Kiên Giang: Hiệp Nguyện Đầu Năm Mới Âm Lịch

1083

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 4/2/2020, Mục sư – Truyền đạo và đại diện Chấp sự của 17 Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang đã có chương trình hiệp nguyện đầu năm mới Âm lịch tại nhà thờ Tin Lành Hòn Đất.

Mục sư Lê Thanh Bạch, Quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Văn Ơn, Quản nhiệm Hội Thánh Rạch Giá chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Đồng Lòng Phục Vụ” nương trên Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:9-22

Mục sư quản nhiệm các Hội Thánh trình bày các vấn đề cầu nguyện cho Hội Thánh như sau:

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD khái quát công việc Chúa trong tháng qua của các Hội Thánh trong tỉnh như: hơn 1100 phần quà tết giúp đỡ cho các con cái Chúa và đồng bào nghèo khó, thăm và chúc tết các cơ quan chính quyền tỉnh Kiên Giang. Mục sư khích lệ các Hội Thánh tiếp tục nhờ ơn Chúa cầu nguyện và mở mang Hội Thánh tại những nơi chưa có Tin Lành, tích cực truyền giáo để năm 2020 mỗi Hội Thánh mở thêm được ít nhất một điểm nhóm Tin Lành.

Hội Thánh Tân Hiệp và Điểm Nhóm Tàu Hơi B: Mùa xuân vừa qua đã giúp đỡ cho người nghèo khó 550 phần quà xuân. Xin cầu nguyện để năm nay xây dựng nhà nguyện ở Tàu Hơi B, Hà Tiên. Tiếp tục xin mở Hội Thánh Hòn Sơn (huyện đảo Kiên Hải), nơi đây đã bị ngăn trở nhiều năm, con cái Chúa chưa được nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Công tác truyền giáo tiếp tục lan rộng đến các vùng sâu, xa chưa có Tin Lành.

Hội Thánh Phú Quốc: Đã bầu cử xong Ban chấp sự, thành lập thêm các ban ngành, xin Chúa cho các con cái Chúa trưởng thành trong lời Chúa. Các Chấp sự, nhân sự còn mới mẽ trong công việc nhà Chúa, Hội Thánh tiếp tục chăm sóc gây dựng để mở mang thêm Điểm Nhóm Hàm Ninh.

Hội Thánh Kiên Lương: Quan tâm truyền giảng và giúp đỡ cho người cao tuổi trong khu vực xã Dương Hòa, định hướng cho năm mới sẽ có 20 người tin Chúa và 10 người chịu phép báp-têm, vừa mua được phần đất kế bên nhà thờ để nới rộng diện tích, chuẩn bị xin phép xây dựng nhà thờ.

Hội Thánh Rạch Giá: Là Hội Thánh đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, tọa lạc tại thành phố Rạch Giá. Trong tháng qua có 14 người tin nhận Chúa, đã bầu cử Ban chấp sự cho nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát triển Hội Thánh qua công tác truyền giáo, tinh thần yêu thương và hiệp một.

Hội Thánh Hòn Đất: Trong năm qua, Hòn Đất có hơn 22 người lớn và 60 em thiếu nhi tin nhận Chúa, Hội Thánh dần được ổn định và phát triển. Ước ao năm mới nầy Chúa cho mở mang được điểm nhóm tại Vàm Rầy, cách xa nhà thờ trên 20 km, nằm trên quốc lộ 80 hướng về Hà Tiên.

Hội Thánh Thạnh Lộc: Đã trả xong tiền xây dựng nhà thờ, hiện nay còn nợ tiền âm thanh khoảng 40 triệu đồng. 

Hội Thánh An Hòa: Tân quản nhiệm vừa được bổ nhiệm hơn một tháng, Hội Thánh thờ phượng Chúa vui vẻ và phước hạnh, chuẩn bị Hội đồng thường niên vào ngày 23/2/2020. Xin Chúa cho phần đất của Hội Thánh bị chiếm dụng bấy lâu nay sớm được giải quyết để Hội Thánh tiến hành quy hoạch xây dựng cơ sở nhà Chúa.

