Lễ Ra Mắt Hội Nhánh Thạnh Đông – Kiên Giang

2094

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 29/05/2018, Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp đã tổ chức Lễ Ra Mắt Hội Nhánh Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Hiện diện trong buổi lễ gồm có Mục sư Lê Hoàng Long – Uỷ viên TLH, diễn giả; Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang; đại biểu chính quyền cùng tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh.

Mục sư Nguyễn Hữu Dũng hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ. Thư ký HT Trần An Vui có lời chào mừng các đại biểu tham dự.

Mục sư Lê Hoàng Long khích lệ Hội Thánh với sứ điệp “Hãy nhướng mắt lên” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 4:35. Mục sư nhắc nhở Hội Thánh về tinh thần sốt sắng tiếp tục khải tượng phát triển công việc Chúa. Mục sư Huỳnh Phi Toàn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Long đọc các quyết định liên quan đến việc công nhận Hội Nhánh và cầu nguyện đặc biệt cho Ban Điều Hành Hội Nhánh.

Đại diện các Chi Hội và chính quyền địa phương có lời chúc mừng và quà tặng đến Hội Nhánh. Chương trình kết lúc lúc 11 giờ cùng ngày với niềm vui và một cơn mưa phước lành, mát mẻ từ Chúa ban.

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỘI NHÁNH THẠNH ĐÔNG

Giai đoạn: Năm 2007-2010:

Trong những lần thăm viếng chăm sóc các tín hữu khu vực nầy, Mục sư Quản Nhiệm và các Nhân sự HT Tân Hiệp đều cầu nguyện xin Chúa cho các tín hữu khu vực này có một nơi để nhóm lại thờ phượng và học hỏi Lời Chúa. MSQN Nguyễn Bình Tín họp lại với Ban Chấp sự Hội Thánh, cùng chung một định hướng mở mang Hội Thánh để con cái Chúa có cơ hội học biết Lời Chúa thuận lợi hơn. Thật “bàn chân của những kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao”. Lời Chúa khích lệ những bước chân thầm lặng của các Nhân sự “Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi” (Giô-suê 1:3). Những Nhân sự đã đồng hành với Mục sư trong thời gian nầy gồm có: bà Mục sư Nguyễn Bình Tín, các Chấp sự: Mai Phù Dung, Phan Quang Đáng, Trần An vui, Nguyễn Đình Tôn; cô Võ Nguyễn Thục Tuyền, cô Trần Thị Tú Trinh, anh Lê Ân Điển, bà Trần Thị Tuyết Mai, bà Phạm Thị Diễm Thúy.

Giai đoạn Năm 2010-2015

Khi khải tượng được chia sẻ cho Hội Thánh Chúa tại Tân hiệp, con dân Chúa cùng cầu nguyện xin Chúa mở mang Hội Thánh Ngài tại nơi nầy để các tín hữu xa nhà thờ có nơi thờ phượng và sinh hoạt ổn định. Chúa cảm động lòng ông bà Trần Văn Giao, là con trai út của ông bà Trần Văn Tôn (bà Mười Tôn) là những tín hữu đầu tiên trong khu vực. Ngày 21/6/2010, gia đình ông Trần Văn Giao đã đồng ý chuyển nhượng phần đất 3.186 m2 cho Hội Thánh do Chấp sự Trần An Vui đứng tên chủ sở hữu với kích thước 177m x 18 m. Hội Thánh tiến hành sang lấp chỉnh sửa khu đất để thuận lợi cho việc xây dựng. Số tiền sang lấp hơn 130 triệu đồng được các con cái Chúa dâng hiến.

Trong lúc nầy, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II TLH và Mục sư Lê Hoàng Phúc, Ủy viên TLH đã đến thăm và cầu nguyện cho công việc mở mang Hội Thánh Chúa. Hội Thánh cũng bày tỏ tấm lòng yêu thương và giúp đỡ những gia đình khó khăn qua các phần quà gồm gạo hoặc các công việc tình nghĩa như lợp mái nhà, cất một căn nhà bằng tole hoặc cây tre lá.

Trong khoảng thời gian nầy, Mục sư Kim In Ho (Hàn quốc) cùng các Chấp sự đến thăm và cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây. Sau khi trở về Hàn quốc, ông trình bày nhu cầu của công việc Chúa tại Thạnh đông. Được sự đồng ý của Hội Thánh, Mục sư Kim và Ban Chấp sự Hội Thánh Hàn quốc đã góp phần tài chính để hỗ trợ cho việc xây dựng.

Được sự cho phép của UBND huyện Tân Hiệp, ông Trần An Vui tiến hành khởi công xây dựng nhà theo diện tích và quy cách hiện tại. Ngày 11/3/2015, công trình được bắt đầu qua lời cầu nguyện của Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh. Nhờ ơn Chúa, sau 9 tháng xây dựng, căn nhà đã hoàn thành vào ngày 5/12/2015. Hội Thánh vui mừng về sự ban cho của Chúa.

Giai đoạn Năm 2015-2018

Sau khi xây dựng xong căn nhà, nhu cầu nhóm lại để gây dựng đời sống đức tin cho tín hữu càng tăng lên. Cả ba lần Hội Thánh gửi đề nghị xin phép thành lập Chi hội lên chính quyền tỉnh Kiên giang thì đều bị từ chối. Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi. Trong thời gian đó, Ban Tôn Giáo tỉnh hướng dẫn HT Tân Hiệp làm thủ tục xin phép giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo. Hồ sơ được chuyển đến UBND huyện Tân hiệp và được cho phép mỗi lần thờ phượng Chúa.

Lòng mong mõi khát khao thờ phượng Đức Chúa Trời đã được đáp ứng. Ngày 5/4/2018, UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận cho thành lập Hội Nhánh Tin Lành Thạnh Đông theo Giấy Phép số 436/UBND-HCTC. Hội Thánh vui mừng tạ ơn Chúa về những việc Ngài làm cho Hội Thánh.

Từ ngày có Quyết Định thành lập, con dân Chúa không quản mưa nắng để chuẩn bị cho ngày Lễ Công Bố Thành Lập. Tuy cơ sở vật chất còn nhỏ hẹp song ai nấy đều được khích lệ về ơn Chúa ban và nhắn nhủ nhau để mỗi tín hữu Tin Lành phải sống ngay lành, tốt đẹp làm gương sáng cho nhau, vinh hiển Danh Chúa.

TTV. Mục sư Huỳnh Phi Toàn

Một vài hình ảnh ghi nhận:

Kỷ niệm của tôi con Chúa trong những ngày đầu gây dựng Hội Nhánh

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Hữu Dũng hướng dẫn chương trình

Ban hát Hội Nhánh Thạnh Đông

Truyền đạo Trần Chanh Tha đọc sơ lược quá trình thành lập Hội Nhánh

Mục sư Lê Hoàng Long giảng Kinh Thánh

Cầu nguyện đặc biệt cho Ban Điều Hành Điểm Nhóm

 Tặng quà tri ân ban đại diện.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Thuận Tại Nhà Thờ Phúc Âm 2
Bài tiếp theoTruyện Ngắn Cơ Đốc: Đổi Thay – BTMV 48