Long An: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Phước Vân

2330

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 31/01/2020, hơn 80 tôi con Chúa đã đến tham dự Lễ cảm tạ Chúa – Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Phước Vân tại số 96, khu 10, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đây là Điểm Nhóm trực thuộc Chi Hội Tin Lành Phước Lợi.

Quang cảnh bên trong và bên ngoài cơ sở Điểm Nhóm trong ngày Cảm tạ

Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An cầu nguyện dâng trình buổi lễ cảm tạ lên Đức Chúa Trời ba ngôi tể trị. Hội chúng hòa lòng tôn ngợi Chúa trong sự thờ phượng, được nghe lược sử hình thành Điểm Nhóm Tin Lành Phước Vân, được nhìn thấy công việc Chúa làm mà nức tiếng tạ ơn Ngài.

LƯỢC SỬ ĐIỂM NHÓM SINH HOẠT TIN LÀNH PHƯỚC VÂN

Từ những năm 1990-1995, tại xã Phước Vân và xã Long Cang, huyện Cần Đước có một số gia đình tín hữu Tin Lành sinh sống, như gia đình bà Tám Mè (Long Cang), gia đình ông Năm Thông, gia đình ông Mười Nghiêu (Phước Vân). Những gia đình tín hữu nầy thuộc Chi Hội Phước Lợi. Mỗi sáng Chúa nhật, họ đi nhà thờ Tin Lành Phước Lợi để thờ phượng Chúa.

Vào năm 1996, Mục sư Nguyễn Hữu Thiện được bổ nhiệm làm quản nhiệm Chi Hội Phước Lợi (Chi Hội Phước Lợi được thành lập năm 1944).

Do có nhiều tín hữu lớn tuổi và trẻ em gặp khó khăn trong việc đi thờ phượng Chúa vì cư ngụ cách xa nhà thờ khoảng 6 km, để đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tín hữu tại Phước Vân – Long Cang, Mục sư quản nhiệm và Ban Chấp sự đã tổ chức nhóm họp thờ phượng Chúa trong nhà của ông Năm Thông, số 96, khu 10, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 giờ, từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 thứ sáu hằng tuần. Chương trình gồm có hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, giảng dạy Lời Chúa và cầu nguyện.

Đến năm 2011, Mục sư Nguyễn Hữu Thiện thuyên chuyển đến hầu việc Chúa tại Chi Hội Bảo Lộc. Mục sư Đặng Linh Khoa được Tổng Liên hội bổ nhiệm làm quản nhiệm Chi Hội Phước Lợi. Trong giai đoạn nầy, Mục sư và Ban Chấp sự tiếp tục duy trì sự nhóm họp của khu vực này tại nhà của ông Năm Thông.

Trong những năm vừa qua có thêm người tin nhận Chúa tại Phước Vân – Long Sơn – Long Cang. Họ gia nhập Chi Hội Phước Lợi, vừa nhóm họp thờ phượng Chúa tại nhà thờ Phước Lợi vừa thờ phượng Chúa tại nhà của ông Năm Thông.

Mục sư quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Phước Lợi họp vào ngày 01/04/2018 đã quyết định xin Thường trực Tổng Liên hội chia tách 17 hộ: 43 tín hữu thuộc khu vực Phước Vân – Long Cang để thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Phước Vân. Ban điều hành gồm có:

  1. Mục sư Đặng Linh Khoa – Kiêm nhiệm
  2. Chấp sự Phạm Quốc Thái – Trưởng ban
  3. Chấp sự Nguyễn Diệu Khánh Vân – Ban viên
  4. Bà Trần Thị Dồi – Ban viên

Thường trực Tổng Liên hội đã chấp thuận việc thành lập Điểm Nhóm Sinh hoạt Tin Lành Phước Vân. (Giấy Chứng nhận số 675/2018/TLH ngày 18/07/2018).

Ngày 15/9/2019, Thường trực Tổng Liên hội gửi văn bản đăng ký và hồ sơ Sinh hoạt Tôn giáo tập trung cho UBND xã Phước Vân. Ngày 13/12/2019, UBND xã Phước Vân chấp thuận và cấp Giấy Chứng nhận Điểm Nhóm Sinh hoạt Tin Lành Phước Vân.   

Ban hát Hội Thánh Phước Lợi

Ban hát Điểm Nhóm Phước Vân

Nương trên nền tảng Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-30, Mục sư Trần Thanh Dũng, Uỷ viên Tổng Liên Hội giảng sứ điệp “Bầy chiên của Chúa”, nhắc nhở tôi con Chúa rằng Chúa đã mua, đã chuộc và bảo vệ bầy chiên của Ngài. Chúng ta cần yêu Chúa để giữ mình và giữ bầy mà Chúa đã lập chúng ta coi sóc. Sau đó, Mục sư cũng thực hiện nghi thức ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Long Phước Vân.

Mục sư Trần Thanh Dũng, Mục sư Kiêm nhiệm và Ban Điều hành Điểm Nhóm Phước Vân


TTV. MS Ngô Hồng Quân

Hình Ảnh: Hồ Tân Việt

Bài trướcTìm Cầu Sự Khôn Ngoan – 2/2/2020
Bài tiếp theoDạy Con Từ Thuở Còn Thơ – 3/2/2020