Lâm Đồng: Hội Đồng Bồi Linh Ban Nữ Giới

412

HTTLVN.ORG – Ngày 17/10/2024 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, số 72 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Lạt đã diễn ra chương trình bồi linh đặc biệt ban Nữ giới Tin Lành tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, từ ngày 15-16/10/2024, cũng đã diễn ra chương trình bồi dưỡng Kinh Thánh cho vợ các giáo phẩm và Nữ TĐ trong tỉnh.


Nhà thờ Tin Lành Đà Lạt


Quang cảnh chương trình trong ngày Hội đồng Bồi linh


Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

Hiện diện gồm có: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN, Diễn giả cho Hội đồng; Mục sư Bùi Phụng, UVTLH –  Mục vụ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; Bà Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh; cùng với các ban Nữ giới tỉnh Lâm Đồng. Phía chính quyền có sự hiện diện của Ban Tôn giáo tỉnh; Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng. Số lượng tham dự hơn 4.000 người.


Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện khai lễ

Bà Mục sư Bùi Phụng, Trưởng ban Nữ giới tỉnh, chào mừng


Ban Đại diện Tin Lành tỉnh chúc mừng Hội đồng

Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Hội đồng

Buổi sáng: với chủ đề “Trung Tín”, Mục sư Hội trưởng nương trên nền tảng Kinh Thánh Khải Huyền 2:8-10, câu gốc “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10b). Hội Thánh Chúa đang sống trong thời kỳ cuối cùng, Mục sư Hội trưởng đã có sứ điệp khích lệ Hội Thánh Chúa khá giữ trung tín, bền bỉ, không hề bỏ cuộc trong đời sống theo Chúa và mọi công tác Chúa giao cho đến ngày cuối cùng trước khi gặp Chúa. Mục sư cũng nhấn mạnh bản chất của của sự trung tín đó là không bao giờ thay đổi, không bao giờ bỏ Chúa.

Buổi chiều: Nương trên nền tảng Kinh Thánh Lu-ca 16:1-13 về câu chuyện người quản gia bất trung, Mục sư Diễn giả liên hệ đến một đời sống cá nhân qua hình ảnh của một quản gia không trung tín, là đầy tớ bất trung, tiêu phá của cải của chủ mình. Mục sư ước ao mỗi con dân Chúa trân trọng chức vụ Chúa giao, là một quản gia trung tín từ việc nhỏ đến việc lớn. Là quản gia trung tín cũng cần phải biết từ chối của bất nghĩa thì Chúa mới trao của thật để quản lý tài sản cho Ngài.


MS Thái Phước Trường giảng Lời Chúa

Các ban hát tôn vinh Chúa:


Ban hát Quý bà Giáo phẩm và Nữ TĐ

Ban hát Nữ giới Khu vực 1


Ban hát Nữ giới Khu vực 3, Phú Hội


Ban hát Nữ giới Khu vực 8


Ban hát Nữ giới Khu vực 7


Ban hát Nữ giới Khu vực 5


Ban hát Nữ giới người sắc tộc H’Mông

Ngày 15-16/10/2024, Ban Điều hành Phụ nữ cũng đã tổ chức lớp bồi dưỡng Kinh Thánh cho vợ các giáo phẩm là quý bà Mục sư, MSNC, TĐ và Nữ TĐ với số lượng tham dự khoảng gần 250 người.


Quang cảnh chương trình bồi dưỡng Kinh Thánh cho quý bà

Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Gặp Gỡ Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14. Trong hai ngày, quý bà được có cơ hội được cùng với tôi tớ Chúa dõi theo cuộc đời của một nhà lãnh đạo tài ba là Môi-se. Từ đó, rút ra bài học cho mình đó là: Khi một người muốn được gặp Chúa trước hết cần đến gần với Chúa, mong muốn được bước vào sự hiện diện của Chúa và ở trong mối liên hệ với Ngài. Chính ở trong sự gần gũi với Chúa, thì họ mới chứng kiến được quyền năng của Chúa và chính Chúa sẽ giúp họ vượt qua những thách thức khó khăn trong cuộc đời.


QPMS Phạm Xuân Thiều chia sẻ Lời Chúa

Cô K’Sơn, thuộc Hội Thánh Tôn K’Long, Đạ Pal, Đạ Tẻ, Lâm Đồng, chia sẻ sau hai ngày được bồi dưỡng Kinh Thánh: “Tôi học được nhiều kiến thức Lời Chúa cho chính mình qua tấm gương lãnh đạo của Môi-se là người lãnh đạo khôn ngoan tài năng. Đồng thời qua đó cũng giúp đỡ cho chồng thông qua việc cầu thay và đồng hành, chia sẻ công việc Chúa với chồng.”

 

Truyền Đạo Kơ Să Ha Sriết, Đặc trách Điểm Nhóm Đà Blu, Bồng Lai, cho biết: “Tôi đã dậy sớm từ lúc 5g30 để chở vợ đi đến đây, tôi dành riêng 03 ngày đi theo vợ để giữ con cho vợ học Lời Chúa, mong rằng vợ được hiểu biết nhiều hơn về Lời Ngài.”

 

Ba ngày trôi qua, ban Nữ giới tỉnh Lâm Đồng được bồi dưỡng no đầy bởi Lời Sự sống của Chúa thông qua lớp bồi dưỡng và ngày Hội đồng Bồi linh – Thông công các ban Nữ giới trong tỉnh, giúp chị em trở nên thân tình, gần gũi, thấu hiểu về nhau hơn. Họ trở về với sự tươi mới trong đời sống tâm linh, cùng với đó là một sự cam kết trở nên một đầy tớ trung tín với Chúa để phục vụ Ngài cho đến ngày Chúa trở lại cách không hổ thẹn.

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcĐồng Tháp: Bồi Linh Nam Giới
Bài tiếp theoThơ: LỜI KẾT ƯỚC YÊU THƯƠNG