Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập HTTL Chánh Hưng, Tp. HCM

4440

HTTLVN.ORG – Với lòng biết ơn Chúa về những việc Ngài đã làm trên Hội Thánh, cũng như nhắc nhớ công ơn quý tôi con Chúa đã gây dựng, tận tụy gắn bó với Hội Thánh suốt chiều dài từ năm 1958 đến năm 2018, HTTL Chánh Hưng đã long trọng tổ chức Lễ Cảm Tạ Chúa, kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh vào ngày 19-20/5/2018 vừa qua tại cơ sở nhà thờ số 459 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, TP. HCM.

Chương trình 1 được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy 19/05/2018. Đến dự có MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I TLH là diễn giả chương trình 1; MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II, là diễn giả chương trình 2; MS Nguyễn Thế Hiển – Ủy Viên TLH, Mục Vụ TP. HCM, Mục sư Phạm Trọng Huy – UV TLH; Mục sư Trương Văn Ngành Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM và gần 200 tôi con Chúa khu vực TP. HCM, cùng gia đình các Mục sư tiền nhiệm của Hội Thánh.

Với chủ đề Nền Hội Thánh, nương trên Lời Chúa trong câu Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:11 “Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jêsus Christ”, MS Phan Vĩnh Cự đã khích lệ con dân Chúa tại Hội Thánh tiếp tục noi gương các tiền nhân trong sự nhờ cậy Chúa, gây dựng và phát triển Hội Thánh dù trong những hoàn cảnh khó khăn bằng tấm lòng thánh sạch, bàn tay thánh sạch, môi miệng thánh sạch để dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt và gìn giữ Hội Thánh suốt 60 năm qua từ năm 1958 – 2018, Chúa đã dùng 18 tôi tớ Chúa đến gây dựng và phát triển Hội Thánh:

  1. Mục sư Nguyễn Văn Sáng (1958 – 1959)
  2. Mục sư Phạm Văn Thâu (1959 – 1960)
  3. Mục sư Phan Duy Hinh (1960 – 1961)
  4. Truyền đạo Nguyễn Anh Tài (1961 – 1963)
  5. Mục sư Nguyễn Nam Hải (1963 – 1966)
  6. Mục sư Nguyễn Hữu Khanh (1966-1967)
  7. Truyền đạo Nguyễn Hữu Ninh (1967 – 1968)
  8. Mục sư Bùi Trung Nguơn (1968 – 1973)
  9. Truyền đạo Đặng Văn Đàng (1973 – 1976)
  10. Truyền đạo Lê Phước Thiện (1976 – 1977)
  11. Mục sư Trần Huy Minh (1977 – 1990)
  12. Truyền đạo Lê Kim Duyệt (Phụ tá 1988 – 1990)
  13. Mục sư Trần Bá Thành (Kiêm nhiệm 1990 – 1992)
  14. Truyền đạo Nguyễn Hữu Bình (Phụ tá 1990)
  15. Mục sư Nguyễn Phú Ngọc (Phụ tá 1991)
  16. Mục sư Phạm Văn Thanh (1990 – 2007)
  17. Mục sư Nguyễn Thế Hiển (2007 – 2012)
  18. Mục sư Nguyễn Đình Trung (2012 – hiện nay)

Về sự mở mang phát triển công việc Chúa, HTTL Chánh Hưng đã mở được 4 Điểm nhóm Tin Lành:

  1. Điểm nhóm tại Cầu Xáng – năm 1989 (nay là Chi hội An Hạ)
  2. Thành lập Điểm nhóm Tin Lành Phước Kiểng, huyện Nhà Bè – năm 2008
  3. Thành lập Điểm nhóm Tin Lành Đăng Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh – năm 2017
  4. Thành lập Điểm nhóm Phước Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7 – năm 2017

Buổi lễ kết thúc lúc 11giờ 53 phút cùng ngày trong niềm vui của toàn thể con dân Chúa tại Chánh Hưng sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự (Nguyên Quản nhiệm) Phạm Văn Thanh.

TTV. Triều Hải  

Hình Ảnh: Triều Hải và Ban Chấp sự HT Chánh Hưng

Quang cảnh chương trình Lễ kỷ niệm cảm tạ Chúa

MSNC Nguyễn Quốc Oai hướng dẫn chương trình

MS Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện khai lễ

MSQN Nguyễn Đình Trung chào mừng và tuyên bố lý do

Ban hát Si-ôn Hội Thánh Chánh Hưng tôn vinh Chúa

Ban hát gia đình Mục sư tiền nhiệm

MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Tri ân các Tôi tớ Chúa đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh

MS Phạm Trọng Huy thay mặt Ban Trị sự TLH chúc mừng Hội ThánhMS Phan Quang Trung thay mặt Ban Đại Diện Tin Lành TP. HCM tặng quà

Hội Thánh Hàn Quốc tặng hoa chúc mừng

Mục sư Trí sự Phạm Văn Thanh chúc phước, kết thúc chương trình 1

Mục sư Nguyễn Đình Trung quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh

