Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm 03/2020

1324

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 3/3/2020, chương trình hiệp nguyện giáo phẩm định kỳ tỉnh Kiên Giang đã diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Kiên Lương, ấp Bảy Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương. Đến tham dự có BĐD và quý ông bà Mục sư – Mục sư Nhiệm chức của các Hội Thánh trong tỉnh.

Mục sư Trần Hoàng Nam, Quản nhiệm Hội Thánh Cù Là chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Người Chăn Bầy Trong Thời Kỳ Sau Rốt” nương trên nền tảng Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28, nhắc nhở người hầu việc Chúa phải luôn giữ mối thông công, làm theo lời Chúa, sống khiêm nhường, chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó.  

Các Mục sư Quản nhiệm cùng nêu lên những vấn đề cần thiết để cầu thay cho Hội Thánh mình như sau:

  • Hội Thánh Tân Hiệp và Điểm Nhóm Tàu Hơi B: Chúa ban cho bình an, hiệp một và yêu thương. Công tác truyền giáo được chú trọng, thăm viếng chăm sóc cho các tín hữu trong các khu vực và các đảo xa. Đã san lấp xong phần đất chuẩn bị làm nhà nguyện tiền chế khoảng 300 triệu đồng tại Điểm Nhóm Tàu Hơi B. Vừa qua, Hội Thánh tổ chức huấn luyện chứng đạo cho 43 thanh thiếu niên biết chia sẻ niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu;
  • Hội Thánh Đá Nổi: Tái lập Ban Trung Tráng niên, Ban CĐGD, 02 lớp học lời Chúa cho thiếu nhi, trong tháng qua có 3 người tin nhận Chúa. Ban Phụ nữ được gây dựng. Hội Thánh cầu nguyện xin Chúa cho có tài chính để san lấp thêm mặt bằng phía sau nhà thờ để thuận lợi hơn trong sinh hoạt;
  • Hội Thánh Mong Thọ: Ngày 23/2/2020 đã bầu cử xong Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2020-2021, tháng qua Chúa cho ổn định, sinh hoạt thờ phượng Chúa tại Điểm Nhóm Phước Tân được duy trì;
  • Hội Thánh Cù Là: Có kế hoạch xây dựng hàng rào chung phía phải nhà thờ để bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, đang gây dựng đời sống đức tin cho các con cái Chúa tại vùng xa như Thới Quản (Cả Mới Lớn), và Tân Lợi. Cầu xin Chúa cho mua được phần đất để cho con cái Chúa có nơi để thờ phượng Ngài;
  • Hội Thánh Minh Lương: Tháng qua tổ chức lễ trao nhà tình thương, đang làm hoàn thành thủ tục xin Điểm Nhóm Vĩnh Thuận, thăm viếng các tín hữu tại Gò Quao trước đây sinh hoạt với Hội Thánh Chúa tại Vị Thanh;
  • Hội Thánh An Biên và Điểm Nhóm Đông Hòa (An Minh): Công việc Chúa bình an và ổn định, thăm viếng và gây dựng các tín hữu tại Tây Yên. Điểm Nhóm Đông Hòa được ổn định, gây dựng đức tin cho các tín hữu tại An Minh Bắc, nơi đây cần một nhà nguyện tạm khoảng 150 triệu đồng;
  • Hội Thánh Giồng Riềng: Công tác chăm sóc, thăm viếng, chứng đạo được ổn định. Việc xây dựng hàng rào chung quanh đang bị dừng thi công, cầu xin Chúa cho Hội Thánh sớm làm xong hàng rào để đảm bảo an ninh chung quanh khu vực nhà thờ;
  • Hội Thánh Thạnh Lộc: Xin Chúa cho làm mái che liên kết giữa nhà thờ và phòng nhóm, Hội Thánh đã làm được một mái che cho các con cái Chúa có nơi để xe. Xin Chúa cho có tài chính 50 triệu để lợp lại mái tole tư thất đã bị hư dột;
  • Hội Thánh An Hòa: Đã bầu cử Tân Ban Chấp sự, phân công các Chấp sự chịu trách nhiệm các ban ngành, đang nhờ UBKT TLH thiết kế tổng thể các hạng mục để tiến hành từng bước trong việc xây dựng. Tổ chức các chương trình truyền giảng hàng tháng;
  • Hội Thánh Hòn Đất: Nguồn tài chính của Hội Thánh tạm ổn định, công tác thăm viếng chăm sóc tại các vùng xa Hội Thánh như Vàm Rầy được thực hiện thường xuyên. Trong tháng qua có 4 người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho thêm người hầu việc Chúa;
  • Hội Thánh Giục Tượng: Hội Thánh đã bầu cử Ban Chấp sự. Trong tháng qua, Chúa cho Hội Thánh đủ nhu cầu về tài chính, con cái Chúa dự phần dâng hiến tích cực hơn, Hội Thánh còn khó khăn nhiều trong công tác truyền giáo do thiếu nhân sự;
  • Hội Thánh Thạnh Đông: Tháng qua có 2 linh hồn tiếp nhận Chúa, Hội Thánh được gây dựng và phát triển. Cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh có thể gây dựng được Điểm Nhóm tại Cò Tuất, cách Thạnh Đông khoảng 6 km. Trong quá trình xây dựng nhà nguyện, Hội Thánh còn nợ 153 triệu đồng, được sự góp phần của Hội Thánh Tân Hiệp hiện nay còn thiếu khoảng 70 triệu đồng, cầu xin Chúa tiếp trợ. Nhu cầu xin Chúa cho cất thêm một phòng nhóm dành cho thiếu nhi khoảng 50 triệu đồng;
  • Hội Thánh Kiên Lương: Mặc dù cách xa thành phố Rạch Giá hơn 80 km, nhưng với tâm tình của Mục sư và Ban Chấp sự Hội Thánh Kiên Lương, nơi đây ngày càng lớn mạnh, đời sống tâm linh con cái Chúa được lớn lên theo thời gian. Thường xuyên chăm sóc các tín hữu tại Ba Hòn, Bình An, Hà Tiên, Giang Thành. Hội Thánh vừa mua thêm được phần đất kế bên hàng rào để nới rộng diện tích chuẩn bị cho việc xây dựng nhà thờ Kiên Lương trong tương lai. Hiện đang hoàn thành từng bước các thủ tục để xin phép xây dựng nhà thờ khoảng 2 tỷ đồng (vẫn đang nhóm nhà thờ tạm). Xin cầu nguyện cho nơi đây sớm có một nhà thờ để con cái Chúa có nơi thờ phượng Đức Chúa Trời.

Quang cảnh buổi họp

Quý Mục sư – Mục sư Nhiệm chức tỉnh Kiên Giang

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

Bài trướcThái Độ Của Cơ Đốc Nhân Khi Gặp Khổ Đau
Bài tiếp theoTâm Hồn Trẻ Trung – 5/3/2020