Khu vực II Lâm Đồng: Chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm Tháng 02/2026

3

HTTLVN.ORG – Vào sáng ngày 04/02/2026, quý tôi tớ Chúa trong khu vực II tỉnh Lâm Đồng đã dự chương trình hiệp nguyện định kỳ tại Nhà thờ Tin Lành Sa-Ra (Thôn 1, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng). Chương trình có sự hiện diện và chỉ đạo của Mục sư Bùi Phụng, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng.

 

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh Mi-chê 6:1-8, Mục sư Bùi Phụng đã dùng Lời Chúa để nhắc nhở quý Giáo phẩm về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Mục sư nhấn mạnh rằng, đôi khi dân sự Chúa hiểu sai về sự thờ phượng khi chỉ chú trọng vào lễ nghi và của lễ bên ngoài. Qua đó, quý tôi tớ Chúa được khích lệ giữ mình công chính trong chức vụ, chăn giữ bầy chiên bằng lòng yêu thương và luôn hạ mình phục vụ Ngài.


MS Bùi Phụng giảng Lời Chúa và thông tin mục vụ

Thông tin Mục vụ và Cảm tạ

Mục sư Bùi Phụng thông tin về công việc Chúa chung của Tổng Liên Hội, đặc biệt kêu gọi các Hội Thánh hướng về kỳ Đại Hội đồng lần thứ 49 sắp tới.
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng (Trưởng BĐD) thông báo các hoạt động trong tỉnh và ghi nhận những vướng mắc từ các Hội đồng Thường niên Chi Hội để trình lên Mục sư Ủy viên Mục vụ.
Mục sư Phạm Văn Tính dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành chân cho ông sau tai nạn giao thông (25/09/2025). Nhân dịp này, ông cũng giới thiệu gia đình mới của Truyền đạo Phạm Thiên Bửu và cô Võ Trần Mỹ Kim.


MS Nguyễn Văn Hoàng thông báo các hoạt động trong tỉnh

Các vấn đề Cầu thay trọng tâm (Tháng 02/2026)

Chương trình đã chia tổ để hiệp lòng cầu nguyện cho 25 Hội Thánh và Điểm Nhóm trong khu vực với các vấn đề cấp thiết:

Ban Đại diện tỉnh: MS Nguyễn Văn Hoàng (Trưởng ban), MS Pung Kyung Gas (Thư ký), MS Y Kư (Thủ quỹ), các ủy viên gồm các Mục sư trong Ban Đại diện các khu vực 1, 2, 3 như cũ.

Quý Mục sư hưu trí, Quả phụ: MSTS Nguyễn Trung (Bà đang dưỡng thương tại nhà), MSTS Nguyễn Thế Hồng, QPMS Lê Khắc Hóa, QPMS Trần Xuân Tư, QPMS Lưu Niêm.

Các tổ cầu nguyện

Công tác Tổ chức và Nhân sự

Hội đồng Thường niên (HĐTN): Hầu hết các Hội Thánh đã tổ chức HĐTN kết quả tốt đẹp (Phúc Âm, La-gi, Sông Dinh, Tân Minh, Phúc Âm 2, Tân Nghĩa, Tân Đức, Phan Thiết, Phú Quý, Nghị Đức, Võ Đắt, Gia Huynh).
Bầu cử Ban Chấp sự (BCS): Các Hội Thánh đã có Tân Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2026-2027. Cầu nguyện cho các chấp sự mới có ơn và tinh thần hiệp nhất để lo việc nhà Chúa.
Nhu cầu nhân sự: – HT La-gi, Tân Lập, Phú Long: Xin Chúa dấy lên thêm nhiều người dự phần hầu việc Chúa để lắp vào “chỗ sứt mẻ”. – Hội Thánh Phúc Âm 2: Cầu nguyện cho Truyền đạo mới Phạm Thiên Bửu có ơn tại nhiệm sở sắp tới.
Kỷ niệm: Cầu nguyện cho chương trình kỷ niệm 90 năm Tin Lành đến Phú Quý và 70 năm thành lập Hội Thánh (dự kiến tháng 06/2026).

Công tác Truyền giáo và Chăm sóc

Kết quả truyền giáo: – HT Phan Thiết: Cảm tạ Chúa năm 2025 có 160 người tin Chúa; mùa Giáng sinh có 50 người. – Các HT khác: Mũi Né (12 người), Phú Long (7 người), Phan Rí (4 người), Phúc Âm (2 người), Thuận Hòa (6 người trở lại thờ phượng).
Cầu thay chăm sóc: Xin Chúa cho các tân tín hữu đứng vững trong đức tin, đặc biệt là các chương trình họp mặt tân tín hữu tại Phan Rí và Mũi Né.
Kế hoạch mới: Mở Hội Thánh mới tại Sùng Nhơn (HT Mê-pu); thực hiện các chương trình chứng đạo và từ thiện Tết tại Phan Thiết, Tân Tiến.

Cơ sở vật chất và Tài chính

Mua đất: Hội Thánh đang tiến hành mua đất cho Điểm Nhóm Đại Lộc (Phan Thiết) và Điểm nhóm Sông Phan (Tân Nghĩa).
Giấy tờ pháp lý: Hoàn tất thủ tục đất đai tại HT Phan Sơn; cơ sở pháp lý nhà Chúa tại HT Ma-lâm.
Xây dựng và Trang thiết bị: – HT Mê-pu: Cần 1.050.000.000đ để trả nợ xây dựng Đền thờ. – HT Sa-Ra: Xin Chúa dẫn dắt việc thay đổi địa điểm nhà thờ do giải tỏa công trình đường sắt. – HT Gia Huynh 2: Kinh phí xây bờ kè.- HT Thuận Hòa: Cảm tạ Chúa đã trang bị thêm tòa giảng, bàn Tiệc Thánh và băng ghế mới.

Đời sống thuộc linh và Sức khỏe

Đời sống: Cầu nguyện cho con cái Chúa có việc làm ổn định (Tân Xuân, Thuận Hòa); sự phấn hưng thuộc linh và lòng sốt sắng thờ phượng (Phú Quý, Mê-pu 2, Tân Lập).
Sức khỏe (Cầu nguyện chữa lành): – Bà MS Tân Đức Hải (Ung thư phổi giai đoạn 4). – MS Phạm Văn Tính (Đang bình phục chân sau tai nạn). – Cô Lê Nguyễn Nhã Ca (Khối u ngực). – Vợ TĐ Trần Đình Cung Tiến bị nhiễm trùng bào thai – Các tín hữu bị đột quỵ và đau yếu do thời tiết lạnh tại Sông Dinh và Tân Xuân.


Hình lưu niệm

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 50 cùng ngày sau lời cầu nguyện cảm tạ của Mục sư Trưởng ban Đại diện.

Tin và ảnh: MS Đinh Thuận – TTV Lâm Đồng

Bài trướcUB.TTN – Thông Báo V/v Trại Bồi Linh – Huấn Luyện dành cho Thầy cô Đặc trách và Người Hướng dẫn Thiếu niên