Tri ân Chấp sự các thời kỳ

Ban hát từ 60 tuổi tôn vinh Chúa trong chương trình 2 ngày 20/5

Ban hát từ 40 tuổi tôn vinh Chúa trong chương trình 2

Ban hát từ 20 tuổi tôn vinh Chúa trong chương trình 2

Ban hát thế hệ trẻ của Hội thánh tôn vinh Chúa trong chương trình 2

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH CHÁNH HƯNG

GIAI ĐOẠN 1958 – 1978

Vào những năm đầu của thập niên 50, chính quyền cho xáng thổi lấy đất bùn dưới hai dòng kênh, lấp bằng các vùng sình lầy để xây dựng nên dãy nhà phố ngay hàng, từng lô thẳng tắp. Từ đó hình thành nên khu dân cư Chánh Hưng ngày nay. Theo dòng người di cư, có những gia đình Cơ đốc về đây sinh sống như: gia đình ông bà Tô Thăng, ông Tư nhà thương, ông Diệp Phùng Khanh, gia đình bà Trần Nhật Long, ông Ba Phụng, ông Bảy Lưu… Tất cả đã tạo nên cộng đồng tín hữu Chánh Hưng đầu tiên.

Đầu năm 1957, với lòng yêu mến Chúa và đức tin mạnh mẽ, con cái Chúa đã bắt đầu nhóm thờ phượng Chúa tuần hoàn tại nhà các gia đình tín hữu. Cuối năm 1957, Chúa cảm động ông bà Mục sư Trần Thự Quang, ông bà Mục sư Lê Văn Phải (HT Sài Gòn) và một số Hội Thánh khác cùng đóng góp tài chánh, giúp con cái Chúa tại Chánh Hưng mua căn nhà nhỏ số 2M đường Nguyễn Duy, cư xá Chánh Hưng – Chợ Lớn để làm nơi thờ phượng Chúa.

Đầu năm 1958, với sự chấp thuận của Chủ tọa và Ban Trị sự Hội Thánh Sài Gòn, HTTL Chánh Hưng chính thức được thành lập với khoảng 40 tín hữu và có giờ thờ phượng Chúa vào mỗi chiều Chúa Nhật hằng tuần.

Vào giữa năm 1958, ông bà Mục sư Nguyễn Văn Sáng đến Chủ tọa, Hội Thánh thành lập được Ban Trị sự lâm thời và có giờ thờ phượng Chúa vào mỗi sáng Chúa Nhật.

Vào năm 1959, MS Phạm Văn Thâu đến Chủ tọa Hội Thánh. Ban Thanh niên từ nay chính thức được thành lập.

Năm 1960 – 1961, MS Phan Duy Hinh đến làm Chủ tọa. Ban Thiếu Nhi được hình thành trong thời gian này.

Giai đoạn từ năm 1961 đến 1963, TĐS Nguyễn Anh Tài làm Chủ tọa Hội Thánh.

Tháng 3/1966, Hội Thánh quyết định mua căn nhà số 35 đường Hưng Phú thuộc cư xá Kiến Thiết, Chánh Hưng – Chợ Lớn để làm nhà thờ với số tiền 330.000 đồng. Nhờ tấm lòng thiết tha cầu nguyện, nổ lực dâng hiến của các con cái Chúa, cùng với sự giúp đỡ cho mượn tiền của các giáo sĩ Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, việc mua và sửa chữa lại nhà Chúa cuối cùng đã hoàn tất. Hội Thánh đã chuyển về thờ phượng Chúa tại ngôi Nhà thờ mới từ tháng 8/1966 với số tín hữu gần 80 người. Quý đầy tớ Chúa làm Chủ tọa Hội thánh trong giai đoạn này là: MS Nguyễn Nam Hải, MS Nguyễn Hữu Khanh và TD Nguyễn Hữu Ninh.

Vào cuối tháng 8/1970, nhà thờ Chánh Hưng bắt đầu được xây mới hoàn toàn với kiến trúc tổng thể như hiện nay, gồm một trệt và một lầu trên nền diện tích 91m2. Với đa số gia đình con cái Chúa là những người lao động bình dân thì việc xây cất ngôi Nhà thờ mới tưởng chừng là điều không thể thực hiện. Nhưng bằng tấm lòng yêu mến Chúa và đức tin nơi Đấng Toàn Năng, cả Hội Thánh đã dâng lời cầu nguyện. Mỗi người như những viên gạch, tuy đơn sơ, ít ỏi nhưng bền bỉ và kiên trì. Trong sự tể trị của Chúa, ngôi Nhà thờ mới cuối cùng đã được hoàn thành một cách tốt đẹp. Giai đoạn này, Hội thánh ghi nhận công khó của Ông bà Mục sư Bùi Trung Nguơn và Ông bà Mục sư Lê Văn Phải.

Từ năm 1968 đến 1973, HT Chánh Hưng nhóm lại với số lượng tín hữu gần 200 người.

