Lễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Piệc Clang, Tỉnh Quảng Trị

1898

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ ngày 21/08/2017 tại Bản 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ Công bố quyết định thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Piệc Clang– trực thuộc Chi Hội Khe Sanh.

Về tham dự chương trình gồm có MSNC Nguyễn Văn Bảo – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Trị, Quản nhiệm Chi Hội Khe Sanh; đại diện Chính quyền UBND xã Thuận, đại diện Đồn Biên phòng 613; cùng quý tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh với khoảng 100 người.

Các ban hát trong Chi Hội Khe Sanh và Điểm Nhóm Piệc Clang góp phần ca ngợi Chúa trong chương trình. TĐ Nguyễn Hữu Khải thay cho Điểm Nhóm sơ lược quá trình hình thành Điểm Nhóm Piệc Clang và dâng lên lời cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn lao cho con dân Chúa tại đây.

MSNC Nguyễn Văn Bảo giảng Lời Chúa nương theo câu Kinh Thánh trong Khải Huyền 2:19 với đề tài “Hội Thánh Phục Vụ”, đồng thời công bố quyết định thành lập Điểm Nhóm Piệc Clang. Đại diện UBND xã Thuận trao quyết định cho đại diện Điểm Nhóm.

Đại diện Chi Hội Khe Sanh, đại diện Chính quyền xã Thuận và Đồn Biên phòng 613 có quà tặng và lời chúc mừng nhân ngày vui của Điểm Nhóm.

Chương trình khép lại trong sự thỏa vui toàn thể tôi con Chúa sau cầu nguyện chúc phước của MSNC Nguyễn Văn Bảo.

Sơ lược hình thành Điểm Nhóm Piệc Clang:

Tin Lành truyền đến Bản Piệc Clang vào năm 2010. Từ ban đầu chỉ có 2 gia đình, với 7 người tin Chúa. Bước đầu con cái Chúa tại đây đối diện với những sự khó khăn chia rẽ, thiếu người chăm sóc, hướng dẫn về Lời Chúa. Nhưng các con cái Chúa ở đây vẫn cậy ơn Chúa trung tín nhóm lại, vẫn đi làm chứng về Chúa cho những người xung quanh.

Đến đầu năm 2016, Chúa cho có thêm bốn gia đình với 17 người trở lại tiếp nhận Chúa, đến hôm nay Điểm Nhóm có 6 hộ gia đình với 24 khẩu, và một con cái Chúa trong Điểm Nhóm đó là anh Hồ Văn Rung là người tin Chúa đầu tiên tại Bản Piệc Clang đã dâng nhà của mình làm nơi để con cái Chúa học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa.

Tháng 7 năm 2016, Điểm Nhóm gởi đơn đến Chính quyền địa phương để xin công nhận sinh hoạt đạo. Nhận thấy nhu cầu của đồng bào theo đạo tại đây, đến ngày 30 tháng 8 năm 2016, Chính quyền xã Thuận đã đồng ý cho Điểm Nhóm Piệc Clang được thành lập và sinh hoạt đạo.

Tạ ơn Chúa, bởi tình yêu thương lớn lao của Ngài đã cứu đồng bào người Bru tại Khe Sanh và thiết lập Hội Thánh Chúa tại Piệc Clang này. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn, gìn giữ để mỗi ngày Hội Thánh càng được vững vàng, hiệp một với nhau trong sự phục vụ Chúa và mở mang Hội Thánh Chúa.

TTV. TĐ Nguyễn Hữu Khải

Điểm Nhóm Tin Lành Piệc Clang

Quang cảnh buổi lễ


Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa

MSNC Nguyễn Văn Bảo giảng Lời Chúa và công bố quyết định thành lập Điểm Nhóm


Đại diện chính quyền trao quyết định thành lập


Đại diện Hội Thánh và Chính quyền chúc mừng

Bài trướcĐạo Đức Quan Tổng Đốc – 24/8/2017
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Chấp Sự Tại Tỉnh Lâm Đồng