Quảng Nam: Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Hà Lam

2817

HTTLVN.ORG – Lúc 8 giờ 30 ngày 11/8/2018, tại Nhà thờ Tin Lành Hà Lam tỉnh Quảng Nam đã diễn ra chương trình Lễ cảm tạ Chúa, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập HTTL Hà Lam (1968 – 2018).

Tham dự chương trình gồm có:

– MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTL VN, Diễn giả chương trình;
– MS Võ Đình Đán, MS Nguyễn Xuân Sanh, MS Dương Quang Hòa – Ủy viên TLH;
– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam, Tp. Đà Nẵng;
– Quý Mục sư Trí sự, Quả phụ MS-TĐ, Quản nhiệm và Đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh;
– Đại diện Chính quyền các cấp cùng với con dân Chúa HT Hà Lam.

Thay cho Hội Thánh Hà Lam, Mục sư Trần Văn Khôi – Quản nhiệm Hội Thánh có lời giới thiệu và chào mừng quý quan khách về dự lễ. Chấp sự Huỳnh Phi Thanh, hướng dẫn Hội chúng bước vào sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Mục sư Phan Ân hiệp lòng với Hội Thánh dâng chương trình lễ cảm tạ và kỷ niệm trong ơn dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Hội chúng được nghe về Lược sử 50 năm thành lập Hội Thánh. Thật không thể nói hết những ơn lành mà Đức Chúa Trời đã ban trên Hội Thánh suốt chặng đường đã qua. Mặc dầu trải qua mười ba năm nhà thờ bị đóng cửa (1980 – 1993), con dân Chúa tản lạc, nhưng bởi ơn thương xót lớn lao diệu kỳ, Chúa đã cho Hội Thánh được tái lập và phát triển cho đến ngày nay.

Với chủ đề “Đừng Quên Ơn Chúa”, nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 103:2, Mục sư Phan Vĩnh Cự nhắc nhở toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh, mặc dầu trong suốt 50 năm đã qua, Chúa cho phép Hội Thánh trải qua nhiều biến cố thăng trầm, có những giai đoạn thật khó khăn, nhưng Chúa đã gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc Hội Thánh cho đến ngày nay. Do đó, con dân Chúa “Đừng Quên Ơn Chúa”, nhưng hãy bày tỏ lòng biết ơn qua hành động, bằng đời sống hằng ngày của những người đã nhận ơn và bày tỏ lòng biết ơn.

Hội chúng hiệp lòng với Mục sư Trần Đình – Trưởng BĐD TL tỉnh Quảng Nam cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Đại diện HT Hà Lam đã gởi đến Mục sư Chủ lễ, Quý Tiền nhiệm, Chấp sự trải qua các thời kỳ lời tri ân về sự góp phần mở mang, gầy dựng HT Hà Lam trong suốt thời gian qua. Đại diện Giáo Hội và chính quyền các cấp đã có lời chúc mừng và quà tặng trong lễ cảm tạ.

Chương trình được khép lại trong niềm vui mừng của toàn thể Hội Thánh sau phần cầu nguyện tất lễ của Mục sư Dương Quang Hòa và lời chúc phước của Mục sư Võ Đình Đán.

Trước đó, nhân Lễ cảm tạ và kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh, lúc 19 giờ 30 ngày 10/8/2018, Hội Thánh cậy ơn Chúa đã tổ chức chương trình truyền giảng. Có trên 200 tín hữu và thân hữu về dự chương trình. Mục sư Hà Ngọc Khai, Ủy viên BĐD đã rao giảng Lời Chúa qua chủ đề “Trở Về Nhà Cha” nương trên Kinh Thánh Lu-ca 15:11-24. Sau lời kêu gọi đã có 8 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TTV. MS. Trần Văn khôi

Nhà thờ Tin Lành Hà Lam trong ngày Lễ cảm tạ

Quang cảnh chương trình

MS Trần Văn Khôi chào mừng và giới thiệu 

MS Phan Ân cầu nguyện khai lễ

Ban hát tôn vinh Chúa

MS Phan Vĩnh cự giảng Lời Chúa

MS Trần Đình cầu nguyện đáp ứng

Tri ân và tặng quà lưu niệm

Đại diện Giáo hội chúc mừng

MS Dương Quang Hòa cầu nguyện tất lễ

MS Võ Đình Đán chúc phước

MS Hà Ngọc Khai rao giảng Tin lành

Thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại Chi Hội Phúc Âm – Bình Thuận
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Thới Bình – Cà Mau