Lớp Huấn Luyện Phúc Âm Và Văn Hóa Tại Tỉnh Đăk Lăk

1942

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ 30, ngày 27/04/2018, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Alê A – Đăk Lăk, đã diễn ra chương trình huấn luyện Lớp “Phúc Âm và Văn hóa” do Ủy ban Văn hóa – Giáo dục và Dân tộc Tổng Liên Hội phối hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk tổ chức.  

Về tham dự có:

– MS Phan Văn Cử – Tổng thủ quỹ TLH, kiêm Trưởng Ban Chuyên trách UB VHGD & DT;

– MS Y Mah Liêng – Ủy viên TLH

– MS Huỳnh Cường – Ủy viên TLH

– MS Y Thun Buôn Krông – Trưởng Ban Đại diện;

– Các Mục sư – Truyền đạo, Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh với số lượng khoảng hơn 500 người tham dự. 

Chương trình huấn luyện được diễn ra trong 2 ngày 27-28/04/2018 do Mục sư Phan Văn Cử hướng dẫn giáo trình “Phúc Âm và Văn hóa”.

Qua hai ngày học các Mục sư – Truyền đạo, Chấp sự đã nắm được những đặc điểm của Phúc âm và Văn hóa của Tin Lành đối với người Việt Nam; qua đó Cơ Đốc nhân có một thái độ đúng đắn với văn hóa Việt Nam dựa trên nền tảng Thánh Kinh. Chương trình nầy thực sự đã đem lại ích lợi thiết thực cho Hội Thánh vùng dân tộc vì mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng được thể hiện qua sắc thái, trình độ và sự phát triển xã hội của dân tộc đó.

Chương trình huấn luyện được kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 28/04/2018.

TTV. Thiên Phước

 Những hình ảnh được ghi nhận: 

   

Quang cảnh Nhà thờ Buôn Alê A trong  2 ngày tập huấn

Mục sư Y Thun Buôn Krông, hướng dẫn khai mạc

MS Huỳnh Cường – chào mừng và cầu nguyện khai mạc

 Mục sư Phan Văn Cử  triển khai bài học

Bài trướcLâm Đồng – Lễ Khánh Thành & Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Dơng Trang
Bài tiếp theoTrại Hè Thanh Niên Tin Lành Khu Vực Tp. Cần Thơ