyện cũng cầu thay cho những chương trình sắp tới:

  • Ngày 15/2/2020, chương trình hội thảo truyền giáo cho thiếu nhi tại nhà thờ Sơn Hạ.
  • Ngày 17/2/2020, chương trình khám bệnh và cấp thuốc tại Sơn Hạ.
  • Ngày 18/2/2020, chương trình khám bệnh và cấp thuốc tại Di Lăng.
  • Ngày 20/2/2020, chương trình khám bệnh và cấp thuốc tại Sơn Tây.
  • Ngày 28-29/3/2020, chương trình Bồi linh của Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi tại nhà thờ Bình Sơn.
  • Ngày 05/5/2020, chương trình hội thảo Ban Cơ Đốc Giáo dục tại Nha Trang.
  • Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng lớn của Ban Đại diện tại tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Lễ Kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi thông báo những chương trình sắp diễn ra trong tỉnh, nhắc nhở các Quản nhiệm thực hiện đúng Hiến chương, Nội quy, Giáo luật trong Hội Thánh, nhất là những Hội Thánh đang trong tiến trình bầu cử Ban Chấp sự nhiệm kỳ mới.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi

Chương trình hiệp nguyện kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Lê Thành Hòa và lời chúc phước của Mục sư Hồ Xuân Phú.

TTV: TĐ Đinh Thi
Hình ảnh: MsNc Nguyễn Khánh Toàn

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Vĩnh Long Đầu Năm Mới
Bài tiếp theoBiết Kinh Thánh Từ Thuở Ấu Thơ – 4/2/2020