Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Ea Hiu – Đăk Lăk

4152

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 27/3/2018, tại nhà nguyện Tin Lành Ea Hiu đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Mục sư Ai Buân làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Ea Hiu.

Thành phần tham dự gồm có Mục sư Huỳnh Cường, Mục sư Y Mah Liêng: Uỷ viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Lăk; Mục sư Y Thun Buôn Krông – Trưởng Ban đại diện Tin Lành tỉnh. Đại diện các cấp chính quyền địa phương; quý tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh, số lượng khoảng 500 người.

Mục sư Y Mah Liêng thay cho Hội Thánh cầu nguyện, cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt ban ơn suốt chương trình lễ.

Hội chúng cùng các ban hát lễ tôn vinh Chúa, tỏ bày quyền năng, ơn kêu gọi và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời qua các bài Thánh ca 328 “Dắt về Chúa”, 356 “Mau chiếu ra” và 410 “Tiếng gọi con gặt”. Giữa vùng sâu vùng xa của các đồng bào sắc tộc, tiếng hát ngợi khen Chúa được cất lên vang vọng, thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng.

Trước khi thực hiện nghi thức bổ nhiệm cho Mục sư Ai Buân, Mục sư Huỳnh Cường dùng Lời Chúa khích lệ đầy tớ Chúa cùng Hội Thánh qua đề tài: Trách Nhiệm Giữa Người Chăn Và Bầy Chiên; Kinh Thánh nền tảng Công Vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.

Mục sư Huỳnh Cường thực hiện nghi thức bổ nhiệm, trao Giáo vụ lệnh và Ấn tín, sau đó Mục sư Y Mah Liêng cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm.

Ban Chấp sự Hội Thánh Ea Hiu vui mừng hoan nghinh; đại diện Hội Thánh cùng các cấp chính quyền có lẵng hoa và lời chúc mừng gửi đến Tân Quản nhiệm.

Mục sư Ai Buân bày tỏ tâm chí, cậy ơn Chúa cùng với Hội Thánh hoàn thành chức vụ, đặc biệt là công trình chuẩn bị xây dựng nhà thờ trong thời gian sắp tới.

Buổi lễ được khép lại thật vui thoả, phước hạnh trong ơn dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

* Vài nét sơ lược về Hội Thánh Ea Hiu:

Hội Thánh Ea Hiu ở tại thôn Tà Đỗ, xã Ea Hiu, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk, cách quốc lộ 26 khoảng chừng 6 km, cách trung tâm thành phố Ban Ma Thuột khoảng chừng 37 km về hướng Đông- Nam. Hội Thánh Ea Hiu hầu hết là người Vân Kiều di cư từ Quảng Trị vào đây sinh cơ lập nghiệp.

Năm 1972, Mục sư Lê Thế Đinh cùng với Truyền đạo Phụ tá Mân Đơl cậy ơn Chúa từng bước gây dựng Hội Thánh, ban đầu chỉ có 70 tín đồ, đến nay Hội Thánh đã có hơn 900 tín đồ.

Năm 1978, Mục sư Lê Thế Đinh tạm ngưng chức vụ, theo lệnh tập trung học tập của nhà nước, Mục sư Mân Đơl tiếp tục chăn giữ bầy chiên. Trải qua chặng đường dài 46 năm, trong ơn Thần hựu của Đức Chúa Trời, Hội Thánh từng bước vượt qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn nhiều thách thức, để rồi giờ đây Hội Thánh được ổn định và phát triển mọi mặt.

Năm 2013, Mục sư Mân Đơl lâm trọng bệnh, dầu vậy đầy tớ Chúa vẫn trung kiên, cậy ơn Chúa điều hành Hội Thánh, chăm sóc bầy chiên Chúa giao. Giữa năm 2017, xét thấy sức khoẻ của đầy tớ Chúa không thể tiếp tục đảm đương công vụ, Tổng Liên Hội thuận ý để đầy tớ Chúa được hưu hạ. Gần nửa năm khuyết quản nhiệm, Thường trực Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Ai Buân về Quản nhiệm Hội Thánh.

Sau 46 năm thành lập và phát triển Hội Thánh, quý tôi con Chúa bền đỗ cầu nguyện xin Chúa cho Hội Thánh có nhà thờ chính thức để thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa, đến nay Hội Thánh đã được chính quyền địa phương cấp phép xây dựng nhà thờ. Kính mong quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho chức vụ mới của đầy tớ Chúa ông bà Mục sư Ai Buân và Hội Thánh tại đây. Nguyện Chúa cho Hội Thánh được thoả nguyện mọi điều trong ý muốn tốt lành của Ngài.

TTV. Nhã Ca


Bên ngoài nhà nguyện


MS Y Mah Liêng cầu nguyện khai lễ


Ban hát lễ HT tôn vinh Chúa


MS Huỳnh Cường giảng Lời Chúa


Nghi thức bổ nhiệm


Quang cảnh bên ngoài nhà nguyện


Ban Chấp sự hoan nghinh Tân Quản nhiệm


Đại diện chính quyền tỉnh tặng hoa và chúc mừng


Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí


Ms Y Ky Ê Ban chúc phước

Bài trướcBình Dương: Truyền Giảng Tin Lành Tại ĐN Lai Uyên
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Quý I/2018 Tỉnh Đăk Nông