Lễ Bổ Nhiệm Truyền Đạo Đặc Trách Điểm Nhóm Đăk Tinh A, Tỉnh Đăk Nông

929

      HTTLVN.ORG – Dầu chỉ cách thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông chỉ 80km, nhưng vì đường sá lầy lội, khó khăn, nên để tham dự được Lễ bổ nhiệm cho đầy tớ Chúa, Mục sư Mục vụ Rmah Loan và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông phải đi đường vòng dài đến 230km. Các Mục sư đi theo đường 14 đến TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sau đó đi tiếp tục theo đường 27 đến huyện Lâm Hà, thuộc tỉnh Lâm Đồng và gửi ô-tô tại đó. Tiếp tục đi xe máy 5km, qua sông bằng đò cả người lẫn xe máy, đi thêm 3km mới tới nơi. 

 

song

Qua sông bằng đò (Đường tới ĐN Đăk Tinh A)

 

     Ngày 11/10/2010, lúc 9h30 tại Điểm Nhóm (ĐN) Đăk Tinh A, xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông (Hội Thánh đang mượn nhà riêng của vị truyền đạo làm nơi nhóm lại) đã diễn ra buổi Lễ Bổ nhiệm cho Truyền đạo (TĐ) Hoàng Văn Ngài, đặc trách điểm nhóm.

 

dn

Đoàn Mục sư đứng trước Điểm nhóm Đăk Tinh A

 

      Ms Rmah Loan – UVTLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông chủ lễ. Sứ điệp trao trách nhiệm được tuyên rao bởi Ms Nguyễn Ngọc Anh, thành viên Ban Đại diện TL tỉnh Đăk Nông; TĐ Hầu Văn Lầu phiên dịch ra tiếng H’Mông; hướng dẫn chương trình Cs Trương Văn Can.

 

msanh

Mục sư Nguyễn Ngọc Anh giảng có phiên dịch

 

     ĐN Đăk Tinh A có  515 tín hữu, thuộc dân tộc H’Mông. Số tín hữu nầy di cư từ miền Bắc vào năm 2001. Năm 2006 được công nhận là Điểm Nhóm.

      TĐ Hoàng Văn Ngài là người H’Mông sinh năm 1977, hầu việc Chúa tình nguyện tại ĐN Đăk Tinh A từ năm 2001, đã tốt nghiệp chương trình Bổ túc Thần học tại trung tâm Đăk Nông năm 2009.

 

gvl

  Truyền Đạo Hoàng Văn Ngài nghe đọc Giáo vụ lệnh

 

     Cảm tạ Chúa, chương trình Lễ bổ nhiệm Truyền đạo đặc trách ĐN đã diễn ra đầy ơn Chúa, sự kiện nầy đã đem lại niềm phấn khởi rất lớn cho con dân Chúa tại nơi đây.

 

cn

Cầu nguyện cho Truyền đạo Hoàng Văn Ngài

 

     Nhân đây cũng xin nói thêm, công việc Chúa trong toàn xã Quảng Hòa, Ngoài ĐN Đăk Tinh A, xã Quảng Hòa còn có 2 ĐN khác là ĐN Đăk Tinh B và ĐN Thác 12, mỗi ĐN đều có trên 500 tín hữu thuộc dân tộc H’mông, chưa có quản nhiệm.

 

banhat

Ban hát Tôn vinh Chúa

 

      Xin tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho cộng đoàn tín hữu người H’Mông tại nơi đây.

 

TTV. Đăk Nông

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa 85 Năm Thành Lập HT Phong Điền – Cần Thơ
Bài tiếp theoThường Trực Tổng Liên Hội Thăm Và Làm Việc Với Chính Quyền Tại Hà Nội Và Đà Nẵng