Mừng Chúa Giáng Sinh Và Truyền Giảng Năm 2012 Tại HT Vĩnh Long.

964

HTTLVN.ORG – Mùa Giáng sinh 2012 lại trở về là dịp để Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long suy niệm về Ân điển cứu rỗi kỳ diệu của Chúa Giê-xu dành cho nhân loại. Hòa chung niềm vui của những người được cứu, Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long, cùng 4 Hội Nhánh, Điểm Nhóm và các tổ cầu nguyện đã tổ chức và thực hiện các chương trình Giáng sinh và Truyền giảng từ ngày 16/12/2012 đến ngày 30/12/2012:


I. Hội Nhánh An Bình:

Mừng Chúa Giáng sinh: 14h00’,16/12/2012

 

II. Hội Nhánh Tân Hạnh:

Mừng Chúa Giáng sinh: 18h00’, 22/12/2012

 

III. Hội Nhánh Long Phước:

Mừng Chúa Giáng sinh: 18h00’, 26/12/2012

 

IV. Điểm Nhóm Tân Nhơn – Vĩnh Bình:

Mừng Chúa Giáng sinh: 18h00’, 27/12/2012

 

V. Hội Thánh Vĩnh Long:

1. Thờ Phượng Giáng sinh: 08h00’, 23/12/2012

2. Truyền Giảng Giáng sinh: 19h00’, 23/12/2012

3. Mừng Chúa Giáng sinh: 19h30’, 24/12/2012

 

VI. Hội Nhánh Mang Thít:

Mừng Chúa Giáng sinh: 14h00’, 30/12/2012

 

Những Điểm Chính Trong Các Chương Trình Được Ghi Nhận Như Sau:

 

1. Hội Nhánh An Bình:

 

Cám ơn Chúa đã ban cho Hội Nhánh An Bình có được một đền thờ bằng mây-tre-lá trên khuôn viên 1000m2. Mùa Giáng sinh năm nay, Hội Nhánh An Bình lần thứ 2 được tổ chức trên ngôi nhà thờ nầy. Chương trình mừng Chúa Giáng sinh được diễn ra lúc 14g00 Chúa nhật ngày 16/12/2012. Buổi lễ được diễn ra long trọng đầy ơn Chúa, có khoảng 70 người tham dự. Truyền đạo Huỳnh Ngọc Dũng chia sẻ Sứ điệp Giáng sinh, Chấp sự Thái Văn Cẩu hướng dẫn chương trình. Trong buổi lễ có 3 người bằng lòng tin nhận Chúa

 

 

Quang cảnh bên ngoài

 

 

Quang cảnh bên trong nhà thờ

 

 

TĐ. Huỳnh Ngọc Dũng giảng Lời Chúa

 

 

 Chụp hình lưu niệm

 

 

2. Hội Nhánh Tân Hạnh:

 

Hội Nhánh Tân Hạnh là Hội Nhánh được Chúa ban phước nhiều nhất trong bốn Hội Nhánh của HT Vĩnh Long. Hiện nay Hội Nhánh Tân Hạnh có đầy đủ các ban ngành từ thiếu nhi cho đến trung lão. HT đã có 2000m2 đất, và một nhà thờ bằng mây tre là tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Hội Thánh nhóm lại hàng tuần trên 100 người.

 

Chiều 18h00’ thứ bảy 22/12/2012, Hội Nhánh Tân Hạnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh. Buổi lễ có trên 300 người tham dự, Giáng sinh năm nay có Mục sư, Truyền đạo từ Hội Thánh bạn đến tham dự. Mục sư Nguyễn Công Hộ rao giảng lời Chúa, Mục sư Phạm Văn Đơ – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phú Quới cầu nguyện khai lễ. Kết quả Chúa cho có 3 người tin nhận Chúa.

 

 

Quang cảnh bên ngoài nhà thờ bằng mây tre lá

 

 

 Quang cảnh bên trong nhà thờ

 

 

 

Mục sư Nguyễn Công Hộ, chia sẻ sứ điệp Giáng sinh

 

 

3. Hội Nhánh Long Phước:

 

Chiều 18h00’ thứ tư 26/12/2012, tại Hội Nhánh Long Phước đã diễn ra chương trình Mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề “Đấng Thánh Lâm Phàm”, có khoảng 100 người tham dự. Chấp sự Nguyễn Văn Thuận hướng dẫn chương trình. Mục sư Quản nhiệm HT Phú Quới rao giảng Lời Chúa. Kết quả Chúa cho có 13 người bằng lòng tin nhận Chúa.

