Một Điểm Nhấn Trong Chương Trình Truyền Giảng Tại HTTL Thủ Đức

1057

HTTLVN.ORG – Nhân dịp lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh, Hội Thánh Thủ Đức tổ chức chương trình truyền giảng với chủ đề “Hy vọng trong Chúa Phục Sinh” vào tối ngày 17/4/2022.

Lần đầu tiên bước đến nhà thờ Tin Lành, chị Tâm (46 tuổi) cảm thấy thật thân thiện và gần gũi. Chị thoải mái nói chuyện với những anh chị trong ban tiếp khách. Chị cho biết: “Đây là lần đầu tiên chị đến nhà thờ, thấy vui lắm.”

Một số người khi nghĩ đến nhà thờ thì ngay lập tức cảm thấy e dè vì cho rằng đó là nơi nghiêm nghị, khó gần, chỉ dành cho những lễ nghi tôn giáo. Nhưng cảm giác này đã tan biến khi các thân hữu đến dự chương trình truyền giảng tại nhà thờ Tin Lành Thủ Đức vào ngày 17/4/2022 vừa qua. Ở đó, họ cảm nhận một không gian thật ấm áp, được tiếp đón cách thân thiện và có nơi để chia sẻ nhiều câu chuyện.

Có 35 thân hữu đã nhận lời mời đến tham dự chương trình trong tổng số 100 thiệp mời được phát đi. Bước vào nhà thờ với tấm thiệp mời trên tay, họ nhận được một món quà thể hiện niềm vui nhân ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục Sinh. Niềm vui ấy được tiếp tục bày tỏ qua những sự thăm hỏi ân cần của các anh chị trong ban tiếp khách, giữ xe và từng miếng bánh, tách trà. Có thể nói những người dù lần đầu tiên đến với nhà thờ đều cảm thấy mình được chào đón và tự tin hòa nhập vào bầu không khí ấm áp, vui vẻ của chương trình.

Sau những giờ phút chào hỏi, giao lưu bên ngoài, thân hữu được mời vào nhà thờ để cùng lắng nghe những bài hát, xem những điệu múa do những bạn thanh niên thực hiện, với thông điệp nói về việc Chúa Giê-xu chịu chết cho con người. Mục sư quản nhiệm Đỗ Việt Hùng chia sẻ Phúc Âm và sau đó Mục sư Nguyễn Hoài Trân có lời mời gọi thân hữu tin nhận Chúa. Những con người đã được mở lòng ngay giây phút đặt chân đến nhà thờ, sau khi hiểu rõ thông điệp Phúc Âm đã bằng lòng tiến lên để tiếp nhận.

Khi xây dựng chương trình truyền giảng, chúng ta thường dành sự quan tâm rất lớn đến nội dung nhưng lại bỏ qua phần cũng quan trọng không kém chính là sự thân thiện, gần gũi, chào đón. Nội dung chương trình dù có hay, có hấp dẫn đến đâu cũng sẽ khó đi vào lòng người tham dự một khi lòng họ đã đóng chặt vì những định kiến về tôn giáo. Vậy nên, xin Chúa giúp mỗi chúng ta là những cầu nối với thân hữu, ban ơn cho mỗi Hội Thánh có thể tạo được bầu không khí thân thiện để các thân hữu khi đến với nhà thờ sẽ cảm thấy thật gần gũi và được chào đón.

Bàn ghế, nến, hoa tạo nên không gian ấm áp bên ngoài nhà thờ

Một góc nhỏ của sân nhà thờ được trang trí để thân hữu chụp hình kỷ niệm

Bầu không khí thân thiện, gần gũi khi các thân hữu đến với nhà thờ

Quang cảnh chương trình

Mục sư Đỗ Việt Hùng, Quản nhiệm Hội Thánh chia sẻ sứ điệp Phúc Âm

Mục sư Nguyễn Hoài Trân kêu gọi và hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tin Chúa

CTV Mai Hoàng – Minh Cảnh THT

Bài trướcThành Lập Nhóm Beat Makers – Dự Án Thánh Ca – Phòng Truyền Thông TLH
Bài tiếp theoBồi Linh, Huấn Luyện Truyền Giáo Tại Bình Dương