Lễ Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tại Trung Tâm Bù Đăng, Bình Phước.

768

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ 30 ngày 27/07/2012, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ Bế giảng cho 479 khóa sinh lớp Thánh Kinh Căn Bản khóa II năm thứ nhất tại nhà thờ Tin Lành Bù Đăng.


1

Quang cảnh Lễ Bế giảng

 

Trong  Lễ Bế giảng có Mục sư Mơ Lơng – Trưởng Ban Đại diện, các tôi con Chúa trong Ban Đại diện và trong tỉnh cũng đã về dự. Truyền đạo Trần Ngọc Dư, thư ký Văn phòng Tổng Liên hội là diễn giả của chương trình.          

 

2

MsNc Điểu Binh, hướng dẫn chương trình

 

3

Ms Điểu Thành, cầu nguyện khai Lễ

 

Năm nay, các khóa sinh được học các môn:

– Lược sử Hội Thánh và Tổng Quan Kinh Thánh:     Mục sư Nguyễn Tờn

– Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi:                             Mục sư Nguyễn Việt

– Chia Sẻ Niềm Tin:                                                    Truyền đạo Nguyễn Đình Tín

– Đạo Đức Học:                                                          Truyền đạo Trần Ngọc Dư

 

Truyền đạo Trần Ngọc Dư dùng Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 3:16-17 với đề tài là Kinh Thánh để khích lệ các học viên. Qua lời Chúa dạy, các học viên đã đáp ứng lời Chúa bằng việc cầu nguyện xưng tội và tái kết ước với Chúa để phục vụ Ngài.

 

5

Truyền Đạo Trần Ngọc Dư, giảng Lời Chúa

 

Kết quả khóa học có 476/479 khóa sinh được cấp Giấy Chứng nhận, trong đó:

– 317 học viên đạt loại giỏi

– 129 học viên đạt loại khá

– 30 học viên đạt trung bình

 

 5

Các học viên nhận Chứng chỉ

 

 6

Khóa sinh Điểu Bers (HT Sơn Hòa I), phát biểu cảm tưởng

 

Ước ao những khóa Thánh Kinh Căn Bản không chỉ là dịp các con cái Chúa họ được gặp nhau học Kinh Thánh chung với nhau, nhưng qua đó sự thông biết Chúa càng thêm lên để có những kết ước trong sự hầu việc Chúa.

 

7

Ms Mơ Lơng, tuyên bố Bế mạc

 

 

TTV. Bình Phước

Tđ Điểu Mơ Luê

Bài trướcBài thứ 210: Cơn Lốc
Bài tiếp theoThánh Kinh Căn Bản Tỉnh An Giang – Từ 15-27/07/2012.