Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bù Tôl

1296

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 22/8/2022, tại thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Bù Tôl.

Về tham dự chương trình có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTLVN, làm diễn giả; Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, cùng khoảng 1.000 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh. Bên cạnh còn có đại diện chính quyền các cấp cũng đến tham dự và chúc mừng.

Quang cảnh buổi lễ

Dựa trên phần Kinh Thánh Thi Thiên 122:1-9, Mục sư Phó Hội trưởng I trao ban sứ điệp “NHÀ CHÚA”, nhắc nhở tôi con Chúa trong Hội Thánh cần phải có sự liên hiệp, gắn kết với nhau cách chặt chẽ để xây dựng cơ sở vật chất và đời sống tâm linh được trưởng thành  

Mục sư Điểu Huynh thực hiện nghi thức khởi công. Sau đó, Mục sư Phó Hội trưởng I hiệp với quý đầy tớ Chúa cầu nguyện dâng công trình xây dựng lên cho Chúa

Hội Thánh Tin Lành Bù Tôl đã thành lập từ năm 1994, được Giáo hội và chính quyền công nhận Chi hội vào ngày 01/12/2015. Từ khi thành lập, Chúa đã cho Hội Thánh Chúa được vững mạnh và phát triển. Với trên 156 hộ và hơn 783 tín hữu, trong khi diện tích nhà thờ hiện tại chỉ có 200m2 (10m x 20m) làm bằng gỗ, mái tôn vách bằng ván và đã hư hỏng nhiều, phòng sinh hoạt thì làm tạm nhà tiền chế. Vì thế, nhà thờ và phòng sinh hoạt hiện nay là không đủ sức chứa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thờ phượng Chúa cho con cái Ngài tại Chi Hội Bù Tôl.

Vì vậy, Hội Thánh Chúa tại Bù Tôl đã hiệp nhau trong sự cầu nguyện xin với Chúa sớm có tài chánh để xây dựng nhà thờ cho Ngài. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấy và biết rõ nhu cầu của con dân Ngài, với sự quan tâm của Giáo hội và chính quyền các cấp của tỉnh Bình Phước, Hội Thánh đã quyết định xây dựng nhà thờ với tổng diện tích 1.621m2.

Kinh phí dự toán cho toàn bộ công trình khoảng 8 tỷ đồng, trong đó con cái Chúa tại Hội thánh Bù Tôl đã dâng hiến, dành dụm từ bấy lâu nay được trên 2 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 6 tỷ đồng là con số quá lớn với Hội Thánh Chúa tại đây, nhưng tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu có, Ngài sẽ chu cấp đầy đủ để Hội Thánh Chúa nơi đây hoàn thành việc xây dựng nhà của Ngài.

Cảm tạ Chúa, vì một nhà thờ nữa trong tỉnh Bình Phước được khởi công xây dựng, xin quý tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến và bày tỏ tấm lòng yêu thương, quan tâm cầu nguyện cho Hội Thánh Chi hội Bù Tôl, để Chúa tiếp trợ tài chánh, hầu cho công trình nhà Chúa được sớm ngày hoàn công.

Mục sư Điểu Hạnh hướng dẫn chương trình, Mục sư Điểu Hiêng cầu nguyện đáp ứng  

Các ban hát tôn vinh Chúa

Đại diện huyện Bù Đăng và xã Thống nhất chúc mừng

Mục sư Điểu Mơ Luê tri ân và tặng quà lưu niệm

 TTV. MS Điểu Hạnh

Bài trướcUB. CĐGD: Thông báo Sách Trường Chúa Nhật và Chứng Đạo Đơn
Bài tiếp theoHTTL Tân Minh: Thông Báo Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Minh