Lễ Cảm Tạ Chúa Và Hưu Trí Của Mục Sư Nguyễn Văn Thanh Vân

1914
          HTTLVN.ORG – Lúc 9g, ngày 17 tháng 10 năm 2010, Chi Hội Cai lậy đã tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và Hưu trí cho Mục Sư Nguyễn Văn Thanh Vân, dưới sự chủ lễ của Mục Sư Ngô Văn Bửu, Phó Hội Trưởng II
         Hiện diện  trong buổi lễ gồm: Đại diện Tổng Liên Hội; MS Ngô Văn Bửu – Phó Hội Trưởng II, Mục Sư Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ Quỹ, cùng với quý Mục sư trong Ban Đại diện Tỉnh Tiền Giang và hơn 200 tín hữu.

 

Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Cai Lậy 

              MS Phó Hội trưởng II đã giảng Lời Chúa với chủ đề : “Ơn Lành Chúa làm” để nhắc lại sự kêu gọi dâng mình và chức vụ hầu việc Chúa của tôi tớ Ngài sau 49 năm hầu việc Chúa, 42 năm Quản nhiệm Chi Hội Cai Lậy.

 

Ms Phó Hội Trưởng II giảng lời Chúa 

            Mục Sư Tổng Thủ Quỹ thay cho Tổng Liên Hội đọc quyết định hưu trí, chúc mừng, trao hưu bổng và mời Hội Thánh dành thì giờ cầu nguyện đặc biệt cho Ông Bà MsTs Nguyễn Văn Thanh Vân.

 

 Ms Phó Hội Trưởng II Cầu nguyện cho Ms Thanh Vân

             Ban Đại diện tỉnh cùng các đại diện các Hội Thánh trong tỉnh cũng có lời chúc mừng Ông Bà hòan thành nhiệm vụ, và nhắc nhỡ nhau về Ơn Lành Chúa Làm, để cầu thay cho Ông Bà MsTs Vân trong những ngày hưu hạ.
 
            Tưởng cũng nên nói thêm, Chi Hội Cai Lậy vừa cất xong Nhà thờ mới bên cạnh Quốc lộ 1, tại vị trí rất đẹp, nhà thờ có hai tầng, hiện đại. Nhà thờ vừa được cử hành lễ cung hiến cho Chúa ngày 13 tháng 1 năm 2010. Hiện nay Hội Thánh đã mời được Tân Quản nhiệm là Truyền Đạo Nguyễn Thành Phong, Sinh viên Khóa 2. Đang chờ thủ tục.
 
            Ngày 30 tháng 10 năm 2010 Ông Bà MsTs Vân sẽ rời Cai Lậy về Thành Phố Hồ Chí Minh ở tạm tại nhà một người quen, đặc biệt là Bà đang đau nặng. Xin Hội Thánh khắp nơi cầu nguyện cho Ông Bà.
 
 
Thông tín viên Tiền Giang

 

Bài trướcLịch Treo Tường Năm 2011 (có lịch đọc Kinh Thánh hàng ngày suốt cả năm)
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ 5 Năm Ngày Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Tân Minh (2005 – 2010)