Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin lành Hòa Bình – Tỉnh Bạc Liêu

1797

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 22/4/2015 tại Chi Hội Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra chương trình Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Hòa Bình cách long trọng và đầy ơn phước Chúa ban.

 

Hiện diện trong buổi lễ có: MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội, chủ lễ cũng là diễn giả cho chương trình; MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH; MS Lê Hoàng Long – Chủ tịch HĐGP và trên 200 tôi con Chúa tham dự. Ngoài ra còn có đại diện các cấp chính quyền cử đại diện tham dự suốt chương trình, chúc mừng, tặng quà nhân ngày vui của Hội Thánh.

 

MSNC Võ An Ninh hướng dẫn chương trình. MS Lê Hoàng Long cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. 

 

Sau khi MSNC Tô Văn Minh – QNHT Hòa Bình – giới thiệu chào mừng khách mời, các ban hát lễ góp phần tôn vinh Chúa và Trưởng Ban Xây dựng sơ lược tiểu sử Hội Thánh cùng công tác xây dựng; Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội – giảng Lời Chúa với chủ đề: “Một Nhà Cho Đức Giê-hô-va”, Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 132:1-8. Câu gốc: “Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người” (Thi Thiên 132:5). MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH – thực hiện Nghi thức Cung hiến một cách trang nghiêm và đầy ơn Chúa.

 

Cảm tạ Chúa, Lễ Cung hiến đã mang lại sự vui vẻ thỏa lòng cho tôi con Chúa hiện diện, vinh hiển Đức Chúa Trời.

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Nhà thờ Tin Lành Hòa Bình

 

 Quang cảnh buổi lễ

 

MS Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ

 

MSNC Tô Văn Minh giới thiệu và chào mừng khách mời

 

Ban hát lễ HT Hòa Bình tôn vinh Chúa

 

Mục sư – Truyền đạo góp phàn tôn vinh Chúa

 

MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội – chia sẻ Lời Chúa

 

MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

Nghi thức cung hiến đền thờ

 

MS Nguyễn Văn Ngọc thay cho BTS TLH chúc mừng, tặng quà

 

MS Lê Hoàng Long thay cho GP chúc mừng, tặng quà

 

Bài trướcBài thứ 112: Tiếng tăm của Hội Thánh
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 16