Lễ Bổ Nhiệm Cho 45 Truyền Đạo Tại Tỉnh Đắk Lắk

758

     HTTLVN.ORG – Sáng, ngày 16/12/2010, tại Chi Hội Tin Lành Êa tul, xã Êa Tul, huyện Cư Mgar, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Lễ Bổ nhiệm cho 45 vị truyền đạo tốt nghiệp khóa II của tỉnh năm 2010 (3 vị SV THV khóa II và 42 vị khóa BTTH khóa II), có khoảng 400 người tham dự buổi lễ.

 

5

 

1

Quang cảnh buổi Lễ

 

     Hội Thánh trong tỉnh hân hạnh được đón tiếp Mục sư (Ms) Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN) và Ms Phan Vĩnh Cự – Phó HT Thứ nhất. Ms Y-Ky Êban – Ủy viên Mục vụ tỉnh Đăk Lăk chung dự trong Lễ Bổ nhiệm đặc biệt nầy.

 

     Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cũng hiện điện đầy đủ gồm:

     -MsNc. Huỳnh Kim Thoa (Huỳnh Cường), TB

     -MsNc. Y-Thun Buôn krông, Thư ký

     -Ms. Y Nhiam Niê  Trei, Ủy Viên

     -Ms. Y-Mah Liêng, Ủy Viên

     -MsNc. Y-Níă Ayun, Ủy Viên

 

     Về phía Chính quyền các cấp đã cử đại biểu đến tham dự.

 

     *Người hướng dẫn chương trình: MsNc Y-Thun Buôn Krông.

 

 2

MsNc Y-Thun Buôn Krông

 

     *Diển giả: Ms Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN)

     *Kinh Thánh nền tảng sứ điệp trao trách nhiệm: Rô-ma 12: 7, “Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ”.

 

3

Ms Hội trưởng giảng Lời Chúa

 

     Ms.Y-Mah Liêng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa sau khi sứ điệp được rao giảng.

 

     Ms Y-Nhiam Niê Trei đọc danh sách 45 TĐ tốt nghiệp, Ms Hội Trưởng trao Giáo vụ lệnh và Giấy đặc trách Điểm Nhóm, Chi Hội cho các vị TĐ. Ms Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng Thứ nhất đã dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các đầy tớ Chúa trong ngày Lễ Bổ nhiệm.

           

     MsNc Huỳnh Kim Thoa – thay mặt BĐD Tin Lành Tỉnh có lời chúc mừng các tân truyền đạo.

 

4

MsNc Huỳnh Kim Thoa

 

     Đại diện cho 45 vị truyền đạo tốt nghiệp, TĐ Phan Thiện Thành bày tỏ tâm chí của anh em cùng bày tỏ lời tri ân sâu xa tới quí Viện Thần Học, quí Ban giảng huấn đã giảng dạy tận tâm trong thời gian các thầy được học tập.

 

     Ms Y-Siơk Niê cầu nguyện tất lễ, Mục sư Hội Trưởng đã dâng lời cầu nguyện Chúc phước cho quý đầy tớ Chúa vừa được sai phái vào chức vụ chăn bầy.

 

     Cảm tạ Chúa, buổi Lễ diển ra trong không khí vui vẻ, phước hạnh và ghi lại một dấu ân thật thiêng liêng và vinh dự cho lịch sử Hội Thánh tại tỉnh Đăk Lắk.

TTV – Đăk Lăk 

Bài trướcChương Trình Ca Nhạc Thánh Truyền Giảng Giáng Sinh 2010 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Khu Vực Tầm Vu – Long An