Lễ Cảm Tạ Chúa 42 Năm Thành Lập HTTL An Phong – Đồng Tháp.

701

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9h00, ngày 11/10/2012, tại nhà thờ An Phong đã diễn ra Lễ Cảm tạ 42 năm thành lập Hội Thánh (1970 – 2012). Cảm tạ Chúa buổi lễ đã diễn ra một cách tốt đẹp trong ơn Chúa. Có khoảng 300 người về tham dự buổi lễ, trong đó gồm có:

– Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTL Việt Nam (MN), diễn giả của chương trình.

– Mục sư Trần Thế Thiên Phước, UV Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Tháp.

– Các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp cùng các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, và các con cái Chúa trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận về dự.

– Về phía chính quyền: Ông Bùi Minh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp –  cùng với các vị đại diện chính quyền trong tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Bình và xã An Phong đến dự lễ.

 

Chương trình gồm có hai phần:

 

* Chương trình Lễ Cảm tạ Chúa 42 thành lập Hội Thánh Tin Lành An Phong (9h-11h).

 

MSNC Trần Văn Thới, Quản nhiệm HTTL An Phong, cùng với Ban Chấp sự và các con cái Chúa trong Hội Thánh đã dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Chúa đã bảo vệ, gìn giữ Hội Thánh Ngài tại An Phong trong suốt 42 năm qua cho dù có những lúc gặp khó khăn, thăng trầm nhưng Hội Thánh vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.

 

Mục sư Hội trưởng đã dùng lời Chúa trong Thi Thiên 75.1, 146.1-2 để khích lệ con dân Chúa Cảm tạ Chúa. Mục sư Hội trưởng nhắc nhở điều mà mỗi con cái Chúa phải làm là cảm tạ Chúa bằng cả linh hồn, cả cuộc đời của mình và hãy thuật lại việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình.

 

Buổi Lễ Cảm tạ kết thúc vào lúc 11h cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

 

Danh sách các vị Mục sư, Truyền đạo tiền nhiệm & đương nhiệm:

1. Truyền đạo Lê Văn Sáu – Quản nhiệm năm 1970 (đã qua đời tại nhiệm sở)

2. Không có Quản nhiệm (năm 1971-1972)

3. Truyền đạo Trần Ái Việt – Quản nhiệm 1973-1975 (đã nghỉ chức vụ)

4. Truyền đạo Đỗ Minh Hồng – Quản nhiệm năm 1975 (đã nghỉ chức vụ)

5. Truyền đạo Nguyễn An Thái – Kiêm nhiệm năm 1976 (nay là Mục sư Nguyễn An Thái)

6. Truyền đạo Trần Văn Thới – Quản nhiệm năm 1976 (nay là MSNC Trần Văn Thới)

7. Truyền đạo Đỗ Văn Ba – Quản nhiệm năm 1977-2006 (nay là Mục sư Đỗ Văn Ba)

8. Mục sư Lê Văn Như Kỷ – Kiêm nhiệm năm 2007

9. Mục sư NC Nguyễn Mộng Hùng – Quản nhiệm năm 2007- tháng 2/2011 (đã nghỉ chức vụ)

10. Mục sư NC Trần Văn Thới – Quản nhiệm năm 2011 đến nay (đáo nhiệm sau 35 năm).

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Ban hát HTTL An Phong và Ban hát Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa

 

Chấp sự Nguyễn Xuân Xê sơ lược tiểu sử Hội Thánh

 

 

Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTL VN (MN), giảng lời Chúa

 

Mục sư NC Trần Văn Thới, Quản nhiệm HT, có lời tri ân các vị tiền nhiệm – Tặng quà lưu niệm cho các vị Quản nhiệm tiền nhiệm

 

Ông Bùi Minh Hùng – Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp có lời chúc mừng

 

Đại diện các HT có lời chúc mừng và tặng quà

 

* Chương trình Bồi linh và thi đố Kinh Thánh trắc nghiệm 2000 (13h30’-16h30’)

– Diễn giả: Mục sư Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp.

– Chủ đề: Hãy Coi Chừng

– Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 2.15-17

– Câu gốc: Hê-bơ-rơ 2.16

 

Sau chương trình bồi linh buổi chiều là phần thi Kinh Thánh trắc nghiệm với sự tham dự của các con cái Chúa trong tỉnh Đồng Tháp và vùng lân cận.

 

* Vào lúc 19h ngày 10/10/2012 Hội Thánh Tin Lành An Phong đã kết hợp với ca đoàn Si-ôn – TP. HCM để tổ chức chương trình Ca nhạc thánh & Truyền giảng Tin Lành.

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước chia sẻ lời Chúa trong Kinh Thánh Lu-ca 15.11-24 với chủ đề Tìm Về Tình Thương.

 

Cảm tạ Chúa, qua chương trình truyền giảng có 41 người tin Chúa. Xin quý đầy tớ, con cái Chúa xa gần nhớ đến Hội Thánh Tin Lành An Phong mà thêm lời cầu nguyện cho, nhất là những người mới tin Chúa trong chương trình truyền giảng vừa qua.

 

TTV. Đồng Tháp

Bài trướcĐiểm Nhóm Tin Lành Buôn M’Ak-M’Liăng (M’Drăk – Đăk Lăk) Tổ Chức Lễ Cảm Tạ Chúa và Bồi Linh.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ – Bồi Linh Thông Công Ban Tráng Niên HT Bình Thủy, Cần Thơ.