Lễ Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Tại tỉnh Sóc Trăng.

690

    HTTLVN.ORG – Lễ bế giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản tại tỉnh Sóc Trăng đã được cử hành lúc 9g00, thứ Bảy ngày 30/07/2011 tại Nhà thờ Tin Lành An Lạc Tây.

 

    Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Ủy viên BTS/TLH đã dùng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:35-38, qua đề tài: “Tiếng Gọi Con Gặt” để kêu gọi mỗi tôi con Chúa bước vào cánh đồng thuộc linh đang chín vàng.

 

    Sau lời kêu gọi của MSNC Hồ Nguyên Kha, một số khóa sinh đã bằng lòng hứa nguyện dâng đời sống mình để làm những thợ gặt cho vụ mùa của Chúa.

 

    Sau đó, Ban Tổ chức tổng kết khóa học, trao Chứng nhận và Phiếu điểm cho 45 học viên đã trung tín học Lời Chúa suốt khóa học. Ms Nguyễn Văn Ngọc thay mặt Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên hội trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho 5 khóa sinh đã hoàn thành chương trình học 4 năm.

 

    Tạ ơn Chúa!

 

   Những hình ảnh được ghi nhận:

 

a

Bên trong nhà thờ

 

2

Ms Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa

 

3

MsNc Hồ Nguyên Kha kêu gọi

 

3

Các khóa sinh nhận Chứng nhận

 

4

Các khóa sinh tốt nghiệp

 

5

Quý ông bà Ms,Tđ cùng các khóa sinh chụp hình lưu niệm

 

 

Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Sóc Trăng

 

Bài trướcKhóaThánh Kinh Căn Bản Khóa III – Năm I Tại Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoLễ Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản 2011 Của Tỉnh Tiền Giang.