I Phi-e-rơ 4:10-11
“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Người quản lý của Chúa giữ các thứ ơn Chúa ban để làm gì? Người ấy cần bày tỏ lòng trung tín, tinh thần phục vụ và mục đích tối hậu ra sao? Bạn làm người quản lý trung tín của Chúa như thế nào?
Cơ Đốc nhân được Đức Chúa Trời giao phó các thứ ơn, không ai là không có. Ân tứ Chúa ban không phải để giữ cho riêng mình hoặc sử dụng tùy thích. Nhưng Lời Chúa dạy, “mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau…” (câu 10). Mỗi Cơ Đốc nhân cần nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Linh và sự hướng dẫn của các Cơ Đốc nhân trưởng thành để khám phá ân tứ Chúa ban nhằm phục vụ tha nhân, gây dựng lẫn nhau, góp phần mở mang Nước Chúa tại nơi Chúa đặt để.
Người quản lý ân tứ Chúa ban phải có lòng trung tín, tận tâm, tận lực trong mọi công việc Chúa giao. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người những ân tứ khác nhau. Trước mắt Chúa, người rao giảng Lời Chúa cũng quan trọng như người làm những công việc phục vụ khác. Chúa không đánh giá công việc cao hay thấp, việc làm công khai hay âm thầm nhưng Ngài đánh giá người phục vụ ở lòng trung tín hay bất trung. Vì vậy, khi bắt đầu mọi việc thì luôn nhờ sức Chúa mà làm hết lòng, hết sức: “Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền Lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho…” (câu 11 BTTHĐ).
Người quản lý trung tín cho Chúa không làm nửa vời, qua loa, chiếu lệ, lánh nặng tìm nhẹ. Nhưng bắt đầu phục vụ bằng sự cầu nguyện, xin Chúa ban sự khôn ngoan để có kế hoạch và chuẩn bị chu đáo hầu hoàn thành tốt nhất công việc Chúa giao. Cần nhớ Chúa là Đấng giám sát và đánh giá mọi công tác chúng ta đang làm chứ không phải con người. Và mục đích tối hậu Chúa muốn nơi người quản lý trung tín là mọi lời giảng luận, mọi công việc phục vụ không phải để khoe khoang chính mình nhưng đều phải hướng tới “Đức Chúa Trời được sáng Danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ…” (câu 11).
Chúa ban ân tứ để chúng ta phục vụ, giúp nhau trưởng thành đức tin, gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa trên đất, và trên hết mọi sự là làm sáng Danh Chúa. Xin đừng ai so sánh hơn thua nhưng hãy xin Chúa cho chúng ta làm người quản lý trung tín của Chúa bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Luôn thể hiện tinh thần lạc quan, đầy sức sống từ nơi Chúa, trong mọi công việc, và làm việc gì cũng hết lòng như làm cho chính Chúa chứ không phải làm cho con người (Cô-lô-se 3:23). Đồng thời, khắc ghi lời dạy của Chúa trong thư Phi-líp 4:13: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”.
Bạn có hết lòng phục vụ như người quản lý trung tín của Chúa chưa?
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con những ân tứ thuộc linh. Xin Chúa Thánh Linh giúp sức để con hoàn thành mọi công tác Chúa giao hầu cho Danh Chúa được vinh hiển qua đời sống trung tín phục vụ của con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 19
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