 

 

Mặt trước nhà thờ

 

 

Ban hát tôn vinh Chúa Thánh ca “Đêm Yên lặng”

 

 

 Mục sư Phạm Văn Đơ, rao giảng Lời Chúa

 

 

MSQN hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

 

4. Tổ cầu nguyện Tân Nhơn – Vĩnh Bình:

 

Lúc 6h00 chiều ngày 27/12/2012, tại nhà của Bà Nguyễn Thị Mỹ (ấp Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long) đã tổ chức mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề “Tin Lành Là Gì?”. Mục sư Quản nhiệm Võ Minh Tâm đã dùng Lời Chúa trong Lu-ca 2:8-20 để khích lệ con cái Chúa. Chấp sự Đặc trách Võ Văn Dễ hướng dẫn chương trình. Buổi lễ có khoảng 80 người tham dự. Sau đó mọi người dùng tiệc thông công với nhau thật là thân mật.

 

 

Quang cảnh buổi lễ

 

 

MS Võ Minh Tâm, giảng Lời Chúa

 

5. Hội Thánh Vĩnh Long:

 

Hòa cùng niềm vui chung của toàn thể tín hữu tại các Hội Nhánh và các tổ cầu nguyện, HTTL Vĩnh Long trong dịp Lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh năm 2012, đã long trọng tổ chức 3 chương trình thờ phượng mừng Chúa Giáng sinh và truyền giảng Tin Lành:

 

1. Thờ Phượng Giáng sinh: 08h00’, 23/12/2012

2. Truyền Giảng Giáng sinh: 19h00’, 23/12/2012

3. Mừng Chúa Giáng sinh: 19h30’, 24/12/2012

 

Thật cám ơn Chúa đã cho toàn thể tín hữu đã nhờ ơn Chúa biệt riêng thì giờ để đến nhà Chúa tham dự các chương trình lễ trên thật đông đủ, long trọng và đầy phước hạnh.

 

Đặc biệt Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long, phối hợp với ban nhạc Si-ôn đã tổ chức và thực hiện chương trình Truyền giảng vào lúc 19h00 ngày 23/12/2012, với chủ đề: “Giáng Sinh An Lành”. Có hơn 1000 thân hữu tham dự. Mục sư Trần Tuôi rao giảng lời Chúa. Kết quả có 185 người tin nhận Chúa.

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

 

 Quang cảnh bên trong và bên ngoài đêm truyền giảng

 

 

Ms Võ Minh Tâm Và Ms Trần Tuôi hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

 

5. Tại Hội Nhánh Mang Thít:

 

Hội Nhánh thuộc xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đây là một Hội Nhánh cách xa thành phố Vĩnh Long 25 km; một vùng thôn quê nghèo và có trình độ dân trí khá thấp của tỉnh. Nhưng cám ơn Chúa Tin Lành đã đến đây từ năm 2007. Con cái Chúa nhóm lại trong một căn nhà của anh chấp sự khu vực Nguyễn Công Thành cho mượn.

 

Chiều Chúa nhật 30/12/2012, tại Hội Nhánh Mang Thít đã diễn ra chương trình Mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề Đấng Thánh Lâm Phàm, có khoảng 100 người tham dự. Chấp sự Nguyễn Văn Minh hướng dẫn chương trình. Truyền đạo Nguyễn Ngọc Đờn rao giảng Lời Chúa trong 1 Ti-mô-thê 1:15a. Kết quả Chúa cho có 6 người bằng lòng tin nhận Chúa. Sau đó, mọi người dùng tiệc thông công với nhau thật là vui vẻ và đầm ấm.

 

 

TĐ Nguyễn Ngọc Đờn, chia sẻ sứ điệp GS

 

 

 Quang cảnh buổi lễ

 

 

Mục sư Quản nhiệm hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

 

TTV. TĐ. Huỳnh Ngọc Dũng

 

Bài trướcBồi Linh, Hiệp Nguyện Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lần I/2013.
Bài tiếp theoUBKT – Giới Thiệu Sách Mới: Hướng Dẫn Quy Trình Xây Dựng Nhà Thờ