Lễ Công Bố Và Thành Lập Điểm Nhóm Nam Sơn – Tỉnh Lâm Đồng

3555

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 16/09/2017 Lễ cảm tạ Chúa và công bố thành lập Điểm Nhóm Nam Sơn (người Nùng) thuộc Chi Hội Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được diễn ra.

Hiện diện chương trình gồm có Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; cùng tôi con Chúa tại Chi Hội Liên Nghĩa với khoảng 120 người tham dự.

Sau lời giới thiệu và chào mừng của Mục sư Võ Hồng Sơn – Quản nhiệm Chi Hội Liên Nghĩa; Mục sư Cilmup Ha Kar cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Chúa hướng dẫn tể trị. Mục sư Kon Sa Ha Hăck đọc quyết định và giới thiệu trưởng Điểm Nhóm. Các ban hát góp phần ca ngợi Chúa. Mục sư Bùi Phụng giảng với đề tài “Gây dựng Hội Thánh”, dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng: “Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ 20: 28). Mục sư Phan Phụng Thanh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Ha Hăck.

Sơ lược lịch sử Điểm Nhóm Nam Sơn

Lần đầu tiên Tin Lành đến với người Nùng vào năm 1970 qua các Giáo sĩ. Cô Vi Thị Phấn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa đời sống mình là trái đầu mùa của Hội Thánh, trải qua những thăng trầm của cuộc sống cô vẫn giữ đức tin.

Năm 1990 – 1996, qua sự kêu gọi khích lệ của MS Bùi Phụng, trong đó có cô Phấn rất tích cực tham gia làm chứng về Chúa cho đồng bào. Tạ ơn Chúa, Ngài cho thêm người vào Hội Thánh có 20 người lớn và 10 em thiếu nhi tiếp nhận Chúa, trong số đó có cô Lâm Thi Mai (hiện là trưởng Điểm Nhóm) và cô Hứa Thị Bế, là người yêu mến Chúa hướng dẫn các em thiếu nhi học Kinh Thánh gây dựng đức tin.

Đến năm 2007, Chúa cho có thêm 02 gia đình tin Chúa. Con cái Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa ban đầu từ nhà cô Vy Thị Phấn, sau dời đến nhà anh chị Hoa Tặng, nay Chúa cho nhóm tại nhà nguyện với khoảng 20 – 25 người vào tối thứ 3 hàng tuần cầu nguyện và học Lời Chúa. Thiếu nhi học Kinh Thánh vào mỗi chiều Chúa nhật có khoảng 10 – 15 em tham dự. Hiện nay tổng số tín đồ khoảng 50 người.

Trên đường Quốc lộ 20 từ Sài Gòn lên Đà Lạt, đến địa phận Đức Trọng có làng Nam Sơn, nơi đây toàn là người Nùng sinh sống, họ sống theo sự thờ cúng ông bà tổ tiên, lối sống có phần khép kín, số lượng tiếp nhận Chúa hiện nay rất khiêm tốn. Kính mong tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện để Chúa có chương trình cứu nhiều người Nùng vào trong nhà Ngài ngày một thêm lên.

TTV – Lâm Đồng
MS Võ Đông Tiên & TĐ Nguyễn Thiện Phước


Quang cảnh chương trình


MS Ha Kar cầu nguyện khai lễ


MS Ha Hăck đọc các quyết định thành lập Điểm Nhóm


Cô Lâm Thị Mai trưởng Điểm Nhóm


Ban hát Chi Hội Liên Nghĩa góp phần ca ngợi Chúa


Ban hát khu vực Nam Sơn ca ngợi Chúa


Tốp ca tín hữu người Thái tôn vinh Chúa


Tốp ca tín hữu người Nùng ca ngợi Chúa


MS Bùi Phụng giảng Kinh Thánh


Đại diện Chi Hội Liên Nghĩa tặng hoa chúc mừng nhân ngày ra mắt Điểm Nhóm

Bài trướcKhánh Thành Nhà Dưỡng Lão HT Tiên Thủy – Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Tiền Giang