Phú Yên Tổ Chức Truyền Giảng Và Bồi Linh Tỉnh 2012.

647

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện đã tổ chức chương trình: Truyền giảng Tin Lành tối ngày 29/08/2012, và Bồi Linh cho tín hữu trong toàn tỉnh trong ngày 30/08/2012, tại nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cám ơn Chúa, trong ơn thương xót của Ngài, cả hai chương trình đều nhận được sự ban phước của Chúa.

 

Chương trình Truyền giảng 29/08/2012:

 

Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ 30, sau lời chào mừng của Mục sư Võ Thành Phê, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, Mục sư Đinh Thi cầu nguyện khai mạc chương trình. Chương trình tiếp tục với sự góp phần của các ca sĩ Cơ đốc: Ngọc Hồng, Đinh Nhật Rol, Thanh Thuý. Lâm Nhật Huy và Naomi.

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng 1 là diễn giả của chương trình. Với chủ đề Nguồn Sống, qua câu Kinh Thánh Rô-ma 6:23, Mục sư Phó Hội Trưởng 1 đã trình bày cho Hội Thánh và thân hữu biết rằng con người thiên nhiên trải qua 3 sự chết: thân xác, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, và chết đời đời. Mục sư cho biết con người không thể tránh khỏi sự chết thể xác vì đó là điều chắc chắn, tuy nhiên, có thể tránh sự chết đời đời nhờ tiếp nhận nguồn sống là Đức Chúa Giê-xu Christ.

 

Sau lời kêu gọi của Mục sư Võ Thành Phê, đã có 24 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Cám ơn Chúa!

 

Chương trình Hội Đồng Bồi Linh của tỉnh Phú Yên, 2012.

 

7 giờ sáng, từng đoàn xe đưa các con cái Chúa trong tỉnh về phó hội. Chủ đề của Hội Đồng: Sự Thờ Phượng Thật, câu gốc: “Họ sẽ làm cho ta một Đền Thánh, và Ta sẽ ở giữa họ.” (Xuất 25:8)

 

Lúc 8 giờ 15, chương trình bắt đầu với thì giờ ca ngợi Chúa. Hội đồng bước vào chương trình khai mạc. Sau lời chào mừng và giới thiệu của Mục sư Võ Thành Phê, Chủ toạ Hội đồng, Hội Đồng cùng ca ngợi Chúa Thánh Ca: Ngợi Khen Cứu Chúa. Mục sư Phan Văn Cử, Ủy viên Tổng Liên hội, Mục vụ tỉnh Phú Yên cầu nguyện khai mạc Hội đồng.

 

1

 Con cái Chúa dự Hội đồng bên ngoài nhà thờ

 

 

Mục sư Trưởng Ban Đại diện tỉnh đọc diễn văn khai mạc, báo cáo công việc Chúa trong tỉnh trong 2 năm qua. Hiện nay, số tín hữu toàn tỉnh hơn 11.000 người; 02 Mục sư hưu trí, 3 Mục sư thực thụ, 04 Mục sư nhiệm chức, 07 Truyền đạo, 08 Truyền đạo tình nguyện, đang hầu việc Chúa trong các Hội Thánh trong các tỉnh.


3

 Mục sư Võ Thành Phê, đọc diễn văn khai mạc

 

Tiếp đến là bài hát của Hội Thánh Tuy Hoà. Sau lời chúc mừng Hội Đồng của đại diện Tổng Liên Hội, và chính quyền, một ban hát quy tụ 05 sắc dân tiếp nhận Chúa trong số 6 sắc dân có tại Phú Yên: Kinh, Chăm – H’roi, Êđê, Bana và H’mong, với bài Thánh ca 155: Thánh Kinh Âm Nhạc.


2

Ban hát quy tụ 05 sắc dân

 

Chương trình 2 bắt đầu lúc 9 giờ 30 với bài Thánh ca Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin, Mục sư Đặng Thái Ninh Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bình Định cầu nguyện. Tiếp theo đó là sự tôn vinh Chúa của các ban hát Mục sư, Truyền đạo, nhân sự trong tỉnh. anh em ca sĩ, các Hội Thánh trong các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh, Đông Hoà. Hội Đồng nghe Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 25:1-9. Mục sư Phó Hội Trưởng giảng luận cho Hội Đồng: Đền Tạm và Sự Thờ Phượng. Một tín hữu cho biết: “đề tài nghe có vẻ khô khan, nhưng Mục sư đã trình bày thật sự sống động và đầy sự dạy dỗ.”

 

 

4

Ban hát các HT trong huyện Đông Hoà, Đồng Xuân

 

 

Buổi chiều, chương trình 3 bắt đầu lúc 14 giờ, các Hội Thánh Sơn Hòa, Sông Cầu, Tuy An, H. Tây Hoà tôn vinh Chúa. Hội Đồng tiếp tục với 4 bài học còn lại. Sau 7 bài học có liên quan đến Đền Tạm và Sự Thờ Phượng của người Do Thái ngày xưa, với sự ứng dụng trong Tân Ước. Mục sư đã dẫn Hội Đồng trở lại với sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và so với sự thờ phượng Chúa ngày nay để thấy rằng Hội Thánh ngày nay thiếu trang nghiêm, kỉnh kiềng trong sự thờ phượng Chúa, trang phục thiếu chỉnh tề. Mục sư nhắn nhủ với toàn thể Hội đồng qua câu Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 10:25 “chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”


5

Ban hát các HT trong huyện Sông Hinh, Thị xã Sông Cầu và H. Tuy An.

 

6

 Ban hát các HT trong huyện Tây Hòa và Ban hát Mục sư Truyền đạo

 

 

Hội Đồng kết thúc trong lời cầu nguyện ăn năn, và hứa nguyện sẽ trung tín cho đến ngày gặp Chúa.

 

Sau lời tuyên bố bế mạc của Mục sư Trưởng Ban Đại diện, Mục sư Phan Vĩnh Cự cầu nguyện chúc phước cho Hội Đồng. Mọi người chia tay trong sự bùi ngùi, hẹn Hội Đồng lần đến.


7

 Mục sư Phan Vĩnh Cự cầu nguyện chúc phước

 

TTV. Phú Yên

 

Bài trướcBài thứ 240: Muối Của Đất
Bài tiếp theoTái Lập Chi Hội Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.