Hội Thánh Mong Thọ: Trong năm có 55 người tin nhận Chúa (có 35 thiếu nhi), ngày 23/2/2020 Hội Thánh có Hội đồng thường niên bầu cử BCS, mùa xuân qua Hội Thánh đã tặng 16 phần quà cho quý cụ cao tuổi. Xin cầu nguyện cho việc xin phép thành lập Điểm Nhóm Phước Tân (Đám Lá). 

Hội Thánh Cù Là: Trong tháng qua có 5 người tin nhận Chúa, đang gây dựng công việc Chúa tại Cả Mới, Thới Quảng. Ước ao nơi đây trở thành những điểm nhóm để tiện việc gây dựng đức tin cho các tín hữu thuộc huyện Gò Quao, nơi chưa có nhà thờ Tin Lành. 

Hội Thánh Giục Tượng: Việc gây dựng và phát triển tại nơi đây gặp nhiều khó khăn, tín hữu đa số nghèo khó về vật chất, tâm linh chưa trưởng thành. Vừa qua Hội Thánh đã xây dựng được khu vệ sinh đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh.

Hội Thánh Minh Lương: Mùa xuân vừa qua đã giúp cho người nghèo khó 250 phần quà, Hội Thánh tích cực truyền giáo và gây dựng đức tin cho tân tín hữu tại huyện Vĩnh Thuận, nhà nguyện đã được xây xong còn nợ khoảng 40 triệu đồng, đang tiến hành xin phép thành lập Điểm Nhóm Vĩnh Thuận. 

Hội Thánh An Biên và Điểm Nhóm Đông Hòa (An Minh): Mặc dù Hội Thánh còn non trẻ, nhưng công việc Chúa rộng khắp cho cả ba huyện: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Mục sư quản nhiệm và BCS hết lòng chăm sóc tín hữu, cầu xin Chúa cho năm mới nầy mở thêm Điểm Nhóm Tây Yên cách xa nhà thờ An Biên hơn 20 km.

Hội Thánh Giồng Riềng: Đã bầu cử xong BCS nhiệm kỳ 2020-2021 có 12 vị, đang tiến hành xin hợp nhất hai phần đất của Hội Thánh thành một giấy quyền sử dụng đất của Hội Thánh. Gây dựng công việc Chúa tại Ngọc Chúc sớm thành lập thành điểm nhóm. Một khó khăn hiện tại là việc xây dựng hàng rào nhà thờ do sự cản trở từ bên ngoài, xin cầu nguyện để Hội Thánh sớm có một khuôn viên tốt cho việc sinh hoạt và an ninh.

Hội Thánh Thạnh Đông: Tuy là một Hội Thánh nhánh, nhưng Thạnh Đông đã vươn lên từ những thử thách khó khăn, hiện nay sự thờ phượng Chúa được ổn định, con cái Chúa được trưởng thành tâm linh. Khó khăn hiện nay là thiếu nhân sự hầu việc Chúa, gia đình tín hữu còn nghèo khó, Hội Thánh còn thiếu 153 triệu đồng qua việc xây dựng nhà nguyện, Tết vừa qua Hội Thánh chuẩn bị 35 phần quà giúp những người nghèo khó trong Hội Thánh.

Sau khi nêu các vấn đề của từng Hội Thánh, các đầy tớ Chúa và các Chấp sự chia thành 4 tổ cầu nguyện. Chương trình kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Dũng, UV-BĐD.

Thông công sau chương trình

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

Bài trướcGiải Bóng Đá Thanh Thiếu Niên Tin Lành Kon Tum
Bài tiếp theoTại Sao Chúa Cho Phép Bệnh Tật Xảy Ra?