Lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Nhà Nguyện Phê Gur – Tỉnh Đăk Nông

886

HTTLVN.ORG – Vào lúc 09 giờ ngày 29/11/2016, tại Điểm Nhóm Phê Gur, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông đã diễn ra chương trình Lễ Cảm tạ Chúa và cung hiến nhà nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Hiện diện trong chương trình gồm có:

Mục sư Y Djrên – Uỷ viên TLH, mục vụ tỉnh Đăk Nông, chủ lễ;
Mục sư Y N Dang Bugle – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Đăk Nông;
Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự và khoảng 200 tín hữu;
Đại diện Chính quyền xã Quảng Phú cũng đến tham dự.

 

Chương trình bắt đầu sau lời chào mừng và giới thiệu đại biểu của Mục sư Y Ntil, kiêm nhiệm Hội Thánh. Mục sư Y NDang Bugle cầu nguyện khai lễ. Các ban hát của Hội Thánh cùng nhau dâng lên Chúa lời ca ngợi với tấm lòng biết ơn Chúa. Đại diện Hội Thánh, Chấp sự Y Khim đã sơ lược sự hình thành, phát triển Hội Thánh và tường trình quá trình xây dựng Nhà Nguyện Phê Gur.

 

Mục sư Y Djrên – Uỷ viên TLH – giảng Lời Chúa với chủ đề: “Nhà Ta”, Kinh Thánh: Lu-ca 19:45-47, câu gốc: “Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện” (Lu-ca 19:46). Mục sư Y Djrên cử hành nghi thức cung hiến và cầu nguyện đặc biệt cho công việc Chúa tại Hội Thánh Phê Gur.

 

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Y Djrên.

 

TTV. Truyền đạo Phan Nhiễm

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Nhà nguyện Tin Lành Phê Gur

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Mục sư Y Ntil chào mừng và giới thiệu đại biểu

 

Mục sư Y NDang Bugle cầu nguyện khai lễ

 

Ban hát tôn vinh Chúa

 

 

 

Mục sư Y Djrên – Uỷ viên TLH rao giảng Lời Chúa

 

Mục sư Y Djrên – Uỷ viên TLH cử hành nghi thức cung hiến và cầu nguyện

 

Đại diện Ban Trị Sự TLH và Ban Đại diện tặng quà cho Hội Thánh

 

SƠ LƯỢC ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH PHÊ GUR

 

Hạt giống Tin Lành đã đến với đồng bào tại bon Phê Gur từ năm 1993:
 

Hạt giống đầu tiên là hai gia đình ông Y Tinh và gia đình Bơ Đoel, cả hai gia đình cộng tác nỗ lực truyền bá Phúc Âm cho những người xung quanh, đến năm 1995 số người tin nhận Chúa là 85 người. Đời sống tín hữu ngày một tăng trưởng mạnh mẽ, họ tiếp tục ra đi làm chứng và chia ra từng nhóm chứng đạo cho những vùng lân cận như: Nâm Ka, Buôn Dơng, Buôn Krue, Buôn Sưk những nơi mà con cái Chúa đã đặt chân đến và hạt giống Tin Lành đã được mọc lên, Chúa cho tồn tại đến ngày hôm nay. Lúc bấy giờ, Hội Thánh Chúa chưa có người chăn và trong giai đoạn này Hội Thánh có cất một căn nhà với diện tích: 4m x 8m lợp bằng tranh, vách nứa làm nơi thờ phượng Chúa, căn nhà dùng không được bao lâu thì đến cuối năm 1995 bị tháo dỡ.

 

Giai đoạn từ năm 1995 – 1997:

 

Hội Thánh đối diện với sự thử thách, không tránh khỏi gây ảnh hưởng đến đức tin và sự sinh hoạt của con cái Chúa. Cảm ơn Chúa đã trù bị cho Hội Thánh chuyển chỗ sinh hoạt, mượn một căn phòng nhà của Che Tâm làm nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa, số tín đồ lúc đó 100 tín đồ. Trong lúc đó, có Truyền đạo tình nguyện là Y Khoan đến giúp Tiệc Thánh hàng tháng cho Hội Thánh, nhưng chỉ được một thời gian thì không thể đến được nữa.

 

Từ năm 1998 – 1999 do cụ Mục sư Rmah Loan cùng với Ban Hiệp nguyện của tỉnh Đăk Lăk đặc cách cho Truyền đạo tình nguyện Y Ntil chăm sóc, từ đó Hội Thánh được phục hồi lại và tiếp tục mượn một căn phòng của Chấp sự Y Khim làm nơi sinh hoạt, số tín đồ lúc này tăng lên 120 tín đồ.

 

Vào năm 2000, trong khu vực có xảy ra cơn lũ lụt lớn, làm căn nhà nơi Hội Thánh đang sinh hoạt bị lũ cuốn xuống sông, gây ảnh hưởng đến sự sinh hoạt của Hội Thánh. Cảm tạ Chúa đã dự bị cho Hội Thánh còn sót lại một căn nhà của một tín đồ và Hội Thánh lại mượn một căn phòng để làm nơi sinh hoạt.

 

Giai đoạn từ năm 2000 cho đến nay:

 

Hội Thánh đã và đang sinh hoạt mượn nhà chấp sự Y Tinh với diện tích: 4m x 6m, nhưng không thể đáp ứng được cho nhu cầu của Hội Thánh khi số tín hữu ngày càng tăng lên 146 tín đồ. Hội Thánh Phê Gur được chính quyền xã Quảng Phú công nhận Điểm Nhóm năm 2013.

 

Cảm ơn Chúa mặc dù chặng đường đầy cam go, thách thức Hội Thánh đã gặp phải, nhưng sự quan phòng, chăm sóc của Chúa không lìa bỏ, mắt Chúa ngày và đêm đoái xem dân sự của Ngài, vì có Chúa Hội Thánh Phê Gur được tồn tại cho đến ngày hôm nay.

 

Nhà nguyện Tin Lành Phê Gur: dài 18m x rộng 6m.

– Tổng thu: 349,284,100 VNĐ

– Tổng chi : 401,512,200 VNĐ

– Còn nợ : 52,228,100 VNĐ (Năm mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn một trăm đồng).

 

Kính xin tất cả tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến và cầu thay cho chúng tôi, hầu cho chúng tôi nguyện sống làm quy vinh hiển danh Chúa và rao giảng Tin Lành cho đồng bào.

 

(Sơ lược của Hội Thánh: Mục sư Y Ntil, Kiêm nhiệm Hội Thánh)

Bài trướcBảng Tổng Kết Truyền Giảng Giáng Sinh 2016 – Phần 1
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Dầu Tiếng – Bình Dương