Lễ Cảm Tạ – Cung Hiến Nhà Thờ Tân Đức

13193

HTTLVN.ORG – Sau đúng một năm kể từ Lễ khởi công xây dựng, lúc 8g30 ngày 08/05/2018, Chi hội Tin Lành Tân Đức – Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và Cung hiến Nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời, với sự tham dự của khoảng 400 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh cùng đại diện chính quyền các cấp.

Chương trình được bắt đầu với sự hướng dẫn của MS Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng BĐD TL tỉnh Bình Thuận. MS Nguyễn Tờn – Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ, MS Phan Tài – Quản nhiệm HT giới thiệu và chào mừng các tôi con Chúa cùng quý quan khách.

Phần lược sử Hội Thánh được trình chiếu với những hình ảnh sưu tập đã giúp cho người tham dự lễ hiểu rõ hơn về những bước thăng trầm của Hội Thánh từ lúc hình thành đến ngày nay.

MS Phan Quang Thiệu – TTK HTTL VN trao ban sứ điệp với chủ đề: Đấng Christ Ở Giữa Hội Thánh, nương trên nền tảng Thánh Kinh Mathiơ 18:20, nhắc nhở mọi tôi con Chúa cẩn thận khi bước vào nhà thờ, là nơi có Đấng Christ hiện diện.

Sau khi Phó Ban Xây dựng khai trình tổng quát việc xây dựng, MS Võ Thành Phê – Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Bình Thuận cử hành nghi thức cung hiến nhà thờ lên cho Chúa.

Chương trình lễ được khép lại lúc 11g30 sau lời cầu nguyện của MS Nguyễn Hoài Trân – Nguyên Trưởng BĐD TL tỉnh Bình Thuận, MS Phan Quang Thiệu chúc phước.

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN ĐỨC

Năm 1975, tín hữu đầu tiên đến sống tại Căn cứ 5 (xã Tân Đức ngày nay) là gia đình ông bà Nguyễn Văn Quí sinh hoạt thờ phượng Chúa với Hội Thánh Phúc Âm.

Năm 1979, một tín hữu như gia đình ông bà Trần Xuân Giáo, ông bà Nguyễn Tế, ông bà Huỳnh Nguyện, ông bà Nguyễn Đước, ông bà Nguyễn Thị Phố và một số gia đình tín hữu khác thuộc Hội Thánh Phúc Âm 1 và 2 đến sinh sống tại Căn cứ 5; một số nhóm lại tại Hội Thánh La-gi, một số nhóm lại với Hội Thánh Sông Rây cách xa khoảng 30km.

Từ năm 1983-1991, vì nhu cầu thuộc linh, các tín hữu bắt đầu nhóm tại gia mỗi Chúa nhật, tại nhà ông bà Nguyễn Giao.

Năm 1991, Hội Thánh Phúc Âm chính thức sinh hoạt hợp pháp, tín hữu tại Căn cứ 5 trở thành chi phái 1 của Hội Thánh Phúc Âm.

Tháng 09/1994, Địa hạt Nam Trung bộ và Hội Thánh Phúc Âm tách tín hữu chi phái 1 tại Căn cứ 5 thành lập Hội Thánh Phúc Minh, bổ nhiệm Truyền đạo Đặng Châu Ngọc quản nhiệm, nhóm tại nhà ông bà Nguyễn Giao.

Từ năm 1997-1999, Hội Thánh chuyển sang nhóm tại nhà ông bà Đặng Tấn Hồng, giai đoạn này, Hội Thánh gặp nhiều khó khăn bên ngoài. Cuối năm 1999, Hội Thánh mua đất của ông bà Nguyễn Giao và xây dựng nhà nguyện do thầy Nguyễn Văn Chánh đứng tên, chính thức nhóm lại tại nhà nguyện đầu năm 2000.

Năm 2001, Hội Thánh mua thêm phần đất của ông bà Nguyễn Giao, hiện là nơi xây dựng nhà thờ.

Tháng 08/2006, TLH/HTTL VN thành lập Chi hội Tân Đức, lấy tên theo đơn vị hành chánh cấp xã địa phương. Chi hội Phúc Minh nay có tên mới là Chi hội Tân Đức, Mục sư Đặng Châu Ngọc quản nhiệm.

Từ năm 2006 đến 10/2008, giai đoạn này Mục sư Đặng Châu Ngọc chuyển đổi nhiệm sở, Hội Thánh sa sút.

Từ 10/2008 đến 12/2008, TLH/HTTL VN cử MSNC Nguyễn Thế Hồng tạm lo Chi hội Tân Đức.

Từ 12/2008 đến 01/2009, TLH/ HTTL VN giao cho Mục sư Nguyễn Hoài Trân, Trưởng ban Đại diện TL tỉnh lúc bấy giờ tạm lo mục vụ và điều hành công việc Chúa tại Chi hội Tân Đức.

Sau đó, từ tháng 02/2009 đến tháng 05/2010, TLH/ HTTL VN cử MSNC Hồ Đắc Trí quản nhiệm Chi hội Tân Minh kiêm Chi hội Tân Đức.

Tháng 06/2010, TLH/HTTL VN bổ nhiệm MSNC Mai Hồng Sơn quản nhiệm Hội Thánh. Hội Thánh lo thủ tục và được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 10/2015, MSNC Mai Hồng Sơn chuyển đổi nhiệm sở.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 03/2016, TLH/HTTL VN cử Mục sư Lê Khắc Hóa – Trưởng ban Đại Diện TL lúc bấy giờ kiêm lo Chi hội Tân Đức.

Tháng 03/2016, Hội Thánh mời Mục sư Phan Tài quản nhiệm Hội Thánh. Lễ bổ nhiệm tổ chức ngày 05/04/2016. Ngày 24/09/2016, Hội Thánh biểu quyết xây dựng nhà thờ. Ngày 08/05/2017, tổ chức lễ khởi công. Ngày 08/05/2018 nhà thờ hoàn tất, Hội Thánh tổ chức lễ cảm tạ, cung hiến ngôi Đền thờ mới cho Chúa.

 

TTV. MS Phan Chu

Hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh

Cắt băng khánh thành

MS Nguyễn Văn Hoàng hướng dẫn chương trình

MS Nguyễn Tờn cầu nguyện khai lễ

MS Phan Tài chào mừng và giới thiệu

Ban hát HT Tân Đức

MS Phan Quang Thiệu ban trao sứ điệp

Ban hát ban ngành HT Tân Đức

Nghi thức cung hiến

Ban hát MS TĐ

MS Nguyễn Hoài Trân cầu nguyện tất lễ

 

Bài trướcYêu Thương Là Làm Trọn Luật Pháp – 9/5/2018  
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Tháng 5/2018 Tại Tỉnh Quảng Ngãi