Quảng Nam: Tín Hữu Sắc Tộc Cadong Trong Ngày Vui Công Bố Thành Lập Chi Hội

2587

HTTLVN.ORG – Ngày 06/9/2018, rất đông tôi con Chúa đã về thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My để hòa chung niềm vui của con dân Chúa người Cadong trong Lễ cảm tạ và công bố quyết định thành lập Chi Hội Tân Hiệp. Ai nấy đều lớn tiếng tạ ơn Chúa vì việc lớn Ngài làm trên mảnh đất nầy.

Sau phần chào mừng và giới thiệu của Mục sư Võ Nguyên Hưng, kiêm lo công việc Chúa tại Tân Hiệp, Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ tỉnh Quảng Nam rao giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 84:1-12. Sau đó, Mục sư trao cho đại diện Hội Thánh quyết định của Tổng Liên Hội và UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Chi Hội Tin Lành Tân Hiệp. Sự vui mừng của con dân Chúa được thể hiện qua những bài Thánh ca mà hội chúng và Ban hát lễ tôn vinh Ngài.

Ban hát Hội Thánh Tân Hiệp

MS Võ Đình Đán (phải), Ủy viên Mục vụ trao quyết định cho MS Võ Nguyên Hưng (trái), Kiêm nhiệm Hội Thánh

Vùng đất dưới chân núi Ngọc Linh, trong lưu vực sông Tranh thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam là không gian sống của đồng bào các dân tộc ít người, trong đó có người Cadong ở hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Năm 1941, bởi sự sai phái của Chúa, Truyền đạo Kiều Toản đến truyền giáo cho người Katu và Truyền đạo Nguyễn Đích đến Chủ tọa Hội Thánh Trà My, truyền giáo cho người Cadong.

Sau mười năm truyền giáo cho người Cadong, đối diện với rừng thiêng nước độc, chiến tranh khốc liệt và muôn vàn khó khăn, Truyền đạo Nguyễn Đích phải về Dương Yên nên công việc truyền giảng cho người Cadong tại vùng cao Bắc Trà My bị ngưng trệ.

Năm 1990, Truyền đạo Trần Hữu Phước, Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Hiệp và Dương Yên hiệp lực với Ban Truyền giáo Hội Thánh tái lập việc truyền giáo cho người Cadong. Tạ ơn Chúa, đã có nhiều người tiếp nhận Ngài. Trong thời gian này, việc nhóm lại thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh diễn ra tại nhà tín hữu mà Hội Thánh mượn tạm.

Ngày 10/8/2010, chính quyền xã Trà Sơn công nhận Điểm Nhóm Tân Hiệp, sau một thời gian dài cầu nguyện và tiến hành các thủ tục mà Mục sư Võ Đình Đán, Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Dương Yên thực hiện.

Người Cadong hiện nay có hơn 30.000 nhân khẩu, sống tại vùng rừng núi hiểm trở, cuộc sống còn rất khó khăn và chịu thiệt thòi về nhiều mặt. Đến nay vẫn chưa được xếp vào danh sách 54 dân tộc. Nhưng tạ ơn Chúa, bởi quyền năng của Tin Lành đã đem sự đổi mới đến nơi đây.

Xin tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện để hạt giống Tin Lành tiếp tục được gieo trên vùng đất này cũng như tín hữu được gây dựng đời sống tin kính Chúa, cơ sở nhà Chúa sớm được xây cất, để danh Chúa được tôn cao.

TTV. MS Trần Văn Khôi

Bài trướcBồi Dưỡng Chấp Sự – Nhân Sự Tỉnh Kon Tum
Bài tiếp theoĐối Diện Dư Luận – 8/9/2018