Kiên Giang: Bồi Linh Phụ Nữ Qua Hình Thức Trực Tuyến  

1267

HTTLVN.ORG – Hằng năm, Ban Đại diện và Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh có tổ chức chương trình bồi linh cho phụ nữ các Hội Thánh để các chị em có cơ hội họp mặt, cùng thờ phượng Chúa, lắng nghe Lời Ngài và thông công với nhau. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người tại thời điểm này. Trong hoàn cảnh đó, Ban Đại diện đã linh động tổ chức chương trình bồi linh bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom vào tối thứ Tư ngày 10/11/2021.

Diễn giả chương trình là Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN. Tham dự chương trình còn có Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng ban và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang; quí ông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức; cùng các Ban phụ nữ các Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang.

Bà Mục sư Dương Hữu Thắng hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ. Bà Mục sư Nguyễn Bình Tín chào mừng.

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa với chủ đề “SỐNG BÌNH AN” dựa trên câu Kinh Thánh Cô-lô-se 3:15a. Lời Chúa qua Mục sư Hội trưởng giải bày giúp con cái Chúa biết được rằng sự bình an của con cái Chúa có được không phải do thế gian mà là do Chúa ban cho. Sự bình an không phụ thuộc vào ngoại cảnh mà là sự bình an nơi sâu thẩm của tâm hồn. Để có sự bình an thì con dân Chúa cần phải giải quyết tội lỗi của mình với Chúa bằng sự ăn năn thật, cũng như giải quyết những bất hòa, bất ổn với mọi người. Và khi có được sự bình an của Chúa cai trị trong tấm lòng, thì dù hiện tại hay tương lai có đối diện với hoàn cảnh nào đi nữa, thì lòng con cái Chúa vẫn tràn ngập niềm vui, vẫn có thể cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 119:50 “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” Thật, không có điều gì ngoài Lời Chúa, có thể đem lại sự nâng đỡ, khích lệ, an ủi cho con dân Chúa trong hoàn cảnh như hiện nay.

Trong chương trình, còn có sự dự phần tôn vinh Chúa của Ban hát Hội Thánh An Hòa, Ban Phụ nữ Hội Thánh Tân Hiệp, Ban Phụ nữ Hội Thánh Thạnh Đông, Ban Phụ nữ Hội Thánh Rạch Giá.

Theo ghi nhận của Ban kỹ thuật, có 216 máy kết nối, ước lượng có trên dưới 500 con cái Chúa tham dự chương trình.

Chương trình kết thúc lúc 20 giờ 30 trong sự thỏa lòng. Ai nấy hy vọng trong năm sau khi tình hình được ổn định, các Ban Phụ nữ có thể được nhóm lại, thờ phượng, thông công với nhau cách vui vẻ, trọn vẹn hơn.

Bà Mục sư Dương Hữu Thắng hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ

Các ban hát tôn vinh Chúa

Con cái Chúa tham dự

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

Quang cảnh chương trình

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcKhông Đơn Độc – 11/11/2021
Bài tiếp theoKhối Âm Nhạc: Bài hát HẾT LÒNG TIN CẬY CHÚA