Khóa Huấn Luyện Giáo Phẩm, Chấp Sự và Nhân Sự Khu Vực Nam Lâm Đồng

741

HTTLVN.ORG- Trước thực trạng tà giáo đang len lỏi tại nhiều nơi ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung cũng như tại Lâm Đồng nói riêng, gây nên những xáo trộn và nguy hiểm cho Hội Thánh, Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đã đến huấn luyện cho các Giáo phẩm, Chấp sự và nhân sự của các Hội Thánh khu vực Nam Lâm Đồng. Chương trình diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Bảo Lộc vào ngày 28-29/11/2022.

Đến dự chương trình còn có Mục sư Bùi Phụng và Mục sư K’ Brọp, Ủy viên Tổng Liên hội; Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Thư ký HĐGP; các Ban Đại diện cùng hơn 500 tôi con Chúa.

Với chủ đề “Cùng Đứng Vững Vàng”, câu Kinh Thánh nền tảng I Cô-rinh-tô 15:1; Mục sư Phan Vĩnh Cự đã huấn luyện qua các nội dung sau: Hội Thánh trong ngày sau rốt; Chúa dự liệu cho Hội Thánh; Đặc điểm các giáo phái truyền thống; Những quan điểm thần học hiện nay; Tà giáo – xưa & nay; Tác hại của tà giáo; Thái độ và cách thức đối với tà giáo; Các nhóm tà giáo hoạt động tại Việt Nam.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, giảng dạy và huấn luyện

Cuối chương trình, Mục sư Phó Hội trưởng I đã nhắc nhở, kêu gọi tôi con Chúa hãy cảnh giác trước các tà giáo, cùng đứng vững vàng trong đức tin chân chính trên nền tảng Thánh Kinh để giữ chính mình và bầy chiên của Chúa. Tôi con Chúa ra về trong sự quyết tâm giữ vững bầy chiên, để không “day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc”.

 TTV. MSNC Rơ Ông Samuen

Bài trướcTP. HCM: Sơ Dợt Chương Trình Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh 2022
Bài tiếp theoUB. Thanh Thiếu Nhi: Giới Thiệu Bài Học Thế Giới Mới Tuổi Thơ Quý I/2023