Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập HTTL Tiên Lãnh

3367

HTTLVN.ORG – Lúc 9g30’ ngày 28/12/2017, tại nhà thờ Tin Lành Tiên Lãnh – tỉnh Quảng Nam đã diễn ra chương trình Lễ cảm tạ Chúa và kỷ niệm 75 năm Tin Lành truyền đến Tiên Lãnh; 60 năm thành lập Hội Thánh; 10 năm Hội Thánh được tái lập.

Tham dự về phía Giáo hội gồm có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I – diễn giả và chủ lễ, Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên TLH, Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên TLH, Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam, Tp. Đà Nẵng, tôi con Chúa trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có đại diện Chính quyền các cấp.

Thay cho Hội Thánh Tiên Lãnh, Mục sư Lê Nguyên Đại – Quản nhiệm Hội Thánh có lời giới thiệu và chào mừng quý quan khách về dự lễ. Mục sư Dương Quang Hòa hiệp lòng với Hội Thánh dâng chương trình trong ơn dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sau phần tôn vinh Chúa của toàn thể Hội chúng trong Thánh ca 675 “Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa”, phần ca ngợi Chúa được tiếp tục qua ban hát lễ Hội Thánh chúc tôn Chúa Thánh ca 148 “Lòng Tôi Yêu Giáo Hội”, Thánh ca 145 “Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố”. Thật tạ ơn Chúa, dầu Hội Thánh Tiên lãnh đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, bầy chiên Chúa tản lạc mọi nơi, lắm lúc tưởng chừng đã mất. Song ơn thương xót lạ lùng của Chúa đã cho Hội Thánh được tái lập, bầy chiên Chúa được gầy dựng trở lại và tiếp tục rao báo Tin Lành cho đồng bào giữa chốn núi rừng còn nhiều khó khăn về mọi mặt.

Với chủ đề “Ơn Càng Thêm Ơn”, nương trên Kinh Thánh trong Giăng 1: 1-18, câu gốc câu 16 “Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn”, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I – nhắc nhở toàn thể con dân Chúa tại Tiên Lãnh mặc dầu trong suốt 60 năm đã qua, Chúa cho phép Hội Thánh trải qua nhiều biến cố thăng trầm, có những giai đoạn thật khó khăn. Nhưng trong ơn Chúa đã gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc cho đến ngày nay. Nên con dân Chúa hãy ghi nhớ ơn Chúa, sống xứng đáng bằng đời sống của những người đã nhận ơn và bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Hội chúng hiệp lòng với Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Đại diện HT Tiên Lãnh đã gởi đến tôi con Chúa trải qua các thời kỳ lời tri ân về sự góp phần mở mang, gây dựng HT Tiên Lãnh. Đại diện Giáo Hội và Chính quyền các cấp đã có lời chúc mừng và quà tặng trong lễ cảm tạ.

Chương trình được khép lại trong niềm vui mừng của toàn thể Hội Thánh sau phần cầu nguyện tất lễ của Mục sư Trần Đình và lời chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp.

TTV. MS Trần Văn Khôi

Khung viên nhà thờ Tiên Lãnh


MS Lê Nguyên Đại hướng dẫn chương trình


Quang cảnh chương trình


MS Dương Quang Hòa cầu nguyện khai lễ


Ban hát lễ tôn vinh Chúa


MS Phan Vĩnh Cự giảng dạy Lời Chúa


MS Võ Đình Đán cầu nguyện đáp ứng


Tri ân quý tôi tớ Chúa


Đại diện TLH chúc mừng


Đại diện Chính quyền chúc mừng


MS Trần Đình cầu nguyện tất lễ


MS Mã Phúc Hiệp chúc phước

Bài trước10 Sự Kiện Nổi Bật Năm 2017 Của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Úc Châu