Ơn Chúa Đổ Đầy Trên Chi Hội Tin Lành Phước Long – Bình Phước.

1747

HTTLVN.ORG – Trải qua những thăng trầm trong quá khứ, ngày nay Hội Thánh Phước Long đã phát triển mạnh mẽ về phương diện thuộc linh, và các con cái Chúa được cải thiện về đời sống; nhưng bên cạnh đó nhu cầu cần trang bị cho những nhân sự hầu việc Chúa trong Hội Thánh cũng rất cấp thiết.  

 

 1

Quang cảnh buổi thờ phượng Chúa

 

Số lượng nhóm lại vào mỗi tuần là rất lớn, nhất là vào đầu tháng thì tín hữu nhóm lại rất đông mỗi đầu tháng Hội Thánh phải chuẩn bị đến 100 mâm tiệc thánh. Cũng như những ngày thờ phượng Chúa khác, Chúa nhật ngày 4/3/2012 ngoài sự thờ phượng Chúa HT đã làm lễ dâng 17 con trẻ lên cho Chúa, MSNC Druốt thi hành nghi lễ này.

 

2

Mục sư quản nhiệm Druốt ban Tiệc thánh cho Hội Thánh

 

Trong buổi thờ phượng Chúa, sau khi đọc văn thư của Viện Thánh Kinh Thần Học TLH, con cái Chúa đã bước lên dâng vào thùng lạc hiến, sau đó tổng kết được 17.885.000đ; Đây quả thật là điều đáng khích lệ cho sự dâng hiến của mỗi con dân Chúa. Hầu hết tín hữu ở đây là khó khăn, nhưng với lòng yêu Chúa, trách nhiệm với Hội Thánh Chúa chung, các tín hữu nơi đây đã góp phần nhỏ bé của mình cho một công trình lớn như Viện Thánh Kinh Thần Học; thiết nghĩ, mỗi tín hữu cần mang lấy trách nhiệm này thì cơ sở nhà Chúa chắc chắn sẽ hoàn tất trong tương lai gần.

 

4

Lễ Dâng con trẻ cho Chúa

 

Từ khi QPMS Đặng Văn Sung qua đời, Mục sư nhiệm chức Druốt quản nhiệm HT. Dù rằng chức vụ mới mẻ nhưng Chúa ban cho ơn và sức để chăn bầy chiên thật lớn của Ngài. Xin cầu nguyện cho Quản nhiệm HT được ơn Chúa, trung thành tận hiến cho công việc Chúa; con dân Chúa thêm lòng yêu mến Ngài, tăng trưởng đời sống tâm linh để từ đó kết quả cho Chúa nhiều hơn.

 5

Thầy Đặng Tín Trung bên phần mộ của nữ TĐ Diệp Thị Do

 

Nhớ lại trước đây, QPMS Đặng Văn Sung (Nữ TĐ Diệp Thị Do) đã dành cả cuộc đời để gây dựng cho con cái Chúa được lớn lên trong đức tin theo từng năm tháng. Lúc bấy giờ, tình trạng kinh tế rất là thiếu thốn, phương tiện hầu hết là đi bộ và đi xe đạp. Nhưng điểm nổi bật của con dân Chúa là lòng trung tín nơi Chúa – đức tin đơn sơ, tinh thần sốt sắng ngày càng tăng. Cụ bà về nước Chúa ngày 15/1/2008 hưởng thọ được 84 tuổi. Người kế thừa công việc Chúa tại HT Phước long là MSNC Druốt, bên cạnh đó có thầy Đặng Tín Trung là người hết lòng giúp đỡ cho MSNC Druốt trong những ngày đầu chức vụ.

 

Nhìn về công việc Chúa tại HT Phước Long, chúng ta chỉ biết trải lòng mình ra mà nói rằng đó là những việc Ngài đã làm. Trải qua các thời kỳ các tôi tớ Chúa đã hầu việc Ngài, chúng ta thấy Chúa đổ đầy ơn trên họ và trên HT. Xin mỗi người cầu nguyện để công việc Chúa ở đây ngày càng phát triển.

 

CTV Phước Long

Bài trướcBài thứ 67: Mặc Lấy Chúa Cứu Thế
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Chi Hội Phước Long – Bình Phước.