Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Chi Hội D’Jrah Tỉnh Lâm Đồng

926

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 20/03/2015 tại nhà thờ Tin Lành D’Jrah, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Thẩm vấn và Tấn Phong Mục sư Khu vực II (HĐTV & TPMS KVII) đã tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư cho 7 Mục sư Nhiệm chức cầu phong, khoảng 900 người đã tham dự chương trình.

 

7 Mục sư Nhiệm chức cầu phong gồm có: 

   1. MSNC K’Táo – Quản nhiệm Chi Hội Ka Liang.

   2. MSNC Ha Chem – Quản nhiệm Chi Hội Kal Kill.

   3. MSNC Phan Bửu Sơn – Quản nhiệm Chi Hội Tân Thới Hoà (TP HCM).

   4. MSNC K’Đọi – Quản nhiệm Chi Hội Mé pu.

   5. MSNC Võ Hồng Sơn – Quản nhiệm Chi Hội Tân Thành.

   6. MSNC Võ Đông Tiên – Quản nhiệm Chi Hội Thái Sơn.

   7. MSNC K’Môk – Quản nhiệm Chi Hội Đơng Kriăng.

 

Hiện diện trong chương trình Tấn Phong Mục sư có: 

   – Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký TLH, diễn giả chương trình;

   – Mục sư Bùi Phụng – UV TLH;

   – Mục sư Kon Sa Ha Hăck – UV TLH;

   – Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Thư Ký HĐGP.

 

HĐTV và TPMS KV II gồm có: 

   – MS Phan Quang Thiệu – Chủ tịch HDDTV & TPMS KVII, chủ lễ;

   – MS Lưu Tự An, MS Điểu Huynh, MS Lê Khắc Hoá, MS Trương Văn Ngành, MS Trần Công Chánh và MS Cil Mup Ha Kar.

 

Bên cạnh đó có đại diện các cấp Chính quyền tham dự và tặng hoa chúc mừng.

 

Mục sư Cilmup Ha Kar giới thiệu và chào mừng. Sau khi Mục sư Ha Hăck cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời hướng dẫn, ban hát của các Hội Thánh góp phần ca ngợi Chúa. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký TLH – trao sứ điệp tấn phong Mục sư với đề tài: “Thánh chức Mục sư” dựa trên Kinh Thánh trong Công Vụ 20:28.

 

Mục sư Phan Quang Thiệu cử hành nghi thức Tấn phong Mục sư cho 7 MSNC cầu phong. Tân Mục sư K’Táo đại diện cho 7 Tân Mục sư bày tỏ tâm chí hứa nguyện tận trung phục vụ Chúa để mở mang và phát triển Hội Thánh. Mục sư Bùi Phụng thay mặt Tổng Liên Hội tặng hoa chúc mừng. Đại diện Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, Hội Thánh và các cấp chính quyền cũng có lời chúc mừng và tặng hoa cho các Tân Mục sư.

 

Buổi lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư K’Soi và cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lê Khắc Hoá.

 

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên           

Những hình ảnh ghi nhận:

 

 

Quang cảnh bên trong nhà thờ D’Jrah.

 

Ban hát HT D’Jrah tôn vinh Chúa.

 

Ban hát HT Kal Kill tôn vinh Chúa.

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận  – Phó Tổng Thư ký TLH –  giảng luận Lời Chúa.

 

Mục sư Lưu Tự An đọc biên bản quyết định Tấn phong Mục sư.

 

Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH, Chủ tịch HĐTV & TPMS KVII

cầu nguyện cho các Tân Mục sư

 

Mục sư K’Táo đại diện các Tân Mục sư bày tỏ tâm chí.

Bài trướcHiệp Nguyện, Bồi Linh Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoKỷ Niệm 95 Năm Tin Lành Truyền Đến Châu Đốc – Tỉnh An Giang