Lâm Đồng: Lễ Ra Mắt Chi Hội Tin Lành Phú Sơn

1823

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 25/5/2022, tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng có buổi lễ ra mắt Chi Hội.

Về dự chương trình có Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ; Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Lâm Đồng, là diễn giả của chương trình; các Mục sư trong Ban Đại diện, cùng với 320 tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã và thôn, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trong khu vực cũng đến dự và chúc mừng.

Cơ sở của Hội Thánh Tin Lành Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Quang cảnh chương trình 

MSNC Nguyễn Hùng Tín, Quản nhiệm Hội Thánh

Hội Thánh Tin Lành Phú Sơn được thành lập năm 1958 do cố Mục sư Trương Văn Tốt làm Quản nhiệm. Cơ sở nhà thờ được xây dựng trên diện tích đất 1.500m2 tại xã Phú Sơn, quận Đức Trọng, tỉnh Tuyên Đức, nay là xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 1972 chiến tranh xảy ra, các tín hữu di tản đi nơi khác, một số trở về buôn làng, một số khác ra thành phố sinh sống. Hội Thánh không còn sự nhóm lại. Nhà thờ được tháo dỡ và di dời về Hội Thánh Tin Lành Đạm Pao thuộc xã Đạ Đờn.

Sau 1975, một số gia đình tín hữu trở lại địa phương và có sự nhóm lại tại nhà cụ Nguyễn Đức Đệ và nhà ông Nguyễn Đức Sinh.

Năm 2000, Mục sư Bùi Phụng, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Liên Nghĩa đồng thời cũng là Mục sư phụ trách chương trình Thần Học Phúc Âm, lớp Kinh Thánh Mục vụ địa hạt Nam Trung Bộ – Trung Tâm II Lâm Đồng, đã cử thầy Nguyễn Hùng Tín lúc bấy giờ là học viên đã hoàn tất khóa học Thánh Kinh Mục vụ (1996-2000) vào đây để tái lập Hội Thánh. Lúc Hội Thánh được tái lập có nhiều sự khó khăn và không có nơi để nhóm lại nên nhờ tạm gia đình ông Phạm Văn Tấn đã dâng căn phòng nhỏ khoảng 10m2 làm nơi thờ phượng. Bấy giờ, số tín hữu nhóm lại chỉ vỏn vẹn 04 người. Thầy cô Nguyễn Hùng Tín đã cầu nguyện, cậy ơn Chúa hết lòng gây dựng Hội Thánh.

Đến năm 2003, số tín hữu được tăng lên 60 người, căn phòng nhỏ nhà ông Phạm Văn Tấn không còn đủ chỗ để nhóm. Đồng thời vì điều kiện địa lý đi lại khá xa, gần 40km, Thầy cô đã mua đất cất nhà để gia đình đến đây sinh sống để phục vụ Chúa kết quả hơn. Ngôi nhà có diện tích 180m2, được biệt riêng tầng trên cho việc thờ phượng Chúa, tầng dưới dành cho gia đình sinh hoạt.

Vào ngày 10/11/2005, Hội Thánh Phú Sơn được Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Sơn cấp giấy phép sinh hoạt tôn giáo chính thức. Lúc này Chúa cho số tín hữu tăng lên 120 người và các ban ngành được đi vào sinh hoạt ổn định. Đồng thời Hội Thánh cũng được Tổng Liên Hội công nhận là Chi Hội chính thức trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

Năm 2015, Thầy Nguyễn Hùng Tín được Tổng Liên Hội công nhận Mục sư Nhiệm chức và được tiếp tục hầu việc Chúa tại Hội Thánh đến nay, trải qua 22 năm gắn bó với Hội Thánh Chúa tại Phú Sơn.

Ngày 14/06/2021, Hội Thánh Phú Sơn được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng công nhận là Chi Hội trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

Các thời kỳ quản nhiệm, kiêm nhiệm:

  1. Mục sư Trương Văn Tốt quản nhiệm
  2. Truyền đạo Phạm Văn Minh quản nhiệm
  3. Truyền đạo Tạ Xù quản nhiệm
  4. Truyền đạo Lưu Tự An quản nhiệm
  5. Mục sư Bùi Phụng kiêm nhiệm
  6. Mục sư Phan Phụng Thanh kiêm nhiệm
  7. Mục sư Võ Hồng Sơn kiêm nhiệm
  8. Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Hùng Tín quản nhiệm.

Ban Chấp sự và Ban Điều hành trải qua các thời kỳ: 

  • Ông Nguyễn Văn Kiệt – Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Ông Nguyễn Đức Đệ – Ông Nguyễn Đức Tuấn
  • Ông Nguyễn Hải – Cô Phan Thị Như Hà
  • Ông Đỗ Thuận – Cô Phạm Thị Anh Thư
  • Ông Ngô Thanh Phúc – Cô Nguyễn Thị Cẩm Linh
  • Bà Nguyễn Thị Vân – Ông Mbon Ha Minh
  • Bà Nguyễn Thị Tuyết – Ông Nguyễn Đức Anh.
  • Bà Bùi Thị Hải

Chi Hội Tin Lành Phú Sơn nằm trên đường quốc lộ 27 hướng Lâm Hà về Phi Liêng. Xin tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện để Chúa luôn ban phước, cho Hội Thánh ngày càng phát triển, hướng đến việc xây dựng nhà Chúa khang trang hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa của con dân Ngài.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Kon Sa Ha Hăck, UV.TLH, mục vụ tỉnh Lâm Đồng cầu nguyện khai lễ

Mục sư Bùi Phụng, Trưởng BĐD giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, UV.BĐD TP.HCM cầu nguyện cho Hội Thánh Phú Sơn

Ban hát Chi Hội Phú Sơn ca ngợi Chúa

Chấp sự đại diện đọc lược sử Hội Thánh Tin Lành Phú Sơn

Đại diện Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện và chính quyền chúc mừng

Hội Thánh tri ân tiền nhiệm, tri ân chính quyền địa phương

TTV – MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcUB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Mới Của Thiếu Niên – Bài Học Trường Chúa Nhật Tập 3
Bài tiếp theoLâm Đồng: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Chreh C