Lâm Đồng: Trao Giáo Vụ Lệnh Cho 8 Đầy Tớ Chúa Về Đặc Trách Các Điểm Nhóm Huyện Di Linh

1366

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 21/11/2022, tại nhà thờ Tin Lành Bơ Jọ, Thôn 4, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm cho 8 đầy tớ Chúa làm Đặc trách các Điểm Nhóm trong huyện Di Linh, cụ thể như sau:

  1. MSNC K’ NỆP: Đặc trách Điểm Nhóm BỘT BE, xã Đinh Trang Hòa.
  2. TĐ K’ NI: Đặc trách Điểm Nhóm KỀNG DẠ, xã Đinh Trang Thượng.
  3. TĐ NRÒNG PÚT: Đặc trách Điểm Nhóm NHIANG, xã Tân Thượng.
  4. TĐ K’ TÀI A: Đặc trách Điểm Nhóm DRÒNG, xã Bảo Thuận.
  5. TĐ K’ DUYÊN: Đặc trách Điểm Nhóm KƠMÉ, xã Đinh Trang Hòa.
  6. TĐ K’ VINH: Đặc trách Điểm Nhóm BƠ JRÙNG, xã Đinh Trang Thượng.
  7. TĐ NRÒNG YIM: Đặc trách Điểm Nhóm TÂN NGHĨA, xã Tân Nghĩa.
  8. TĐ K’ TÀI B: Đặc trách Điểm Nhóm BẢO TUÂN, xã Bảo Thuận.

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Mục sư Bùi Phụng, Ủy viên TLH – Mục vụ Bắc Lâm Đồng; Mục sư K’ Brọp, Ủy viên TLH – Mục vụ Nam Lâm Đồng; Ban Đại diện và hơn 450 tôi con Chúa xa gần.

Mục sư Bùi Phụng giảng trao trách nhiệm với chủ đề “Người Đầy Tớ Của Đấng Christ” nương trên phần Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 4:1-5, kêu gọi các đầy tớ Chúa phải nhận biết địa vị của mình trong Đấng Christ, hết lòng tin cậy nơi Chúa, học tập tấm gương phục vụ của Ngài, hầu cho đủ ơn, phước để chăn bầy mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết báu của Ngài.

Mục sư Bùi Phụng giảng Lời Chúa

Mục sư Bùi Phụng và Mục sư K’ Brọp cầu nguyện cho chức vụ mới của 8 đầy tớ Chúa

Các ban hát tôn vinh Chúa

Xin tôi con Chúa gần xa cầu nguyện cho chức vụ chăn bầy của các tôi tớ Chúa được bổ nhiệm đến hầu việc Chúa với bầy chiên tại các nơi khác nhau của huyện Di Linh, nơi còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như điều kiện đi lại còn khó khăn.

TTV. MSNC Rơ Ông Samuen

Bài trướcBài giảng “VÂNG PHỤC TRỌN VẸN” – Mục sư Võ Đông Thu – UV.TLH – HTTLVN
Bài tiếp theoBĐD TL Vĩnh Long – Tham Dự Lễ Cảm Tạ Chúa & Thông Báo Quyết Định Đào Tạo Trung Cấp Thần Học