Lễ Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Năm 2011 Tại TP.Cần Thơ.

704

    HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 04/8/2011 tại HTTL Phong Điền TP Cần Thơ,  Lễ  Bế giảng  lớp TKCB khóa III năm học thứ II đã được diễn ra một cách long trọng và tràn đầy ơn Phước Chúa. Cảm tạ Chúa , cám ơn tôi con Chúa khắp nơi đã cầu nguyện cho Khóa TKCB tại Cần Thơ từ ngày 21/7- 04/8/2011  đạt kết quả quy sự vinh hiển về cho ba ngôi Đức Chúa Trời. 

 

    Số khóa sinh trung tín theo học là  82  người so số lượng đăng ký là 86. Tổng kết sau hơn 2 tuần học tập,  có 79 khóa sinh được ban tổ chức trao chứng chỉ năm học 2011  đạt thành tích giỏi gồm có 58 khóa sinh, khá 19 và 2 khóa sinh trung bình. Ngoài ra BTC cũng trao 14  bằng tốt nghiệp cho khóa sinh hoàn tất 4  năm theo học.

 

    Mục sư Lê Hoàng Long Trưởng BĐD TP Cần Thơ cậy ơn Chúa ban sứ điệp bồi linh trong Lễ Bế giảng với  đề tài “Sự Nhận Biết Quan Trọng” dựa vào nền tảng trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 27:13-23. Câu gốc: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều” (Ma-thi-ơ 27:13)  Đầy tớ Chúa nhấn mạnh đến 3 điều  mong HT và đặc biệt các khóa sinh cần lưu ý:

 

    1. Nhận biết cửa hẹp: Cửa duy nhất dẫn đến sự sống đời đời

    2. Nhận biết giáo sư giả: Muôn sói hay cắn xé

    3. Nhận biết kết quả cuối cùng  danh Chúa sẽ được vinh hiển qua đời sống thể hiện cơ đốc nhân

 

    Qua sự kêu gọi dâng mình của Ms Châu Tử Tôn đã có 40 khóa sinh  lần lượt tiến lên tòa giảng với đầy cảm xúc hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa qua những dòng lệ tuôn tràn trên khóe mắt. Bài hát Xin Chúa Sai & Hằng Chiếu được tập thể khóa sinh dâng lên Chúa lời ngợi khen Chúa phát xuất từ tấm lòng đã vang dội trong không gian yên tĩnh của nhà thờ Phong Điền; mang đến cho tôi con Chúa hiện diện  cùng thỏa lòng với tác giả Thi thiên: “Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. Tin chắc rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa vẫn dõi theo ban giảng huấn Ban Tổ chức cùng toàn thể khóa sinh như lời Chúa được chép trong Thi thiên 23:6.

 

    Chương trình Lễ Bế giảng TKCB 2011 TP Cần Thơ được kết thúc trong không khí vui tươi đầy phước hạnh lúc 11 giờ cùng ngày sau lời tuyên bố Bế giảng, cầu nguyện chúc phước của Ms Lê Hoàng Long.  Mọi người cùng chia tay nhau sau buổi cơm thông công cuối khóa tại tầng dưới nhà thờ Phong Điền, lòng ước mong lại được gặp lại nhau tại khóa học TKCB vào năm 2012. Tạ ơn Chúa về một chương trình lễ bế giảng TKCB vô cùng phước hạnh.

 

    Hình ảnh ghi nhận tại lễ bế giảng TKCB. TP Cần Thơ:

 

1

 

2

 Khóa sinh tôn vinh Chúa

 

8

Khóa sinh nhận chứng chỉ từ BTC

 

5

Khóa sinh hạng nhất và đồng hạng nhì          –           Khóa sinh nhận bằng  tốt nghiệp hoàn thành 4 năm TKCB

 

6

7

 Bốn mươi khóa sinh CN dâng mình hầu việc Chúa

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch  

Bài trướcBài 224: Làm Vừa Lòng Chúa Hay Vừa Lòng Người?
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Tại HTTL Trung Ái – Bình Định.