Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh Tại HT. THỦ ĐỨC, ĐN. Bình Chiểu và Dĩ An.

1006

HTTLVN.ORG – Hòa cùng niềm vui mừng hân hoan, kỷ niệm Chúa Phục sinh của tất cả các Hội Thánh trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu. Vào Chúa nhật 08/04/2012, Chi Hội Tin Lành Thủ Đức và 2 Điểm Nhóm Bình Chiểu và Dĩ An đã vui mừng tổ chức lể kỷ niệm Chúa phục sinh năm 2012.

 

Tại Hội Thánh Thủ Đức vào lúc 6 giờ 05 Hội Thánh Chúa bắt đầu chương trình, cám ơn Chúa đã đưa đường quý tín hữu đến dự lễ đông đủ, có khoảng 1.200 tín hữu đã có mặt trong buổi lễ. Qua các tiết mục: ngợi khen Chúa, thi ca, đọc Kinh Thánh, các tín hữu và các ban ngành trong Hội Thánh đã bày tỏ niềm hân hoan, vui mừng vì Chúa Giê-xu đã sống lại, hiện đang sống và sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.

 

1

Các tổ cầu nguyện tôn vinh Chúa

 

Sau đó Mục sư Lê Đình Hiên – quản nhiệm Hội Thánh đã dùng Lời Chúa để khích lệ dân sự của Chúa, đặt niềm tin trọn vẹn vào Đấng sống và bày tỏ sức sống phục sinh của Ngài qua nếp sống hằng ngày của mỗi tín hữu.

 

2

Mục sư Lê Đình Hiên Giảng Lời Chúa.

 

Thật cám ơn Chúa, trong giờ kêu gọi, đã có 1 thân hữu đã bằng lòng tiếp nhận Chúa. Chương trình được kết thúc trong niềm vui mừng cảm tạ ơn Chúa.

 

 

Buổi chiều cùng ngày, lúc 14 giờ 00 tại hai Điểm Nhóm của Hội Thánh Thủ Đức là Bình Chiểu và Dĩ An đã tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh. Thật cám ơn Chúa, qua chương trình đã đem lại sự khích lệ cho tất cả tín hữu tại hai Điểm Nhóm; ước ao từ đó họ thêm lên lòng yêu mến Chúa, vững tin bước đi theo Chúa và hết lòng hầu việc Ngài khi còn có cơ hội.

 

3

 Mục sư NC Võ Văn Kim Toàn giảng Lời Chúa

 

4

Điểm Nhóm Bình Chiểu

 

5

Quang cảnh Lễ Phục Sinh Tại ĐN Dĩ An

 

 

Trong giờ kêu gọi thân hữu tiếp nhận Chúa, đã có 01 thân hữu tiếp nhận Chúa tại Điểm Nhóm Dĩ An và 02 thân hữu tiếp nhận Chúa tại Điểm Nhóm Bình Chiểu.

 

6

Mục sư NC Võ Văn Kim Toàn hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa

 

 

Chương trình được kết thúc trong niềm vui mừng của toàn thể tín hữu tại 2 Điểm Nhóm.

 

Cũng xin quý tín hữu khắp nơi thêm lên lời cầu thay cho công việc Chúa tại điểm nhóm Bình Chiểu sớm được Chính quyền cấp giấy phép, và tại điểm nhóm Dĩ An xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh có đủ tài chính để hoàn tất việc mua đất và di dời về cơ sở mới.

 


HTTL. Thủ Đức

Bài trướcHiến Máu Nhân Đạo Tại Chi Hội Tân Phú.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện – Bồi Linh MSTĐ & Chấp Sự Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk.