Quà Tết Giúp Người Khó Khăn Tại Cây Trường – Bàu Bàng – Bình Dương.

740

HTTLVN.ORG – Vâng theo Lời Chúa dạy: “Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi” (Phục Truyền 15:11). Hội Thánh Cây Trường Bình Dương phối hợp với các con cái Chúa ở HTTL Trương Minh Giảng, đến Xã Cây  trường hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn những phần quà tết trong tinh thần chia sẻ.

 

Tổng số hổ trợ là 100 phần quà, trị giá mỗi phần quà là 150.000 đồng, bao gồm: gạo, nước mắm, dầu ăn, đường, bột ngọt. Phần quà tuy bé nhỏ nhưng bày tỏ tấm lòng yêu thương của tôi con Chúa đối với bà con ở vùng sâu  (gồm 40 cho tín hữu trong Hội Thánh và 60 phần cho thân hữu).

 

 

Phát quà tết Đợt 1: 

Đúng 09 giờ Chúa nhật 17/01/2016, sau giờ thờ phượng Chúa, đại diện cho 40 hộ, gồm sắc tộc Tà Mun, Stieng, và các hộ khó khăn tại Cây Trường được mời đến nhận quà trực tiếp từ các ân nhân trao tặng.

 

Xin được nói thêm, Sắc tộc Tà Mun rất nghèo, họ thiếu gạo, nước giếng bị nhiễm phèn nhưng không thể mua sắm thùng chứa nước để lọc nên ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Món quà tết tuy nhỏ nhưng trở nên rất có ý nghĩa đối với người Tà Mun vì không chỉ đáp ứng phần nhỏ cho nhu cầu sinh hoạt, mà còn khích lệ tinh thần của họ rất nhiều.

 

 

Phát quà tết đợt 2:

Lúc 08 giờ sáng ngày 02/02/2016 (24 Tết), Hội Thánh Cây Trường kết hợp cùng chính quyền địa phương phát quà tết cho bà con tại Hội trường UBND xã Cây Trường. Chủ tịch UBMTTQVN xã Cây trường phát biểu: “Đây là việc làm ý nghĩa giữa Đạo và đời, cầu Chúa chúc lành cho Mục sư, Ban Chấp sự và Hội Thánh, đề nghị Hội Thánh nên tiếp tục hỗ trợ cho bà con trong thời gian đến”.

 

Chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã đồng hành với Hội Thánh trong việc giúp đỡ các tín hữu và đồng bào khó khăn. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại bội phần hơn cho tất cả các anh chị em vì đã làm vinh hiển danh Ngài.

 

 

CTV. MSNC Bùi Minh Quyền


Hình ảnh ghi nhận:

 

Ân nhân đến thăm cơ sở HTTL Cây Trường

 

40 hộ Sắc tộc Tà Mun, Stieng, và người khó khăn nhận quà

 

Gặp gỡ tâm tình với 4 Trưởng Điểm nhóm sắc tộc Tà Mun & Stieng

 

 

MSNC Bùi Minh Quyền phát biểu tại hội trường UBND xã Cây Trường

 

Những phần quà được trao tại  UBND xã Cây Trường

 

Bài trướcNgày 12/2/2016: Một Cuộc Báo Thù
Bài tiếp theoNgày 13/2/2016: Bài Học Tha Thứ từ Ông Gióp