Long An: Bồi Linh Quý III Và Bầu cử Ban Đại Diện  

1447

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 03/09/2019, tại nhà thờ Tin Lành Mộc Hóa, hơn 500 tôi con Chúa đã về tham dự chương trình Bồi linh quý III – năm 2019 của tỉnh Long An với chủ đề “Đồng ruộng Đã Vàng“. Hội đồng được thờ phượng Chúa qua các tiết mục ngợi khen Chúa và được nghe Lời Ngài.

Nhà thờ Tin Lành Mộc Hoá, tỉnh Long An trong ngày Hội đồng Bồi linh quý III

Chương trình lễ 1 bắt đầu lúc 09 giờ. Mục sư Nguyễn Văn Lớn hướng dẫn Hội Thánh bước vào sự thờ phượng Chúa qua các bài thánh ca. Sau khi Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ, Mục sư Ngô Văn Kiếm, Trưởng Ban Đại diện chào mừng quí giáo phẩm và con dân Chúa đến tham dự chương trình Bồi linh quí III.

Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH

Các Ban hát lễ lần lượt tôn vinh Chúa: Ban hát Hội Thánh Long Hựu, Tân An, Mộc Hóa, Hậu Nghĩa, Hiệp Thạnh.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I HTTLVN rao giảng Lời Chúa trong trên nền tảng Giăng 4:27-42. Hội Thánh được khích lệ bằng phương châm Tất cả cho người chưa được cứu khi học theo gương Chúa Giê-xu, có cái nhìn yêu thương và cái nhìn cơ hội giới thiệu về Đấng Cứu Thế để thiên đàng có thêm thành viên.

Diễn giả, Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I HTTLVN 

Chương trình Lễ 2 được bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 dưới sự hướng dẫn của Mục sư Nhiệm chức Phan Anh Pha. Sau khi tôn ngợi Chúa các bài thánh ca, Mục sư Trần Thanh Dũng trình bày công tác mục vụ và Mục sư Phan Vĩnh Cự tiếp tục dùng Lời Chúa giảng dạy trong Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4:1-5. Hội đồng được học biết cơ hội Chúa dành cho mình để “giảng đạo, bất luận gặp thời hay không gặp thời…“. Ai nấy đều được nhắc nhở phải khẩn trương trong công tác truyền giảng vì Chúa sẽ trở lại, sẽ đoán xét, sẽ ban phần thưởng.

Ban hát Mục sư – Truyền đạo tỉnh Long An

Hội đồng Bồi linh quí III kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày, sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự. Tôi con Chúa cùng hẹn với nhau trong kỳ Bồi linh quí IV tại Hội Thánh Tân An.

Nhân kỳ hội đồng lần này, sau giờ thờ phượng buổi sáng đã diễn ra hội đồng bầu cử Ban Đại diện tỉnh Long An do Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Mục vụ tỉnh chủ tọa. Hội đồng có 37 đại biểu bầu cử gồm quí Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và đại diện các Hội Thánh. Sau lời cầu nguyện và phổ biến nội qui bầu cử, kết quả bầu ra Tân Ban Đại diện như sau:

            1/ Trưởng ban: Mục sư Ngô Văn Kiếm
            2/ Ủy viên: Mục sư Trần Công Thành
            3/ Ủy viên: Mục sư Nguyễn Đăng Khoa

TTV. MSNC Ngô Hồng Quân
Hình Ảnh: Hồ Tân Việt

Bài trướcAnh Em Thuận Hòa – 7/9/2019   
Bài tiếp theoĐắk Nông: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bu Boong