Những Đổi Mới Của Cơ-Đốc Giáo-Dục Hội Thánh An Lạc Tây, Sóc Trăng.

683

HTTLVN.ORG – Hội thánh An Lạc Tây là một trong bảy Hội thánh của tỉnh Sóc Trăng. Hội thánh thành lập năm 1929, ngay từ đầu các bậc tiền nhân đã nghỉ ngay đến việc học Lời Chúa cho con cái Chúa trong Hội thánh. Cám ơn Chúa, mặc dầu theo năm tháng, Hội thánh có những thăng trầm, nhưng Ban Cơ ĐỐC Giáo Dục vẫn duy trì cách tốt đẹp cho việc học Lời Chúa.

 

Trong những năm trước đây, Có giai đoạn khó khăn nhất trong việc học Lời Chúa vì tài liệu rất khó tìm, hơn nữa Hội thánh An Lạc Tây thuộc vùng quê nên việc đi lại rất khó khăn.Nhưng khi Tổng Liên hội đã có tài liệu để dạy Trường Chúa nhựt thì việc học Lời Chúa trở nên dễ hơn,giáo viên Trường Chúa nhựt biết cách soạn và chia sẻ Lời Chúa cho các học của mình.

 

Hội thánh An Lạc Tây có 15 lớp Trường Chúa nhựt với hơn 200 học viên, học theo tài liệu của Uỷ Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên hội. Dù đã được Ban Đại diện tỉnh, Hội thánh sở tại mở các lớp tập huấn về Trường Chúa nhựt nhưng giáo viên vẫn đọc theo bài học. Nói cách khác nghĩa là giáo viên chỉ đọc bài và mở rộng thêm thôi, việc học Lời Chúa trong Hội thánh thiếu sinh động và làm cho các học viên Trường Chúa nhựt không hứng thú với việc học Lời Chúa.

 

Mặc dù trong bốn năm qua Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã dành tối thứ Năm hằng tuần lúc 19giờ tại tư thất Hội thánh để thảo luận bài học.Nhưng khi dạy Trường Chúa nhựt, giáo viên vẫn lệ thuộc vào bài soạn sẵn quá nhiều, không thêm bớt nên hiệu quả học Lời Chúa vẫn chưa cao.

 

Mãi đến năm 2011, sau lần tập huấn ngày 16,17 tháng 8 vừa qua, do giảng viên của Uỷ Ban CDGD/TLH đến hướng dẫn và giúp cho giáo viên Trường Chúa nhật tỉnh Sóc Trăng phương pháp soạn và dạy bài học Trường Chúa nhựt, đòng thời cũng nhắc nhở về nhiệm vụ của một giáo viên Trường Chúa nhật cần phải chuyên tâm. Cám ơn Chúa, giáo viên Trường Chúa nhựt tại HT An Lạc Tây đã hiểu được thế nào trong việc dạy lời Chúa và quyết tâm áp dụng những gì đã học được để áp dụng tại chi hội.

 

Ban Cơ Đốc Giáo Dục HT An Lạc Tây cùng toàn Ban Giáo viên ngồi lại thảo luận cách soạn giáo án cho phù hợp với từng lớp của Hội thánh. Tối thứ Năm hằng tuần lúc 19 giờ thảo luận bài học cũng là thì giờ chia sẻ cách dạy bài, cùng thống nhất câu hỏi trắc nghiệm, chuẩn bị các câu hỏi ôn cho từng lớp sau khi học Trường Chúa nhựt.

Sau ba tuần từ khi tập huấn các giáo viên đã có thay đổi đáng kể về cách dạy bài theo giáo án đã được chuẩn bị của từng lớp (theo nhận xét của học viên Trường Chúa nhựt). Để rút kinh nghiệm lẫn nhau, Ban Cơ Đốc Giáo Dục cho tất cả các lớp Trường Chúa nhựt cấp 4 học chung tại nhà thờ.(Thông thường thì các lớp học ở từng phòng của các lớp).  Mỗi tuần một giáo viên dạy, sau đó đến tối thứ Năm thảo luận và dành thời gian rút kinh nghiệm qua việc giảng dạy của Giáo viên trong tuần qua.

 

Tạ ơn Chúa, qua 06 tuần thực sự áp dụng cách soạn giáo án như được tập huấn để áp dụng vào việc dạy Trường Chúa nhựt, Giáo viên lẫn học viên tại chi hội An Lạc Tây đã được khích lệ rất nhiều qua việc học lời Chúa, mỗi tuần có nhiều con cái Chúa tham gia vào lớp học. Mong các Ban Cơ Đốc Giáo Dục từ các Hội Thánh nhớ đến chúng tôi cầu thay cho và cũng mong được những ý kiến đóng góp của quý vị. Chân thành cảm ơn.

Amen

 

Những hình ảnh sinh hoạt của Ban Cơ Đốc Giáo Dục HT An Lạc Tây:

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

Tin Từ Sóc Trăng

Bài trướcBài 286: Đời Sống Tin Chúa Và Sự Bách Hại
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư CHÂU VĂN SÁNG.