Lâm Đồng: Khởi công Xây dựng Nhà thờ Đắk Ri

2407

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 20/8/2025, đã diễn ra buổi lễ Khởi công Xây dựng Nhà thờ Tin Lành Đắk Ri trong niềm vui và đầy xúc động của khoảng 600 tôi con Chúa tham dự.

Đắk Ri là Hội Thánh của cộng đồng tín hữu người dân tộc Dao từ phía Bắc di cư vào vùng đất Tân Thành, Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cũ, nay là thôn Đắk Ri – xã Krông Nô – tỉnh Lâm Đồng, nằm cách trung tâm tỉnh Lâm Đồng khoảng 200km.


Quang cảnh chương trình


MSNC Hoàng Chàn Vạng, Quản nhiệm Chi Hội Đắk Ri, có lời chào mừng và giới thiệu

Về phía Giáo hội, có sự hiện diện Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng thứ I, là chủ lễ và diễn giả rao giảng Lời Chúa; Mục sư Lemous Philemol, UVTLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nghi thức Khởi công; cùng các thành viên trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; quý tôi con Chúa từ các Hội Thánh lân cận. Về phía chính quyền, có sự hiện diện của đại diện chính quyền và Công an xã Krông Nô, thôn Đắk Ri tham dự.


Các ban hát Hội Thánh Đắk Ri tôn vinh Chúa

Mục sư Phó Hội trưởng thứ I đã giảng Lời Chúa qua đề tài “Nhà Đức Giê-hô-va” nương trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:19-22, câu gốc trong Thi Thiên 122:1. Mục sư đã nhắc lại lịch sử xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh với biết bao thăng trầm cùng với niềm vui và nước mắt của dân sự Chúa. Từ đó, đầy tớ Chúa liên hệ đến nhu cầu xây dựng, trước hết là xây dựng đền thờ tâm linh mỗi con cái Chúa nương trên nền tảng Chúa Giê-xu, là nền tảng vững chắc của Hội Thánh trải qua mọi thời đại. Mỗi con dân Chúa là những viên đá sống phải hết lòng hiệp một với nhau, cùng góp phần xây dựng Hội Thánh của Chúa cũng như ngôi nhà thờ bằng vật chất trong tinh thần làm việc như làm cho Chúa, để ngôi nhà thờ được sớm hoàn thành và trở nên nơi thờ phượng Chúa và rao giảng Tin Lành cho mọi người.


MS Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa

Do nhà nguyện trước đây được dựng lên bằng gỗ không còn đủ chỗ ngồi, đã bị xuống cấp, phần móng nhà bị lún gây nguy hiểm cho tín hữu mỗi khi nhóm lại. Vì vậy tôi con Chúa mong ước xây dựng ngôi nhà thờ khang trang, đẹp đẽ cho Chúa để Hội Thánh có nơi thờ phượng Chúa và Danh Ngài được cả sáng tại vùng đất cao nguyên này, như một dấu tích cho sự hiện diện của Chúa đi cùng với con dân Ngài trong suốt những năm tháng qua.

Quy mô xây dựng nhà thờ: 2 tầng; diện tích tầng triệt: 499,208m2; diện tích tầng hầm: 385,56m2; chiều cao công trình: 17,050m; tổng kinh phi dự toán: 5 tỷ đồng, chưa tính nhà tư thất, bàn ghế, âm thanh và các công trình phụ.
Hiện tại các tôi con Chúa trong Hội Thánh đã góp phần dâng hiến được khoảng 1 tỷ đồng. Kính mong quý tôi con Chúa khắp nơi, hết lòng cầu nguyện và dự phần dâng hiến cho việc xây dựng nhà Chúa sớm được hoàn thành theo nguyện ước của con dân Ngài.

Phối cảnh nhà thờ Đắk Ri sẽ xây dựng


MS Lemous Philemol cử hành nghi thức khởi công, MS Phan Vĩnh Cự cầu nguyện khởi công

Tổng Liên Hội chúc mừng


Ban Đại diện tỉnh Lâm Đồng chúc mừng


Đại diện Công an xã Krông Nô chúc mừng

Đôi nét lịch sử hình thành và phát triển Hội Thánh Đắk Ri:

Vào năm 1995, một số gia đình người Dao từ phía Bắc đã di cư đến thôn Đắk Ri, xã Tân Thành, tỉnh Đắk Nông (nay thuộc xã Krông Nô, Lâm Đồng) để khai hoang, lập nghiệp.
Đến năm 1997, họ lần đầu tiên được nghe về Tin Lành qua các chương trình phát thanh bằng tiếng Dao của đài Nguồn Sống. Niềm tin dần được nhen nhóm và đến năm 1999, một vài hộ gia đình đầu tiên đã tin nhận Chúa Giê-xu. Số lượng người tin Chúa tiếp tục tăng lên.
Khoảng năm 2000-2003, khi nhiều gia đình người Dao từ Cao Bằng tiếp tục di cư đến, cộng đồng tín hữu nhận thấy sự cần thiết phải có một nơi sinh hoạt chung, từ đó hình thành Điểm nhóm để thờ phượng Chúa.
Tháng 06/2002, Truyền đạo Phổng Chằn Phin và Truyền đạo Y Njanh đã đến thăm, cầu nguyện và khích lệ cộng đồng. Sau đó, Truyền đạo Phổng Chằn Phin được Giáo hội giao trách nhiệm kiêm nhiệm, thường xuyên đến thăm và hướng dẫn. Từ năm 2003, Điểm nhóm bắt đầu chọn ra nhân sự để hỗ trợ công tác gây dựng Hội Thánh.
Năm 2007, ông Hoàng Chàn Vạng theo học Lớp Bổ túc Thần học và sau khi tốt nghiệp, được công nhận chức danh Truyền đạo, đặc trách Điểm Nhóm Tin Lành Đắk Ri.
Năm 2011, Điểm Nhóm được chính quyền xã Tân Thành cấp Giấy chứng nhận Điểm Nhóm Tin Lành Đắk Ri với 231 tín đồ.
Vào năm 2018, Hội Thánh được Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận là Chi Hội nội bộ, và số tín hữu đã tăng lên 460 người.
Đến năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chính thức công nhận Chi Hội Tin Lành Đắk Ri.
Ngày 30/05/2022, Chi Hội tổ chức Lễ Ra mắt công bố thành lập, với khoảng 600 tín hữu. Mục sư Nhiệm chức Hoàng Chàn Vạng đảm nhận vai trò quản nhiệm.

MS ĐLHBN (TTV Lâm Đồng)

Bài trướcĐà Nẵng: Bồi dưỡng Kinh Thánh cho Nhân sự Truyền giáo năm 2025
Bài tiếp theoLâm Đồng: Bồi linh Phụ nữ Khu vực II – Đắk Nông