Từ năm 1973 – 1976, TĐ Đặng Văn Đàng làm Chủ tọa Hội Thánh.

Ngày 20/10/1974 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Nhà thờ Tin Lành Chánh Hưng được cung hiến lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, Hội Thánh có khoảng 250 tín hữu.

Từ năm 1976 – 1977, TD Lê Phước Thiện làm Chủ tọa Hội Thánh. Ban Thiếu Niên chính thức được thành lập trong thời gian này.

GIAI ĐOẠN 1978 – 1998

Từ năm 1977 đến 1990, MS Trần Huy Minh đến làm Chủ tọa Hội Thánh. Ban Trung Niên chính thức được thành lập.

Giai đoạn 1988 – 1990 là thời gian gắn bó hầu việc Chúa trong vai trò Phụ tá của Truyền đạo Lê Kim Duyệt.

Năm 1989, Hội Thánh Chánh Hưng nhờ ơn Chúa mở Điểm nhóm tại Cầu Xáng (nay là Chi hội An Hạ). Vào năm 1995, Hội Thánh bàn giao Điểm nhóm Tin Lành Cầu Xáng cho Hội Thánh Bình Trị Đông để tiếp tục chăm sóc, gây dựng và phát triển. Cùng gắn bó hầu việc Chúa với Hội Thánh trong giai đoạn này là Quý đầy tớ Chúa: MS Trần Bá Thành, MS Nguyễn Hữu Bình, MS Nguyễn Phú Ngọc và Mục sư Phạm Văn Thanh – Quản nhiệm Hội thánh từ năm 1992 đến năm 2007.

Vào Tháng 4/1998, Hội Thánh mua lại căn nhà số 461/1 đường Hưng Phú (phía sau nhà thờ) gồm một trệt một lầu để làm tư thất Quản nhiệm. Cũng trong giai đoạn này, Ban Tráng niên được chính thức thành lập.

GIAI ĐOẠN 1998 – 2018

Điểm nhóm Tin Lành Phước Kiển thuộc HTTL Chánh Hưng được chính thức thành lập vào ngày 18/05/2008, tại số 21/3 ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (vốn là nhà của ông bà Lê Thanh Trúc), với số lượng tín hữu ban đầu là 52 người.

Cũng trong giai đoạn này, với sự cố vấn của MS Nguyễn Thế Hiển, Quản nhiệm Hội Thánh từ năm 2007 – 2012, Ban Thanh Tráng và Ban Nữ Giới đã được chính thức thành lập.

Vào tháng 12/2011, Điểm nhóm Tin Lành Phước Kiển được di dời ra địa điểm mới tại số 9B Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Địa điểm do Hội Thánh mua lại có diện tích 40m2 với gần 80 tín hữu sinh hoạt.

Năm 2012, MS Nguyễn Đình Trung làm Quản nhiệm Hội Thánh. MS Nguyễn Quốc Oai giữ vai trò phụ tá Quản nhiệm Hội thánh từ năm 2013.

Trong năm 2017, Điểm nhóm Phước Kiển được dời về số 1236/22 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Ngôi Nhà thờ mới được xây dựng kiên cố một trệt, một lửng, ba lầu đúc trên diện tích 170m2 do Hội Thánh mua và xây dựng. Tháng 6/2017, Điểm nhóm Phước Kiển đã được Tổng Liên hội công nhận là chi hội với trên 100 tín hữu thường xuyên tham gia sinh hoạt và thờ phượng Chúa.

Tháng 4/2017, với sự chứng nhận của Tổng Liên Hội HTTL Việt Nam (MN), Điểm nhóm Đăng Hưng được chính thức thành lập tại địa chỉ số 203/124 Nguyễn Văn Linh, ấp 3B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (vốn là nhà của anh chị Nguyễn Quốc Trung). Số con cái Chúa nhóm lại thường xuyên tại đây vào khoảng 30 tín hữu.

Cũng trong thời gian này, Điểm nhóm Phước Hưng được chứng nhận thành lập tại phường Tân Phong, quận 7. Số con cái Chúa tại điểm nhóm vào khoảng 20 người.

Sáu mươi năm trôi qua, những thế hệ đi trước đã để lại dấu ấn của mình tại HTTL Chánh Hưng qua lịch sử hình thành và phát triển trong từng giai đoạn. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt Hội Thánh của Ngài từ buổi ban đầu cho đến tận hôm nay. Tin chắc Ngài sẽ còn tiếp tục ban ơn, giữ gìn Hội Thánh trong những năm sắp đến. Nguyện xin Chúa dấy lên những con người đầy tâm tình như các bậc tiền nhân, trung tín hết lòng thực hiện công tác nhà Ngài.

(Theo Ban Chấp sự HTTL Chánh Hưng)

Bài trướcHậu Quả Khi Đánh Mất Lẽ Thật – 21/5/2018
Bài tiếp theoHuấn Luyện Nhân Sự Mục Vụ Thể Thao Tỉnh Bình Phước