Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh An Lạc Tây, Sóc Trăng

1792

HTTLVN.ORG – “Suốt 90 năm đã trôi qua, biết bao nhiêu ơn lành của Chúa đã thể hiện trong những lúc thuận lợi, cả những giai đoạn rất khó khăn. Chúa vẫn luôn y nguyên không thay đổi, Đấng tể trị cả lịch sử và nắm cả bính quyền tương lai ở trong tay của Ngài. 90 năm là một thời gian đủ để chúng ta chứng nghiệm về ơn của Chúa, đủ để nói lên một HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN của Hội Thánh Chúa” – Đó là lời mở đầu trong sứ điệp mà Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN rao giảng trong Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Thánh (1929-2019) vào ngày 10/10/2019 vừa qua.

Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Nương trên Hê-bơ-rơ 12:1-3, diễn giả đã chỉ rõ cho Hội Thánh cũng như mỗi tôi con Chúa phải nhận thấy phần của mình trong HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN từ đất lên trời. Đó là cuộc hành trình tuyệt vời vì có Chúa dẫn dắt! Nó sẽ tiếp tục như thế nào? Và sẽ đến đích như thế nào? Tùy thuộc vào đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN rao giảng Lời Chúa

Buổi lễ kết thúc trong niềm vui chan chứa bởi sự những nụ cười thỏa nguyện, những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm nồng ấm… vì nhiều tôi con Chúa từng gắn bó với Hội Thánh An Lạc Tây được có cơ hội trùng phùng trong dịp đặc biệt nầy.

Tin Lành của Đức Chúa Trời đã được gieo ra tại vùng đất An Lạc Tây, tỉnh Sóc Trăng từ năm 1923 bởi thầy Lê Đình Tươi và Lê Văn Quế qua công tác bán sách và chứng đạo.

Năm 1924, thầy Lê Văn Trầm trở lại thăm viếng cánh đồng truyền giáo An Lạc Tây, kết quả là ông Hứa Trung Cang đã trở nên trái đầu mùa của Hội Thánh. Sau những nghi ngại của chính quyền trong thời kỳ phôi thai, Hội Thánh đã chính thức được phép thành lập và xây dựng nhà thờ đầu tiên vào năm 1929.

Hội Thánh An Lạc Tây thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng do Mục sư Võ Chí Công làm Quản nhiệm. Hội Thánh hiện có hơn 700 tín hữu, 3 Hội Nhánh và Điểm Nhóm trực thuộc: An Tấn, Xuân Hòa và Nhơn Mỹ. Hội Thánh đang có kế hoạch tái thiết nhà thờ và mở thêm nhiều Điểm Nhóm mới tại các khu vực xa nhà thờ.

TTV. MS Hồ Nguyên Kha

Bài trướcThông Báo Về Lịch Treo Tường 2020
Bài tiếp theoQuyết Định Trở Về Quê Hương – 16/10/2019